1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP 2005

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi carriage, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP 2005

    Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2006 ?" REVIEWS


    Thất bại với Gala ?oNgôi sao Việt? và giải THTH TP 2005, Đài THTP HCM đang toan tính lấy lại điểm với khán giả khi tổ chức cuộc thi THTH với mô hình mới, tên gọi mới hoành tráng: ?oNgôi sao THTH?. Sau những vòng thi sơ tuyển, đêm thi đầu tiên tối nay 15/09 đã được truyền hình trực tiếp trên HTV9, tuy nhiên, việc trình diễn của 12 thí sinh đầu tiên không hứa hẹn cho thấy những đột phá mới.

    Khác với các năm thi trước, năm nay THTH TP sẽ chia đều giải thưởng cho cả 2 ?ophe? nam và nữ theo cơ cấu mới. Và theo thể lệ thì ở vòng thi cuối (8 thí sinh cuối cùng) sẽ không nhận giải do BGK chấm mà theo bình chọn của khán giả với thể thức gần như SMĐH. Các thí sinh nam năm nay hầu hết là những gương mặt mới, và các giọng nam này đã tỏ ra ?olép vế? trước các cô gái tràn đầy tự tin và ăn mặc hết sức ***y (nghe nói THHT đã được các nhà thiết kế tài trợ 100% trang phục). Ngoài thí sinh hát đầu tiên (người Đà Nẵng) tỏ ra khá tự tin với ?oNgười đàn bà hóa đá?, một bài hát của Trần Lập (đã được Anh Khoa biểu diễn khá thành công tại SMĐH), các thí sinh còn lại có giọng nhưng thể hiện ko có gì ấn tượng. Thí sinh Vũ Đức Quang hát Ôi quê tôi rất nhạt nhẽo. Anh chàng tên Minh Phúc (vừa thấy trong Trò chơi Âm nhạc) với ?oEm (đã được đổi thành Anh) muốn sống bên anh trọn đời? của Nguyễn Cường có nhỉnh hơn, phong cách ?ochuyên nghiệp? hơn tí xíu và cách xử lý bài hát, lời ca, tiết tấu có phần sáng tạo, nhưng có lẽ do chọn tông sai, nên những đoạn xuống thấp rất mờ, các đoạn lên cao cũng chưa tới. Đặc biệt anh chàng Tô Quốc Phong với mái tóc rất màu mè còn hát bài ?oEm hãy ngủ đi? của Trịnh như gào trên sân khấu. Cách xử lý cho thấy cậu bé này chưa đủ năng lực cảm thụ những bài hát như thế này, khiến bài hát cứ trôi đi tuồn tuột. Cậu ta nhận điểm của BGK mà chẳng hiểu vì sao, mặt cứ nghệt ra đi vào trong sân khấu?

    [​IMG]

    Ngược lại với các thí sinh nam, các thí sinh nữ có quá nửa là những gương mặt cũ: Trường Thư, Giang Thụy Hồng Ngọc, Kỳ Phương Uyên?Hồng Ngọc đã đạt giải khuyến khích, còn Kỳ Phương Uyên là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất THTH 2005. THTH năm ngoái đã để lại khá nhiều tai tiếng và những đồn thổi về việc ?omua? và ?ochạy? giải. Rất nhiều các thí sinh hát hay thực sự đã không đi được đến đêm chung kết, mà phải nhường chỗ cho một loạt các thí sinh có ?onghi án? chạy giải. Tóc Tiên, Trường Thư, Thu Hà (của Hà Nội) bị out sau CK1. Thậm chí cả anh chàng khá đình đám ở Sao Mai Điểm Hẹn vừa rồi là Hà Anh Tuấn cũng đã bị loại ở vòng chung kết 1 THHT 2005?Trường Thư năm ngoái hát khá, dẫn điểm ở hầu hết các đêm thi vòng loại và Chung kết 1, nhưng cũng không qua được CK2 để vào CK xếp hạng.

    Nhưng rõ ràng là năm nay, các thí sinh dự thi lần 2 đa số hát tốt hơn năm ngoái. Có lẽ kinh nghiệm thi thố và 1 năm ?otrường kỳ mai phục? đã làm cho các thí sinh này tự tin và bản lĩnh lên rất nhiều. Ngoài Trường Thư hát Bức thư tình đầu tiên quả thật hơi đuối, thì Kỳ Phương Uyên mang chính mình trên sấn khấu với tất cả tự tin và sự hồn nhiên có tính toán, mặc dù giọng của cô không đẹp và bài hát Bước phiêu bồng (Minh Châu) không phải là bài hát của những cuộc thi. Cô bé này xinh xắn và có ?otiềm lực? ăn điểm bình chọn khi đã tranh thủ tổ chức được fanclub với băng rôn to đoành, đi theo và cổ vũ rất đông đảo?

    Gương mặt nổi bật nhất đêm thi có lẽ là Võ Hoài Phương Anh (thành viên của một nhóm nhạc khá cá tính là Nhóm nhạc Mặt trời đỏ, nhóm ca nữ này vốn được đánh giá rất cao, chỉ sau nhóm 5 Dòng kẻ). Cô hát ?oNhững phút giây qua? (Quốc Trường) với phong cách biểu diễn tự tin, bản lĩnh, giọng rất ?ođanh? và có kỹ thuật, xử lý tiết tấu tốt. Phương Anh có lẽ sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất vào sâu trong giải và giành thứ hạng cao?

    Giang Thụy Hồng Ngọc giọng lạ, giải khuyến khích THTH TP 2005, và tiếp tục vào CK Sao Mai miền Nam năm đó. Còn nhớ ở Sao Mai 2005, Hồng Ngọc hát Lắng nghe mùa xuân về rất ấn tượng, cho thấy một sự trẻ trung và tràn đầy sức sống của một giọng hát mới. Cô bé này đã bị em Khánh Linh chê ko thương tiếc ở giải SM, rằng ?ogiọng này có học cũng không khá lên được?. Tuy nhiên rõ ràng là năm nay giọng Ngọc đã chín và hay hơn năm ngoái rất nhiều, xử lý bài hát tốt, mặc dù ?oĐôi chân trần? là bài hát đã được sử dụng rất nhiều trong các cuộc thi hát. Với bài hát này, Hải Yến cũng đã giành giải nhất THTH 2005. Nhưng xem cô biểu diễn, dễ thấy ?otiềm lực rủi ro? khá cao, cô có xu hướng sở hữu một phong độ trồi sụt thất thường và chỉ thực sự hát tốt khi chọn được những bài hát phù hợp với chất giọng và tính cách?

    Nói chung, sau khi theo dõi rất nhiều các cuộc thi, thì các thí sinh miền Nam thường có kỹ thuật ca hát kém hơn, và ko có thế mạnh về nhạc chính thống như các thí sinh miền Bắc. Chính vì thế ở VCK Sao Mai năm ngoái, các thí sinh miền Nam rụng như sung tại vòng cuối, không thể vào được chung kết xếp hạng. Thế mạnh của ca sĩ miền Nam thuộc về nhạc trẻ và nhạc nhẹ, dù không xuất sắc nhưng lực lượng ca sĩ ở đây tập trung rất đều và hùng hậu. Thế nên ở THTH TP HCM, các thí sinh chọn dòng nhạc chính thống, nhạc cách mạng gần như bị ?olệch pha? và khá lạc lõng. Bằng chứng là tối nay, bài hát ?oMẹ yêu con? của một cô gái mặt rất xinh đến từ Quảng Ninh bị chìm nghỉm trong các bài nhạc nhẹ. Điều đáng chú ý là năm nay còn có khá nhiều thí sinh đến từ Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội ? và có vẻ như TP. HCM ngày một thiếu các giọng hát hay? Các thí sinh của TP HCM (có hộ khẩu TP) không có một gương mặt nào nổi bật và thực sự ấn tượng.

    (SG - 0h15p - 16/09/2006)

    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 16/09/2006
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 2 CK1 ?" Ngôi sao THHT 2006
    Mạnh dạn lựa chọn những bài hát được cho là đúng ?osở trường? của mình, đêm thi thứ 2 lại là những cái tên cũ. Nhiều thí sinh tiếp tục dự thi lần 2: Hồ Viết Cường, Lê Huy Trực, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thu Hà (HN)? Các thí sinh đa phần có giọng ?tàm tạm, biểu diễn đã tự tin hơn đêm thi trước rất nhiều, đặc biệt là các thí sinh nam. Có vẻ như họ đã quan tâm nhiều hơn đến việc xử lý bài hát và hát cho thật tốt, hơn là điểm số từ BGK. Tuy nhiên, vẫn còn những thí sinh hát sai tông, chênh nhạc, hát sai lời, và việc phát âm sai từ khá phổ biến. Thí sinh Thanh Liêm phát âm còn ko rõ lời, ví dụ như ?othênh thênh? hát thành ?othên thên? (Mái đình làng biển ?" Nguyễn Cường) nghe cực phản cảm. ?oNếu điều đó xảy ra? của Trần Hoàng Nghiệp ổn. Hồ Viết Cường dự thi lần 2 với ?oLời yêu gửi noọng? (Phan Long), bộ quần áo đỏ chót và kiểu lắc lư đảo như sắp lên đồng. Hát xong được BGK cho điểm cao sướng quá chưa nghe hết đã chạy tót luôn vào trong cánh gà. Với ?oNắng có còn xuân?, Huy Trực tự tin hơn, phong cách tiết cấu tốt, nhưng giọng chắc là lấy xuống tông nên hơi bị mờ, cứ è è trong cổ. Thí sinh Nguyễn Tuấn Kiệt đến từ Cần Thơ còn chơi cả một bài ?onão tình? sướt mướt trên sân khấu? Ở vòng thi CK1 này, BGK có vẻ như chỉ chấm giọng, ít quan tâm đến cách chọn bài, cách xử lý và kỹ thuật. Phía giọng nam thực sự ko có gương mặt nào nổi bật, gây ấn tượng cho khán giả.

    Trong số các giọng ca nữ, Phương Trinh xin hơn cả, có lẽ là xinh nhất ở vòng CK THTH năm nay, dáng đẹp và có giọng trầm lạ. Cô có có lẽ sẽ được nhiều khán giả SG bình chọn vì gần như đã hội đủ yếu tố ?ođược yêu thích? là hình thức bắt mắt, hát hay vừa phải. Với những tố chất này, Phương Trinh có nhiều cơ hội trở thành ca sĩ thị trường, nếu gặp được bầu đỡ và hình thức lăng xê hợp lý, kiểu như Phương Linh của SMĐH. Thu Hà có giọng khá, năm ngoái đã đứt sau CK2. Tối qua chọn 1 bài mang màu sắc dân ca, nhưng hát chưa ra chất dân ca lắm. Đoạn cuối xử lý theo kiểu bán cổ điển nhằm khoe kỹ thuật, cho cảm giác có lẽ cô này chọn hẳn những bài cổ điển thính phòng hoặc bán cổ điển lại dễ ăn điểm hơn?

    Nguyễn Ngọc Thủy Tiên gương mặt đã quá quen thuộc với các cuộc thi, vào CK Sao Mai toàn quốc với 1 bài hát của Trịnh Công Sơn, năm nay chơi 1 bài đã rất thành công với tên tuổi Siu Black và đã giúp Vương Dung gây ấn tượng mạnh, sau đó đạt giải nhất dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2005: ?oTrái cam mặt trời?. Tuy nhiên, với chất giọng của mình, Thủy Tiên khó có thể xử lý những bài có khuynh hướng Rock hay được. Mặc dù sau 1 năm, nhìn cô đã ?omợ? hơn về sắc vóc và phong cách trên sân khấu đã dạn dĩ hơn rất nhiều.

    Một giọng hát nữa chuẩn đẹp, gương mặt xinh xắn là Thu Trang đến từ Quảng Ninh. Hát tạm. Tuy nhiên, chỉ nhận được điểm cao nhất của BGK mà không tạo được ấn tượng với khán giả. Bài hát ?oĐàn tì bà? xem ra cũng chưa hợp với giọng cô cho lắm.

    Những ai theo dõi xeri chương trình Tuổi đời mênh mông các năm trước chắc cũng nhận ra một giọng hát ?otuổi hồng? quen thuộc đó là em Hòa My (nếu không nhầm thì các em học sinh phổ thông rất thích cặp song ca Hòa My ?" Đại Nhân của một trường PTTH), Hòa My năm nay đã lớn, to béo đẫy đà và chọn 1 bài rất ?ogià? là Điệp khúc tình yêu của Trần Tiến. Hòa My có lẽ chỉ nên đi thi để? lấy kinh nghiệm cho những năm sau. Vì cô có giọng, nhưng vẫn chưa thể đạt ?otrình? để có thể vào sâu trong giải. Cô hát chênh, phô và hoàn toàn không theo được ban nhạc. Có lẽ cũng do tập tành nhiều, mất giọng, nên đến đoạn cuối, Hòa My bị đứt hơi, không thể hát nổi bài hát nên đành? bỏ dở 1 câu. Vui vẻ nhận số điểm? thấp nhất VCK1.

    Túm lại, sau cả hai đêm thi, thấy rõ ràng 1 điều là đại đa số các thí sinh còn rất ?onon nghề?. Thêm nữa, ngoài 2 em Trinh và Trang thì hình thức của thí sinh THTH vừa già xấu dã man. Chẳng biết được các nhà thiết kế tài trợ quần áo, trang điểm thế nào, mà các cô nữ có đến hơn mười cô vừa mập vừa già, còn phái nam nhìn xanh đỏ màu mè rất đồng bóng. Bỏ qua các vẻ đẹp tươi trẻ rạng rỡ, các thí sinh lên sân khấu trang điểm như đi dạ hội, tóc tai mặt mũi hệt cô dâu trong đám cưới, và trang phục thì chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát. Hát một bài thuộc thể loại dân gian, mà thí sinh nữ mặc váy xoa rê trắng tinh, lắc mông như hát nhạc trẻ, còn nam thí sinh chơi quả đầu vuốt keo xịt đủ các màu vàng đỏ như một trái chôm chôm đang độ ? chín. Những năm trước thật ấn tượng THTH có những em rất đẹp, đẹp hệt người mẫu như Thùy Trang, Tóc Tiên, Thanh Xuân? Các em ấy có lẽ mải học hành năm nay ko thấy đi thi hát. Quả thực, đi xem hát để nghe giọng hát nhưng mà dù có hát hay đi nữa nhưng cứ mãi thấy toàn những cô cậu ca sĩ hoặc còi rí còi rị, hoặc to béo ục ịch ra hát thì cũng phát chán lên rồi. Huống chi lại là cuộc thi của các ?otài năng? ca hát ở dạng ?otầm tầm?. Thế nên, nhiều khán giả bỏ về giữa chừng cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, trừ người nhà thí sinh, và những tiếng vỗ tay được nhà đài ghi âm sẵn, mở ra cho rộn ràng khí thế?
    (SG 17/09/2006)
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ủa, cảm ơn bạn đã tốn khá nhiều calo để post bài. Nhưng thiết nghĩ bạn chỉ cần đưa cái link bạn đã copy nội dung và cho chúng tớ biết ý kiến của bạn về bài viết hay nội dung đó thì hay hơn. Được không nhỉ?
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đó là nhận xét và bài viết của cá nhân tôi!
    Có lẽ bạn chưa đọc hết bài viết của tôi nên mới nghĩ vậy...
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 18/09/2006
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ừ, bạn nên đi viết báo kẻo... uổng ehehe
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Vâng cảm ơn bạn

Chia sẻ trang này