1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ dậy bị đắng miệng có phải là bệnh không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi bigucom, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy bị đắng miệng có phải là bệnh không?

    Trước khi ngủ có đánh răng súc miệng sạch sẽ rồi nhưng vẫn rất đắng, đây có phải là bệnh không các bác?
  2. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đánh răng là cần thiết nhưng đánh răng đúng cần thiết hơn. Hầu hết người Việt Nam mình đánh răng chưa đúng. Ngoài ra có thể bạn có răng sâu, bị bệnh viêm nướu, bị nấm miệng, do các răng giả kim loại trong miệng, do nhiễm độc kim loại, do các loại thuốc đang uống, do khô miệng, do thuốc lá, rượu bia ... Rất nhiều nguyên nhân. Bạn mô tả đơn giản quá thì khó nói lên vấn đề.
  3. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Em đánh răng rất đúng hướng dẫn.
    Không rượu bia, thuốc lá, cũng không uống thuốc chữa bệnh hay thuốc bổ gì cả. Răng hàm có 1, 2 cái đen đen thôi chứ không sâu mạnh lắm, không có răng giả kim loại trong miệng luôn.
    Nói chung là em bị từ bé tới giờ, giờ mới để ý và xin lời khuyên của các bác thui!
    Thanks!
  4. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Lượng nước bọt của bạn có thể hơi ít hơn bình thường, hoặc do sự nhạy cảm của cơ thể. Bạn có thể yên tâm đây chỉ là vấn đề sinh lý chứ không phải bệnh lý.
    Nhân đây cũng nói về việc chải răng đúng phương pháp.
    Trước đây khi đi học chúng ta được khuyên là không chà ngang răng mà phải xoay tròn để tránh làm mòn cổ răng nhưng hiện nay người ta tìm ra kỹ thuật mới hay hơn.
    1. Chọn bàn chải và kem đánh răng:
    Bàn chải phải là loại có lông mềm, cổ bàn chải có độ đàn hồi tốt.
    Kem đánh răng ít các chất bào mòn.
    2. Mặt ngoài:
    Đặt bàn chải sao cho lông bàn chải nghiêng 45 độ so với mặt ngoài của răng và đầu lông chỉa vào cổ răng tức là hàm trên lông bàn chải quay lên trên và hàm dưới lông bàn chải quay xuống dưới.
    Ép chặt bàn chải vào răng và rung theo chiều trước sau với biên độ ngắn. Cảm tường như ta đang dúi các lông bàn chải vào khe kẽ răng chứ không phải là chà sàn nhà hay áo quần. Làm như vậy một lúc và động tác cuối là ta hất bàn chải về phía mặt nhai hay cạnh cắn. Tức là hàm trên hất xuống hàm dưới hất lên cho các mảnh vụng thức ăn ra chỗ khác chứ không chut vào khe nướu.
    3. Mặt trong:
    Để đứng bàn chải tức là bàn chải đặt theo chiều dọc của răng và chải theo chiều lên xuống, chú ý là phải ép chặt lông bàn chải và biên độ chải ngắn.
    4. Mặt nhai:
    Ép chặt lông bàn chải vào mặt nhai và rung với biên độ ngắn.

Chia sẻ trang này