1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BUÔN GIÓ ĐANG ÂM MƯU CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT QUÂN - DÂN

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi deohieutaisao3, 31/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deohieutaisao3

    deohieutaisao3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9 – 12-2016, trang “Chantroimoimedia” hí hửng trích nguồn của blog “Người Buôn Gió” với bài viết đậm mùi xuyên tạc “Quân khu 4 sẵn sàng đàn áp Công giáo Vinh”. Bài viết lớn tiếng cho rằng sư đoàn 324 Quân khu 4 vừa tổ chức cuộc tập trận vượt sông tấn công mục tiêu được cho là nhắm tới giáo xứ Xã Đoài (thường được quen gọi là giáo đô của giáo phận Vinh). Các phần tử vô công rồi nghề này lập luận: (1) quân đội tập trận không ngoài biển hay biên giới Việt - Lào để phòng chống ngoại xâm mà chọn mục tiêu gần sông để tập trận, trong khi xung quanh con sông mà quân đội tập trận chỉ có thể là Xã Đoài; (2) chính quyền tập dượt trước các trận đánh để ràn giũa kinh nghiệm đàn áp giao dân sau này.

    [​IMG]


    Vậy ai viết bài viết láo tóet này, xin thưa là “Người buôn gió”: Bùi Thanh Hiếu (chả biết mẹ cha nó là ai, ở đâu, mới nổi từ vụ Trịnh Xuân Thanh, chưa đến Việt Nam bao giờ, sở trường là lên mạng chém gió và chế ảnh xuyên tạc y như thật, nghề nghiệp không rõ tuy nhiên thời gian lên mạng là gần 24/24)... Đấy là căn cứ đầu tiên khiến dư luận có thể đặt dấu hỏi lớn từ tất cả các bài viết của đối tượng Bùi Thanh Hiếu? Tiếp theo “Cẩnhân trời mới media” - một trang mạng vớ vẩn chẳng qua là tài lực kém cỏi, quảng cáo không được nhiều nên cực chẳng đã lấy tạm bài viết của Bùi Thanh Hiếu để thu hút sự chú ý của dư luận.
    Xem thêm...

Chia sẻ trang này