1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bệnh bị viêm đường phổi phải ăn hoa quả trái cây gì?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi quoctoan96, 21/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctoan96

    quoctoan96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2017
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ngoài các việc là sử dụng những phương thuốc để điều trị bệnh viêm phổi cùng với cả các món ăn đc sử dụng trong những bữa ăn chính thì người bị bệnh cũng trở nên nên biết viêm phổi nên ăn hoa quả gì? cũng chính vì khi đáp ứng đc các món chế biến từ những loại trái cây rất hay là rau củ để giúp đỡ cho việc tăng cường bộ miễn dịch , nhằm chống lại các tác nhân gây bệnh .

    người bệnh bị viêm đường phổi phải ăn hoa quả trái cây gì?
    những món ăn sản xuất từ hoa quả trái cây này, các bệnh nhân phải dùng ở Một trong những giai đoạn mới khởi phát từ khoảng một -2 ngày với cả triệu chứng hay gặp phải như là ra ít các giọt mồ hôi , sợ lạnh, hoặc ko ra mồ hôi , làm cho đầu đau , bị ho, đờm ít, miệng bị khô nứt khát, hay hơi thở gấp và cả ngắn, ngực có hiện tượng đau , có mốc lưỡi trắng mỏng tanh , lưỡi đỏ.

    Xem thêm: viêm phổi người già

    Bị viêm phổi ăn sinh tố khế
    Nguyên liệu: cần chuẩn bị khế xắt miếng khoảng 50g, nước cốt chanh một,5 muỗng cà phê , và 1 muỗng canh đường bờ cát trắng , với cùng 1 ít muối, toàn nước sôi để nguội nửa ly.

    Cách thực hiện: Hãy cho tất cả vật liệu này vào trong cái máy sinh tố rồi đem xay nhuyễn. Sử dụng như là uống giải khát, hạ sốt, giúp cho giải nhiệt và làm long đờm nhanh giảm ho.

    Húng lá chanh chưng đường phèn
    Nguyên liệu: phải cố gắng chuẩn bị 20g chanh tươi đã đem rửa sạch & xắt nhỏ. Đường phèn 20g ( nếu như không có thì sử dụng mật ong).

    Cách thực hiện: Cho cùng cả hai nguyên vật liệu này vào nằm phí trong tô sành hoặc là tô thủy tinh rồi hãy đem đi chưng cách thủy. Chưng xong thì hãy chắt lấy nước để uống. Hãy uống nước này từ từ từng ngụm nhỏ một rồi bỏ buồn phiền ngậm nằm ở trong miêng đi & đem mút lấy nước.

    hằng ngày dùng khoảng một thang & uống không ngừng ở phía trong 3 - 5 ngày.

    Chanh hấp đường phèn
    Nguyên liệu: cần chuẩn bị khoảng chanh 2 quả, đường phèn (hoặc là mật ong) 50g.

    Cách thực hiện: Đem chanh đi & rửa thật sạch , xắt vụn rồi sẽ cho hết vào trong bát tô sành hoặc là tô thủy tinh, trộn cả thêm đường phèn rồi hãy đem đi hấp cách thủy. Mỗi đợt hãy sử dụng ăn từng chút 1 và ăn từ từ để ngấm lâu dài .

    còn mặt khác có khả năng tự sử dụng vài quả chanh, đem rửa sạch sẽ , & xắt lấy mỏng tanh rồi để cho tất cả vỏ & hột trộn cùng với cả đường phèn, hấp cơm trắng . Sử dụng các cách chữa viêm phổi cấp tính này ngay trước lúc ăn ở phía trong vài ngày liền. Một ngày mà ăn được 2 lần thì càng tốt .

    cũng trở thành có thể dùng: 2 trái chanh, rồi đem làm sạch rồi tiếp đến tách vỏ, bỏ hạt, xắt lát mỏng tanh và đem ướp với muối khoảng 12 tiếng. Dùng chúng để ăn hoặc là ngậm nuốt lấy nước một thời gian là sẽ khỏi đc và không hề thắc mắc việc bị viêm đường phổi nên ăn hoa quả gì nữa.

    Chanh hấp nghệ
    Nguyên liệu: cố gắng chuẩn bị lấy 1 quả chanh tươi, & nghệ tươi 20g, đường cát 5g và cùng muối ăn 2g.

    Cách thực hiện: Cho nghệ đem vào để giã nát , trộn cùng theo với cả muối, đường & cả chanh trong tô sành hoặc là tô thủy tinh rồi đem đi hấp với cơm . Nhớ dùng ngay trước khi ăn & cũng nên ăn từng ngày 1 lần.

    Hành tươi nấu với lê
    Nguyên liệu: chuẩn bị lấy hành tươi 7 cây (lấy cả lá & rễ), lê một quả, & đường trắng 50g.

    Cách thực hiện: Rửa hành thật sạch sẽ , xắt nhỏ, lê gọt vỏ & đem xắt lát. Cho tất cả hai thứ cùng vào trong nồi, rồi nấu cùng với 500ml nước sôi trong vòng 5 phút, rồi hãy cho thêm đường vào hòa đều với nhau.

    khi bạn không biết bị viêm phổi phải ăn hoa quả trái cây gì thì hãy dùng cách điều trị này được xem là rất tốt . Sử dụng để uống nước thuốc còn hành với còn lê thì ăn. Dùng trong mỗi ngày 2 - 3 lần.

    cách điều trị viêm phế quản bằng mật ong, trà hoa mướp
    Nguyên liệu: chuẩn bị lấy 12g hoa mướp đã đem rửa sạch & 30g mật ong.

    Cách thực hiện: Cho hoa mướp vào cùng ở phía trong bình bí mật hãm với toàn nước sôi, sau khoảng 15 phút thì có thể sử dụng được, lúc mà để dành ra sử dụng pha thêm với 30g mật ong.

    sử dụng cách này để uống thay trà trong ngày, & mỗi ngày pha như vậy và nên dùng trong 2 tháng.

Chia sẻ trang này