1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại Hạng Anh: Tinh - khí - thần

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi bongdaword, 21/12/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Cuộc cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh năm nay đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Nếu điền thêm tên của những cánh chim lạ như Newcastle, Everton hay Southampton thì có đến gần 10 đội bóng đang nuôi hy vọng cho những thứ hạng cao. Nhưng đừng vội nhìn số lượng như vậy mà cho rằng chất lượng của giải Anh năm nay được nâng cao. Sở dĩ có cục diện như vậy vì hàng loạt các đội bóng lớn đang tồn tại những bất ổn hay khuyết điểm cần được giải quyết.

    Đầu tiên là “hiện tượng Manchester United”. Nhà ĐKVĐ có quá niều việc cần làm từ khả năng lãnh đạo của David Moyes, đến việc bổ sung và thanh lọc đội hình, nay lại phát sinh thêm chuyện Rooney không chịu gia hạn hợp đồng. Đã có nhiều dự đoán không tích cực khi Sir Alex gác kiếm nhưng chẳng ai ngờ Man.United lại bết bát đến như vậy. Giờ đây đừng nói là ngôi vô địch, vị trí trong top 4 là thiết thực nhất đối với thầy trò David Moyes (nếu ông còn được tại vị).

    [​IMG]
    Các cầu thủ M.U. Ảnh: Internet


    Á quân mùa trước Man city cũng có vấn đề cần quan tâm. Đó là tâm lý yếu kém và phong độ phập phù khi chơi trên sân khách. Tại Etihad, Man city là rồng là hổ. Nhưng khi đến chơi tại sân của Cardiff hay Sunderland, họ giống như hổ xuống đồng bằng bị chó nhà rượt đuổi. Trận ngược dòn ngoạn mục trên sân của Bayern Munich là điểm sáng duy nhất trên sân khách của nửa xanh thành Manchester đến thời điểm này. Nếu city muốn trở thành nhà vô địch, họ phải trị nhanh căn bệnh “khôn nhà dại chợ” này.

    Chelsea của Mourinho lại có mối lo khác. Phong cách mà Mou thích xây dựng ở các đội bóng ông từng qua đó là phòng ngự chắc chắn, phản công thật sắc xảo. Nhưng hai điều đó ông chưa xây dựng được trong lần tái duyên này. Hàng thủ The Blues vẫn bấp bênh dù đứng trong hệ thống phòng ngự là một loạt tên tuổi như Terry, Ivanovic, Luiz…nên để cho Basel đánh bại tới hai lần, đó là điều hiếm thấy trong các triều đại của Mou. Những thất bại của Chelsea có phần lỗi không nhỏ của hàng công khi Torres, Demba Ba, và Eto’o cứ như những chú mèo nhà. Nên để làm lại thành công như ngày xưa ở Stamford Bridge, Mourinho còn phải đau đầu nhiều hơn nữa.

    Cùng thành phố Luân Đôn, Arsenal tuy đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng giờ đã bắt đầu thấy lo sợ sau cuộc thảm bại tại Etihad. Một nhà vô địch thật sự phải biết thắng các đối thủ lớn, nhưng Arsenal chỉ biết bắt nạt những đội nhược tiểu còn khi gặp Man United hay Man city, họ đều cúi đầu. Bên cạnh đó, đội hình Arsenal vẫn thiếu chiều sâu. Khi những Ozil, Ramsey, Giroud không thể tỏa sáng, Pháo thủ lập tức bị đánh sập.

    Nếu Arsenal dựa nhiều vào bộ ba nói trên thì Liverpool hoàn toàn lệ thuộc vào cặp SAS ( Surez và Sturridge). Không nói quá rằng bộ đôi này là hơn 50% sức mạnh của đội bóng vùng Merseyside. Vậy khi cặp SAS bị chấn thương hay xuống phong độ, Liverpool sẽ ra sao đây ?

    Phập phù, mỏng manh, thất thường…là những tính từ có thể dùng để chỉ Tottenham. Đội bóng có biệt danh Gà trống đã có cuộc thay máu ồ ạt từ mùa hè bằng số tiền bán ngôi sao Gareth Bale nhưng thành công vẫn chưa thấy. Tottenham cứ trận đặng trận được, có thể hòa trên thế thắng trước MU rồi lại bị Liverpool bắn tan nát ngay tại White Hart Lane. Bây giờ Villas Boas đã ra đi, liệu Tottenham có thêm những ngày tháng chìm trong khủng hoảng ?

    Những bất ngờ như Newcastle, Everton hay Southampton cũng góp phần cho cuộc đua thêm màu sắc hơn, Nhưng với tiềm lực hạn chế, thiết nghĩ các đội này nên biết người biết mình, để tìm một vị trí ổn định vẫn tốt hơn.

    Cuộc đua tranh đã đi gần hết nửa chặng đường nhưng bây giờ mới thật sự là giai đoạn căng thẳng, khi các đội chuẩn bị vượt qua chướng ngại vật và tăng tốc. Nhưng điều mà những vận động viên đường trường này nên làm trước tiên là đừng quan tâm đối thủ ra sao, mà phải thắng chính mình trước, phải khắc phục nhược điểm của mình, khi ấy mới có thể làm điểm tựa để bức phá lên. Có như vậy họ mới tìm được một vị trí tương xứng mà mãn nguyện.


    Từ khóa: TIP BONG DA CHINH XAC NHAT, TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM, TIP MIEN PHI, TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY

Chia sẻ trang này