1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Cần Thơ ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hả??lão đại đồi "dứt áo ra đi" hử????chài ui!!!!!!!!!!!lão đại ui!!!tội nghiệp anh wá!!!!!anh đừng đi mà!!!!!anh mà đi là em "dứt q....ra đi" luôn à!!!!!!!!!!!
  2. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào ở đây vào thăm Bảo Tàng Cần Thơ chưa? Vào đó sẽ biết ngay những ai là nguời nổi tiếng tầm cỡ quốc gia, tầm cỡ vùng hay miền thôi mà. Có điều không có ghi lý lịch rõ ràng như các bạn ở đây. Nhưng những người như Châu Văn Liêm, Bùi Hữu Nghĩa, Lưu Hữu Phước đều được giới thiệu khá rõ.
    Chỉ có điều không biết họ có ghi Nguyễn Hà Phan không nhỉ Tôi chưa đọc hết danh sách, nó dài quá.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lão đó không **** thì thôi, ghi làm gì vậy trời ?
    Ngày xưa mèo học chung lớp 7,8 với cháu ngoại lão í ... cũng bít chút xíu về gia đình nó.
  4. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thời Cara học lớp 7, lơp1 8 là năm nào vậy? Lúc đó "ngài ấy" còn đương chức không? Chà, không biết bây giờ "ngài" về đâu rồi?
    Mà Cara nè, avatar của cara phải là hình thật của Cara không nhể? Nếu thế thì... Xinh ra phết ta ơi!!!
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thời lớp 7,8 thì ngài còn tại vị. Bay đi bay về như con thoi... nhỏ bạn cứ khoe đi du lịch nước này nước kia với ổng ... nhà nó thì như cái cung điện nho nhỏ ...xiền của nó thì lúc nào cũng 1 xấp dày cộm trong túi quần ,tại nó ngồi kế mèo mà, nên nó cũng nói chuyện nhiều ... còn nhớ những năm đó thì điện thoại di động giá mười mấy triệu 1 cái trong khi vàng có 4,5 triệu 1 cây... vậy mà nghe ngta đồn cậu của nó trả tiền cước đt khỏang dưới 30 triệu 1 tháng đó ... hì hì ... học chung có 1,2 năm thì nó chuyển lớp... sau đó lên lớp 10 chuyển trường thì vụ này đổ vỡ nên chẳng còn gặp lại nó nữa.
    Ổng ở đâu là chuyện của ổng, mèo hông bíêt.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 03/04/2006, 08:01
    Nhân lực cho TP Cần Thơ còn tụt hậu
    TT - Sáng 31-3, phát biểu tại hội thảo ?oChương trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực TP Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020? nhiều đại biểu cho rằng: nhân lực cho TP Cần Thơ - TP trung tâm khu vực ĐBSCL còn tụt hậu so với cả nước.
    Theo Sở Nội vụ Cần Thơ, trình độ sau đại học của viên chức sự nghiệp còn quá thấp (chiếm 0,21% trong tổng số 10.914 người); số cán bộ công chức xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chỉ ở mức 31,43% trên tổng số 1.212 người; đạt chuẩn về chính trị là 37,37%...
    Ông Lư Văn Điền - nguyên bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ - cho rằng TP phải nhìn thẳng vào sự thật, rà soát lại lực lượng cán bộ tại vị và đánh giá đúng năng lực trình độ, phẩm chất CB-CNVC lao động, trong đó ?ongoài cán bộ công chức, Cần Thơ nên chú trọng vào HSSV, bộ đội xuất ngũ, con em người lao động?.
    GS TS Trần Phước Đường - nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - cho rằng: ?oKhông thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực một cách máy móc, bó hẹp trong đoàn thể cơ quan hành chính như vừa qua và cũng không nên chú trọng dựa vào nguồn ngân sách nhà nước?.
    Ông đề nghị việc giải quyết vấn đề sử dụng nguồn nhân lực nên hướng tới tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng. ?oChưa bao giờ TP Cần Thơ có cán bộ nhiều bằng cấp như bây giờ. Nếu không tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, chấn chỉnh đạo đức, nhất là tinh thần trách nhiệm thì rất khó phát triển nhân lực chất lượng cho địa phương? - GSTS Đường nói.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    TRẦN ĐỨC - THANH XUÂN

  7. candu

    candu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ... ý kiến sáng suốt nhất về mặt giáo dục, chỉ trông vào ngân sách nhà nước thì chưa đủ, phải tự mình làm (chính sách giữ chân nhân tài của Đà Nẳng và Bình Dương đáng được tham khảo).
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ: lao động phổ thông cũng hiếm

    Mặc dù ban tổ chức ?oNgày hội việc làm thanh niên TP Cần Thơ 2006? vừa diễn ra tại Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để lao động phổ thông (LĐPT) được tư vấn, nắm rõ những yêu cầu đặt ra từ phía 110 đơn vị tuyển dụng; thế nhưng kết thúc ngày hội, chưa đầy 2% trong số LĐPT được nhà tuyển dụng chấp nhận. Vì sao?
    Công ty TNHH thủy sản Biển Đông đến với ngày hội lần này chỉ tiêu tuyển 800 LĐPT, nhưng đến nửa buổi sáng công ty chỉ tuyển được gần 20 người. Chị Cao Diễm Trang, nhân viên kinh doanh công ty, cho biết đa số LĐPT đến đây còn mơ hồ, lúng túng ở khâu đầu tiên là lựa chọn thông tin nói chi đến việc hoàn chỉnh hồ sơ, chuẩn bị phỏng vấn và thể hiện; nhiều người còn đòi hỏi quá cao về điều kiện làm việc, chỗ ở, tiền lương...
    Ông Nguyễn Quốc Vững, giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Cần Thơ, cho biết nguồn LĐPT hiện nay tại Cần Thơ và ngay cả khu vực ĐBSCL rất dồi dào. Trung bình một ngày trung tâm này tiếp xúc khoảng 150 lao động và có đến trên 70% là LĐPT.
    Tuy nhiên, cũng theo ông, ?ođến thời điểm này giữa LĐPT và nhà tuyển dụng vẫn còn một khoảng cách khá xa do phần lớn lao động còn rụt rè, thiếu tự tin khi quan hệ giao tiếp, chưa mạnh dạn tiếp cận với nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin; tâm lý nhiều bạn còn ngán ngại làm các công việc nặng, chưa xác định được mục tiêu nghề nghiệp giữa học và làm...
    Đồng thời phần đông lao động còn chú ý đến hình thức bên ngoài của công việc như chỉ muốn làm nhân viên bán hàng, shop, siêu thị... dù chưa hiểu rõ tính chất công việc... Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách?
    Ông Vững cho rằng phải có nhiều động thái tích cực nhằm vận động, tuyên truyền giúp người lao động định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, giúp họ kịp thời thích ứng với thị trường lao động...
    (theo Tuổi Trẻ 04/04/2006)
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sống... chui

    [​IMG]
    Những căn nhà liền kề nhau ở khu vực 3 nhưng có nhà được cấp giấy đỏ, nhà lại không - Ảnh: H. LỢI

    TT - Hơn 30 năm qua, khoảng 60 hộ dân tại khu vực 3, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phải sống... chui. Vì sao?
    Không công bằng
    ?oChúng tôi sinh sống tại khu vực này đã mấy chục năm và đất có nguồn gốc hẳn hoi nhưng lại không được chính quyền địa phương cấp hộ khẩu. Thế nhưng một số gia đình tuy mới chuyển về thì lại được cấp? - nhiều người dân ở khu vực 3 bức xúc nói.
    Gia đình ông Nguyễn Xuân Phong sinh sống tại đây (366/10, KV 3, P An Thới) từ trước năm 1973 đến giờ vẫn không có hộ khẩu. Ông cho biết trước đây diện tích đất của gia đình ông là 793,46m2. Khoảng năm 1991 ông sang nhượng lại cho ông Hồ Hữu Hòa 286m2. Đến năm 1993, ông tiếp tục bán cho ông Đàm Văn Quyết 120m2, sau đó ông Quyết mới chuyển nhượng phần đất này lại cho ông Đông. Tuy nhiên, đến nay hộ ông Đông và ông Hòa đã được cấp hộ khẩu!
    ?oKhông hiểu vì sao mà người mua đất của tôi thì được cấp hộ khẩu và số nhà đàng hoàng, còn nhà tôi đến nay vẫn không có miếng giấy nào lận lưng? - ông Phong thắc mắc.
    Ông Trần Ngọc Yến trước kia ngụ tại 215 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, TP Cần Thơ (đã có hộ khẩu tại phường An Hòa) đến mua đất trong khu vực này với diện tích 53m2. Ông xin chính quyền chuyển hộ khẩu sang phường An Thới thì chính quyền nơi đây không chịu mà chỉ cấp cho ông Yến giấy tạm trú tạm vắng có thời hạn sáu tháng. Ông Yến nói: ?oTôi không hiểu nổi! Đã có hộ khẩu rồi bây giờ xin chuyển từ nơi này sang nơi khác cũng không được?.
    Lại có trường hợp như ông Nguyễn Phát Đạt và ông Nguyễn Văn Giới cùng mua chung của một chủ đất là ông Hồ Văn Hoành. Trớ trêu là đất nhà ông Giới được cấp sổ đỏ, còn ông Đạt thì không.
    Đổ lỗi cho nhau
    Điều khó hiểu hơn là chính quyền địa phương cấp đất theo hình chữ U. Ví dụ: hai căn nhà số 366/3 và 366/11 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), còn ba căn nhà nằm giữa là 366/5, 366/7 và 366/9 đều không được cấp một loại giấy tờ nào. Đồng thời phía sau ba căn nhà trên lại được cấp giấy.
    Thế nhưng khi dân mang những bức xúc này trình bày với chính quyền địa phương thì được trả lời: ?oBà con không có hộ khẩu thì không thể cấp GCNQSDĐ. Lỗi này thuộc về ngành công an!?. Khi người dân ?ođội đơn? lên công an để xin cấp hộ khẩu thì công an lại bảo không có GCNQSDĐ thì không thể cấp hộ khẩu!
    Không có GCNQSDĐ nên không thể cấp hộ khẩu và ngược lại. Bởi thế dân phải chịu cảnh sống chui. Cơ quan chức năng đổ lỗi cho nhau trong khi cuộc sống của người dân ngày càng gặp nhiều khó khăn và bất ổn. Khó khăn nhất là việc làm giấy chứng minh nhân dân, xin việc...
    Tuy vậy, trao đổi với chúng tôi mới đây, ông Lê Hoàng Nam - phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - cho biết hiện nay quận đã xin ý kiến của UBND TP Cần Thơ, Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT) thành phố, đồng thời đã chỉ đạo Phòng TN-MT quận phối hợp với phường An Thới xem xét, rà soát lại từng trường hợp cụ thể để có hướng giải quyết sớm nhất cho bà con.
    Ngoài ra, UBND quận cũng sẽ tổ chức họp toàn bộ các hộ dân ở khu vực phường An Thới hiện chưa có GCNQSDĐ và hộ khẩu để nghe ý kiến trình bày của người dân, qua đó có hướng giải quyết cụ thể.
  10. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi nghe thầy trong trường ĐH CT tâm sự rằng trường ĐH CT là một trong những trường ĐH huy động được nhiều nguồn vốn viện trợ từ nước ngoài nhất của cả nước. Như là Khoa nông nghiệp, trung tâm học liệu mới khánh thành...khiến nhiều trường ĐH khác phải nể phục. Bộ GD&ĐT thấy vậy nên đã cắt giảm nguồn chi cho trường?! Bộ lấy lí do là đã có nguồn vốn của nước ngoài nên Bộ không cần chi cho trường nhiều nữa, một lí do lãng xẹt. .Cho nên năm ngoái Chính phủ vào kiểm tra tình trạng ngân sách cho giáo dục dành cho ĐBSCL thì mới té ngửa vì Bộ GD chỉ chi cho các tỉnh khoảng 8-10% ngân sách, trong khi tỉ lệ chung của cả nước là phải 18-20%. Vậy là ông bộ trưởng đã phải nhận phê bình; chả trách sao vùng ĐBSCL, 1 vùng vựa lúa của cả nước lại có trình độ dân trí thấp.

Chia sẻ trang này