1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bệnh viêm da tiếp xúc cần kiêng những gì ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi boybabay1, 31/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boybabay1

    boybabay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viêm da tiếp xúc kiêng gì ?..Có nhiều nguyên nhân gây viêm da tiếp xúc nhưng chủ yếu là do người bệnh tiếp xúc với các chất dễ gây dị ứng như chất tẩy rửa, xà phồng, quần áo bẩn, môi trường ô nhiễm hoặc có thể ăn phải những thức ăn lạ, thức ăn dễ gây kích ứng cũng làm tổn thương vùng da, gây ngứa và viêm loét da. Nếu không điều trị kịp thời có thể làm cho tình trạng viêm loét nghiệm trọng và có thể để lại những vết sẹo xấu xí gây mất thẩm mỹ cho da.. Bệnh này thường điều trị bằng thuốc tây chủ yếu là thuốc bôi ngoài. Tuy nhiên để điều trị bệnh hiệu quả và không tái phát thì người bệnh cần kiêng cử và có chế độ ăn uống hợp lý thì bệnh mới nhanh khỏi được..Vậy người bệnh viêm da tiếp xúc kiêng những gì ?..Dưới đây là bài viết chi tiếp giúp bạn hiểu hơn về căn bệnh này từ đó có cách phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả..
    [​IMG]
    Người bị viêm da tiếp xúc cần kiêng những gì ?
    - Các loại hóa chất: Những người thường xuyên tiếp xúc nhiều với hóa chất công nghiệp và sinh hoạt là đối tượng rất dễ mắc một số bệnh ngoài da. Trong đó có bệnh viêm da tiếp xúc. Một số các loại hóa chất dễ gây dị kích ứng cho da như chất tẩy rửa, xà phòng, xăng dầu, nước sơn, dung môi, xi măng, nhựa đường và một số các loại mỹ phẩm, kem dưỡng khác..Thường khi tiếp xúc với các loại hóa chất này sau khoảng 5-7 ngày thì bệnh sẽ biểu hiện ra bên ngoài..Để hạn chế bị kích ứng khi tiếp xúc với các chất hóa học này thì phải lưu ý như sau:
    + Thay thế bằng các chất tẩy rửa có độ tẩy nhẹ, lựa chọn các loại sữa tắm, xà phồng có chiếc xuất từ thiên nhiên thì sẽ tốt cho da hơn
    + Khi tiếp xúc với các hóa chất công nghiệp thì cần phải đeo bao tay, ủng, mặc quần áo dài tay và đeo khẩu trang, để hạn chế thấp nhất các loại hóa chất này tiếp xúc với da..
    + Các chị em khi sử dụng các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da thì nên thử 1 lượng nhỏ trên cánh tay.. Nếu như sau khoảng 2 giời mà da không bị kích ứng, nổi mẩn đỏ hoặc không gây ngứa thì có sử dụng được
    - Yếu tố thời tiết cũng có tác động không tốt đến bệnh. Tuy vào mỗi người bệnh có thể gặp các điều kiện thời tiết gây kích ứng da khác nhau. Để hạn chế bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết người bệnh cần phải có biệp pháp phòng tránh kịp thời như mang khẩu trang, mặc áo khoác để cơ thể không bị nhiễm lạnh từ đó không cho bệnh có cơ hội tái phát hoặc bùng phát dữ dội...
    - Yếu tố ăn uống cùng đóng vài trò hết sức quan trọng, có thể hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả hoặc có thể làm cho bệnh ngày càng thêm trầm trọng.. Vì vậy nếu như bạn không muốn bệnh thêm nặng thì hay tránh xa những thực phẩm như sau Tôm. cua. hải sản, thức ăn tanh, bia, rượu, cà phê, thuốc lá, thức ăn nhiều dầu mỡ..Ngoài ra người bệnh cần bổ sung thêm các thực phẩm sau để giúp bệnh nhanh khỏi và tốt cho sức khỏe như bổ sung nhiều vitamin C, E thường có nhiều trong các loại đậu, giá đỗ, bắp cải, cà chua, cà rốt, đu đủ, cam, bưởi.. Uống trên 2 lít nước mỗi ngày có tác dụng thanh nhiệt, đào thải các chất độc hại trong cơ thể, tăng cường độ ẩm cho da..
    Ngoài ra còn một số vấn đề khác mà người bệnh viêm da tiếp xúc cần nên lưu ý như:
    + Khi mắc bệnh này thường gây ngứa ngáy khiến người bệnh rất khó chịu. Tuy nhiên người bệnh tuyệt đối không gãi ngứa vì có thể làm cho bệnh thêm nặng nề hơn..Nếu như không chịu nỗi được những cơn ngứa thì có thể áp dụng những cách chữa viêm da tiếp xúc từ thiên nhiên như bằng nha đam, tỏi, lá mơ..
    + Bỏ ngay thoái quen mặc quần áp chặt kín, ôm sát thay vào đó là những bộ quần áo thoáng mát, làm tự chất liệu cotton và hút ẩm..
    + không nên tự ý dùng thuốc bôi ngoài da mà chưa thông qua ý kiến của bác sĩ, Vì nếu dùng không đúng liều lượng có thể khiến cho bệnh thêm nặng hơn.
    + Nếu như phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh viêm da tiếp xúc thì nên sớm gặp bác sĩ để điều trị bệnh kịp thời và không gây tái phát liên tục

Chia sẻ trang này