1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngứa da biểu hiện của bệnh gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd12, 18/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laasd12

    laasd12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngứa da thường là do yếu tố bên ngoài tác động vào như bụi bẩn làm cho da chúng ta bị ngứa, luôn có cảm giác muốn gãi để đỡ ngứa hơn, ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác gây ra bệnh ngứa da. Tuy nhiên không nên xem thường bệnh ngứa da vì có thể đó là triệu chứng của những căn bệnh nguy hiểm. Bài viết sau sẽ chỉ ra một số biểu hiện của bệnh do bị ngứa da.



    [​IMG]


    Các bệnh ngoài da:


    Người bị ngứa da lâu ngày hoặc càng gãi càng ngứa thì thường mắc các bệnh ngoài da như:


    - Bệnh nổi mề đay: bệnh này là một trong những bệnh phổ biến nhất của bệnh da liễu mà nhiều người mắc phải, do nhiều yếu tố gây ra, dấu hiệu của bệnh là nổi những mẩn đỏ trên da làm ngứa da nhưng càng gãi thì càng ngứa và gây tổn thương lên da làm bệnh càng tiến triển tệ hơn, nên cần phải thận trọng đối với bệnh này.


    - Bệnh vảy nến: bệnh nổi những mảng trên da, khô và bong tróc, thường xuất hiện ở nhiều chỗ khác nhau trên cơ thể như da đầu, đầu gối, tay chân và toàn thân. Bệnh này gây khó chịu cho người bệnh, luôn gây ngứa và làm mất thẩm mỹ.


    - Bệnh ghẻ: do những con cái ghẻ rất nhỏ chỉ được nhìn thấy qua kính hiển vi gây ra, bệnh này gây ra cảm giác ngứa dữ dội vào buổi tối và có thể lây sang người khác nên người bệnh thường được cách ly trong nhà.


    Các bệnh trong cơ thể:


    - Suy thận kinh niên: thường những người bị suy thận kinh niên rất ngứa do thận yếu không xử lý được các chất độc hại trong cơ thể nên gây ra những trận ngứa, làm người bệnh khó chịu và gãi rất nhiều.


    - Bệnh gan: chức năng gan cũng giống như chức năng thận là loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể và thải ra ngoài, vì thế nếu chức năng gan kém thì không lọc được, dẫn đến tình trạng cơ thể nhiều chất độc và gây làm ngứa da ở tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau.


    - Bệnh cường tuyến giáp trạng: số ít người mắc bệnh này có cảm giác ngứa ngáy và khó chịu vì vậy cần phải được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để tránh tình trạng bệnh càng nguy hiểm hơn.


    - Bệnh quá nhiều chất Hemoglobin trong máu: trong cơ thể có quá nhiều chất Hemoglobin trong máu làm cho máu đông đặc và khó lưu thông hơn. Đa số những người bệnh này thường bị ngứa, nhiều nhất là sau khi tắm với nước ấm hoặc nước nóng

Chia sẻ trang này