1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bị bệnh tiểu ra máu cẩn thận ung thư thận

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phukatana, 11/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phukatana

    phukatana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2013
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Theo thống kê của tổ chức y tế cho thấy có khoảng 40% trường hợp ung thư thận có biểu hiện ban đầu là tiểu ra máu. Nhóm người mắc bệnh thường là nam giới trong độ tuổi từ 50 trở lên. Chúng ta luôn được biết tình trạng tiểu ra máu có nhiều nguyên nhân gây ra, có thể là do bàng quang, sỏi niệu đạo, viêm cầu thận, tổn thương niệu đạo. Tuy nhiên, mới đây giới y tế đã đưa ra cảnh báo đối với các trường hợp tiểu ra máu kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư thận.

    Khi bắt đầu mắc bệnh, người bệnh sẽ thấy hiện tượng nước tiểu có màu hồng hoặc đỏ tươi. Tình trạng đi tiểu ra máu này có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt thường. Đa phần những bệnh nhân bị ung thư thận thường thấy tình trạng tế bào ung thư tồn tại ở cực trên của thận, sau đó xâm lấn xuống vỏ bao thận, di căn đến các hạch vùng rốn thận. Bước vào giai đoạn muộn của quá trình ung thư, bệnh sẽ di căn tới gan, phổi, xương…

    [​IMG]

    Ngoài biểu hiện tiểu ra máu, những người bị ung thư thận còn thấy các dấu hiệu như đau vùng hông, giảm cân, mệt mỏi, sốt dai dẳng, xuất hiện khối u ở vùng hông bụng.

    Việc xác định ung thư thận cần dựa vào việc chẩn đoán hình ảnh như: Siêu âm, chụp CT –scan bụng chậy, chụp X – quang, chụp hệ tiết niệu có cản quang UIV.

    Các bác sĩ chuyên khoa của Phòng khám nam khoa hà nội khuyến cáo: Khi thấy xuất hiện tình trạng tiểu ra máu, bệnh nhân cần lập tức tới chuyên khoa để các bác sĩ khám chẩn đoán nguyên nhân, tránh tình trạng để bệnh kéo dài gây nhiều biến chứng.

    Chú ý: Không phải bất cứ trường hợp nào có hiện tượng tiểu ra máu cũng là do bệnh ung thư thận. Vì bên cạnh đó còn rất nhiều nguyên dẫn tới tình trạng tiểu ra máu như: Bệnh nhiễm khuẩn hệ tiết niệu hoặc các bệnh lý về máu: bệnh thalassemia, bệnh hemophilia…

    Chúng ta không thể phòng ngừa tiểu ra máu, mặc dùng có thể từng bước giảm nguy cơ của một số bệnh gây ra tình trạng tiểu ra máu. Chế độ ăn hàng ngày cần ăn đồ thanh đạm, hạn chế muối, đạm, thức ăn chứa oxalate. Nếu bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, chúng ta cần uống nhiều nước, khi cảm thấy buồn tiểu thì lập tức đi tiểu, sau khi quan hệ ******** cần đi vệ sinh và rửa sạch vùng kín.

    >> Phòng khám đa khoa thiên hòa có tốt không?

Chia sẻ trang này