1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bệnh có nên tự mình tiến hành mổ cắt bao quy đầu ở nhà hay không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tamtrinh221291, 23/02/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtrinh221291

    tamtrinh221291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2016
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    “Cắt bao quy đầu tuy là một phẫu thuật nhỏ. Đơn giản như vậy, mình có khả năng sẽ tự làm được, đâu phải cần đến bác sĩ”. Hẳn là sẽ có các người có ý nghĩ chủ quan như thế và trong số đó có thể sẽ có người mạo hiểm tự tiến hành thủ thuật cho mình. Vậy, hãy xem một số chuyên gia chia sẻ về vấn đề này để biết là bạn có được tự cắt bao quy đầu hay không?

    Một vài bác sĩ của phòng khám Nam khoa 709 Giải Phóng cho biết: cắt bao quy đầu tuy là một thủ thuật nhỏ nhưng đấy lại là tiểu phẫu tại 1 bộ phận rất đặc biệt, không chỉ tác động đến việc tiểu tiện mà còn liên quan đến chức năng sinh lý của nam giới. vì vậy, dù chỉ là thủ thuật nhỏ nhưng nó lại đòi hỏi sự cẩn trọng lớn, yêu cầu người bệnh không được chủ quan.
    => Tìm hiểu thêm về cat bao quy dau bao lau thi khoi

    Nếu như bệnh nhân tự thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu ở nhà thì có thể sẽ gây ra một vài vấn đề tai hại như:

    1. Gây đau đớn và làm cho chảy máu rất nhiều

    Tiểu phẫu cắt bao quy đầu bây giờ hay được thực hiện với nhiều phác đồ tiên tiến nhờ đường trang thiết bị tân tiến. Với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, người bị bệnh sẽ ít bị mắc phải đau, ít bị chảy máu. Tuy nhiên trường hợp bạn tự là việc này ở nhà, đầu tiên thì bạn cũng không có được đầy đủ trang thiết bị phải thiết như ở một số cơ sở Y tế. không chỉ thế, thao tác thủ công cùng với kỹ thuật không chuyên nghiệp của bạn sẽ khiến cho bao quy đầu bị mắc phải tổn thương những, bị chảy máu một vài và rất đau đớn.

    [​IMG]

    2. Dễ gây nên nhiễm trùng và những bệnh lý khác

    Tại một vài trung tâm Y tế, trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật, nhân viên Y tế sẽ buộc phải đảm bảo vô trùng để hạn chế biểu hiện nhiễm trùng cho người mắc bệnh. trường hợp bệnh nhân tự cắt bao quy đầu ở nhà, bởi lẽ một vài lý do khác nhau, tác nhân vệ sinh có khả năng không được đảm bảo. trong trường hợp tình trạng này xảy ra, bao quy đầu sẽ rất dễ mắc phải nhiễm trùng và bị mắc viêm nhiễm sau tiểu phẫu. nếu bao quy đầu bị mắc phải viêm nhiễm, nó sẽ gây ra các dấu hiệu thực thể khác như: đau đớn, ngứa ngáy, gây khó khăn cho việc vệ sinh cá nhân, khiến cho suy giảm chức năng sinh lý… Mặt khác, nó có thể khiến cho nhiễm trùng lây lan đến những vị trí khác như niệu đạo, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt…

    ngoài ra, với khả năng không chuyên của mình, bạn sẽ rất khó để xác định được chính xác vị trí phải cắt trên bao quy đầu. trong trường hợp thao tác sai, nó sẽ làm hình thành những hậu quả đáng tiếc, làm hình thành một số biến căn bệnh nguy hiểm về sau.
    =>Tìm hiểu thêm về viêm amidan mủ

    3. Có nguy cơ để lại sẹo

    Sau một ca phẫu thuật, lúc bệnh nhân không được chăm sóc tốt hoặc không biết cách chăm sóc cho bản thân mình thì vết thương sẽ rất lâu khỏi và dễ để lại sẹo khiến mất tính thẩm mỹ. lúc bạn tự cắt bao quy đầu mà không phải có sự trợ giúp của bác sĩ thì nguy cơ gây ra sẹo lại càng cao hơn bởi lẽ nhiều thao tác của bạn có tính thủ công và không được khéo léo như những bác sĩ phẫu thuật.

    bởi lẽ nhiều nguyên nhân trên, một vài bác sĩ của phòng khám Nam khoa 709 Giải Phóng khuyên một số bạn không nên tự cắt bao quy đầu tại nhà. nếu chẳng may bị mắc phải các căn bệnh dài bao quy đầu hay hẹp bao quy đầu mà phải được phẫu thuật thì bạn hãy đi gặp bác sĩ chuyên khoa để được trợ giúp. Điều này nhằm đảm bảo sự an toàn trong thời gian hiện tại cũng như phòng tránh được các biến chứng về sau cho bạn.
    => Tham khảo thêm thông tin về dong ho cay

Chia sẻ trang này