Ngôi nhà cho người già. Ta cần xây dựng một địa phương một khu dưỡng lão riêng cho các cụ vì những lý do sau : Ta biết rằng, sau khi về hưu nghĩ việc các cụ rất buồn vì không còn cơ quan, việc làm . Sống nhiều thế hệ trong gia đình sẻ có nhiều mâu thuẩn do sự khác biết về cách sống. Nhiều cụ nghiện thuốc lá, hay ho hen. . . sẻ ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm con cháu. Khi được sống cùng nhau các cụ sẻ vui hơn, sống có ý nghĩa hơn. Việc tập trung như vậy sẻ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, tổ chức cuộc sống cho các cụ, tạo nên nhiều mối quan hệ tốt đẹp cho xã hội . Cách thức hoạt động : Khu dưỡng lão to hay nhỏ là phụ thuộc vào dân cư ở địa phương. Kinh phí hoạt động là do nhà nước và nhân dân đóng góp. Nên chọn địa điểm là nơi yên tĩnh, thoáng đãng. Trung tâm phải đảm bảo việc ăn, ở, chữa được các bệnh thông thường. Ngoài ra trung tâm phải chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, nhiều công việc lao động nhẹ nhàng như : đánh cờ, thể thao, thêu may, đan lát, nội trợ dạy học, dạy nghề cho các cháu .Như vậy ta tận dụng được các khả năng của các cụ đó là kinh nghiệm quý báu. Phân chia nơi ở tùy theo lứa tuổi, sức khỏe, gia cảnh để tiện cho việc chăm sóc. Các cụ ở theo tập thể hay có buồng nhỏ nếu là hai cụ. Các cụ được quyền về nhà thăm cháu chắt sau khi xin phép. Có nơi tiếp đón người thân đến thăm, kể cả có phòng tạm trú cho khách qua ngày ở xa.
Vấn để thật phức tạp. Mushroom thì muốn ông bà thật khoẻ mạnh. Muốn một gia đình lớn sống với nhau, nhưng mỗi thế hệ một ngôi nhà riêng và có một không gian chung để sinh hoạt. Như thế mọi người vẫn có thể riêng tư đồng thời cũng trông coi bảo ban nhau. Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 23/01/2007