1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngư lôi siêu tốc của Iran

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanoi341956, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi341956

    hanoi341956 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngư lôi siêu tốc của Iran

    Hôm qua xem trên báo thấy tin Iran tập trận bắn thử loại ngư lôi mới có tốc độ hơn 300 km/h. Tuy nhiên mỗi báo đăng một khác, báo thì gọi là tên lửa, báo thì gọi là thuỷ lôi. Em đoán rằng đây là loại ngư lôi có nguyên tắc hoạt động giống như loại Schval của Nga:
    1. Hoạt động bằng động cơ tên lửa
    2. Sử dụng bọt khí để giảm ma sát.
    Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới chỉ mới có Gấu là có công nghệ này, ngay cả MỸ vừa rồi cũng bị bắt một vụ gián điệp vì muốn ăn cắp bí mật đó, như vậy Iran có trình độ trên cả Mỹ và phương tây trong lĩnh vực này hay sao? Hay là chú Gấu bán lại? Các pác chỉ giáo giúp
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái này bắn thử vào ngày 1/4
    Có khi chỉ là võ miệng để hù mấy chú kia thôi Bác ah... Em là em nghi lắm
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chưa có thông tin về loại này, nhưng theo hình ảnh trên tivi thì thấy nó chạy ngay dưới mặt nước 1 tí.
    Theo tuyên bố của Iran thì loại này bắn ra thì không hạm nào có thể tránh khỏi.
  4. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi bác ạ . Nếu thông tỉn đúng như Iràn đưa ra thì khó có chiến hạm nào có thể thoát khỏi loại ngư lôi này vì nó có tốc độ gấp 4 lần ngư lôi thường lại có hệ thống tranh rada hơn nữa có thể gắn thêm từ 2-4 đầu đạn hát nhân nữa chứ. Mẽo đang đau đầu vì tin này đấy các pác ạ!
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    THEO VOA nè:
    Nga: Ngư lôi mới của Iran dựa trên thiết kế của Liên Sô và Nga
    04 April 2006

    Iranian naval vessels on maneuvers
    Iran tập trận trong vùng Vịnh Ba Tư
    Tin tức ở Nga cho biết, loại ngư lôi cao tốc mà Iran cho biết đã thử nghiệm trong cuộc tập trận mới đây ở vùng Vịnh Ba Tư dường như được dựa trên thiết kế của Liên sô và Nga.
    Theo tờ Izvetstia, ngư lôi này rất giồng loại VA-11 Shkval của Nga, có tốc độ 360 km giờ, cao gấp 4 lần tốc độ của ngư lôi thông thường.
    Trước đó trong ngày hôm nay, Iran cho biết họ đã phóng thử nghiệm thành công một loại phi đạn địa đối hải. Theo báo chí Iran loại phi đạn tầm trung Kowsar có khả năng tránh bị ra đa phát hiện và có thể chống lại các hệ thống nhiễu sóng.
    Hôm qua, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng có khả năng là lực lượng phi đạn của Iran đã đạt được tiến bộ, với những thành quả trong việc nghiên cứu các vật liệu có khả năng hút sóng ra đa và các hệ thống nhắm đích.
    Tuy nhiên, một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài nói rằng, lâu nay Iran vẫn thường đưa ra những tuyên bố có tính chất khoe khoang và phóng đại về khả năng kỹ thuật và chiến thuật của mình.
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Hình như Iran còn thử nghiệm máy bay gì nữa đó, chú nào có thông tin post lên cho anh em biết với.
  7. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đây là thủy lôi Shkval, bạn nào giỏi kỹ thuật có thể giải thích hộ cơ chế vận hành không ? cảm ơn.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Được soyuz sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 05/04/2006
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ngư Lôi Siêu Bọt.
    Vấn đều được đặt ra là, nước có mật độ cao tạo thành lực cả lớn. Lực cản có hai phần: ma sát dọc ngư lôi và áp lực cao mũi ngư lôi. Năng lượng của động cơ ngư lôi bị sóng chấn động phân tán.
    Ngư lôi siêu bọt dựa trên những tiến bộ kỹ thuật để đặt ngư lôi trong khối khí lớn (siêu bọt). Ví quyết công nghệ là cái mũi, nó làm giãn nước ra rất nhanh, tránh được truyền sóng thất thoát năng lượng. Nước bay hơi ở đây tạo thành cái bọt lớn chứa ngư lôi. Các giá đỡ để ngư lôi định vị trong bọt khí, ít lực cản và ma sát.
    Ngư lôi siêu bọt có tốc độ cao, giúp các tầu ngầm Diesel rẻ tiền tiếng ồn lớn ưu thế hơn các tầu ngầm tấn công xịn trong đối kháng. Với tầm bắn đến 50km, tốc độ 300km, nó tiêu diệt địch trước khi đạn có tốc độ tối đa 80 hay 100km của địch đến đích. Ngày nay, ngư lôi siêu bọt không còn là bí mật công nghệ của riêng Nga. Trong chiến lược đối trọng, tạo thành khối lục địa châu Á, người Nga đã chuyển hạn chế kỹ thuật này cho một số nước, Tầu Ẫn và Iran.
    Nhược điểm của nó là động cơ sử dụng peroxit, động cơ này dễ phát nổ, nên chỉ được dùng trong các hệ thống vũ khí đắt giá nhất, đảm bảo an toàn.
    Tối qua vừa xem Iran thể hiện tầu đệm không khí tốc độ cao. Rõ ràng, người Iran đã đặt chiến lược đúng. Hầu hết các nỗ lực của họ không phải là các hệ thống răn đe, đất đối đất đầu đạn lớn bắn xa như Iraq hay Tầu. Mà nỗ lực của họ tập trung vào hệ thống đối kháng điện tử chống chiến hạm. Đây là xu hướng nòng cốt của khoa học vũ khí ngày nay. Tầu đệm không khí tốc độ cao trước đây là một độc quyền tuyệt mật của Nga, hoạt động trong biển Caspi (gần Iran). Người Nga đã chế ra những thứ bay nhanh như máy bay và to như tầu thuỷ (trọng tải 500 tấn, sau này, một sự án tầu cứu hộ trọng tải 3000 tấn bỏ dở). Trên lưng là một dàn 6 ống phóng tên lửa hạng nặng. Tầu ngày nay của Iran nhỏ hơn, được chế tạp phức tạp hơn, mục tiêu là tránh radar.
  9. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái mà HP nói có phải là Caspian Monster? theo tôi được biết thì cái nhánh thủy phi cơ ấy đi vào ngõ cụt nên người Nga mới cho dừng chương trình đó lại. Một chiếc trong khi hạ cánh ngược sóng đã bị gãy làm đôi. Còn một chiếc nữa thì phơi sương từ những năm 70 đến giờ. Ngày đó người Nga muốn dùng những máy bay đó thay cho tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, nhưng thấy không hiệu quả nên đã cho dự án này đắp chiếu.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đúng. Quỷ Biển Đỏ. Phương Tây đặt tên cho một vật thể không xác định như vậy.
    Tuy nhên, hướng này rất phát triển, nhiều dự án của phương Tây, Tầu và Nhật Bản vẫn tiếp tục. Các tầu Nga phải dừng lại do thiếu tiền thôi. Nhưng các tầu dân sự nhỏ vẫn được chế tạo.

Chia sẻ trang này