1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người gặp nạn có khả năng gặp nguy hiểm nếu được sơ cứu không đúng cách

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi phamhoangha265, 21/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhoangha265

    phamhoangha265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2017
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Người bệnh có thể gặp phải tình trạng nặng hơn khi được sơ cứu không đúng cách. Theo các giảng viên Cao đẳng Y Dược Sài Gòn những sai lầm này rất phổ biến khi những người không có kinh nghiệm trong nghề thực hiện khi sơ cứu cho người gặp nạn
    [​IMG]
    Người gặp nạn có khả năng gặp nguy hiểm nếu được sơ cứu không đúng cách
    1. Người chảy máu Cam ngả đầu về sau khi chảy máu mũi
    Khá nhiều người thường có thói quen đỡ người bị chảy máu cam ngửa đầu về sau để sơ cứu. Việc này có thể khiến người bệnh bị bị sặc, ho do máu chảy xuống miệng. Để sơ cứu đúng trong trường hợp này là để bệnh nhân ngồi thẳng lưng nhằm hạ huyết áp ở các tĩnh mạch mũi. Tiếp theo dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bóp chặt mũi để ngăn không cho máu tiếp tục chảy, thở bằng miệng, và giữ nguyên tư thế đó trong từ 5 -10 phút. Động tác này sẽ ép chặt lên điểm chảy máu ở vách ngăn mũi và sẽ làm máu ngừng chảy.
    2. Chườm nóng lên vết thương sưng tấy của người nạn
    Đối với các vết thương sưng tấy trong thời gian 48 giờ đầu từ khi chấn thương, tuyệt đối không nên áp dụng các biện pháp làm nóng vết thương như ngâm mình trong bồn nước nóng, dùng đèn sưởi, chườm túi nước nóng, bôi dầu gió… Những việc làm này làm sẽ gia tăng tình trạng xuất huyết tại nơi chấn thương, sẽ làm cho vết thương trầm trọng hơn.
    Trong những trường hợp này, các biện pháp chườm lạnh lại tỏ ra rất hữu hiệu. Tác dụng của đá lạnh chính là giảm sưng.
    >>> Bài viết đề xuất
    xét tuyển cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn năm 2018
    3. Loại bỏ bụi trong mặt nạn nhân
    Mắt là bộ phận rất nhạy cảm và khi bị Bụi bay vào mắt sẽ gây cảm giác rất khó chịu, do đó nhiều người thường cố gắng tìm cách loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt, có khi đưa cả ngón tay vào mắt. Điều đó là rất nguy hiểm bởi 1 sai sót cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng hay thủng giác mạc. Nên lời khuyên tốt nhất cho trương hợp này đó là hãy nhờ sự giúp đỡ của Bác sĩ.
    4. Sử dụng thuốc mỡ bôi lên vết thương
    Đây là thói quen của rất nhiều người nhưng nếu sử dụng thuốc mỡ bôi lên vết thương sẽ tạo ra độ ẩm và bít lỗ chân lông. Tối hơn là bạn rửa vết thương sạch sẽ và băng bó cẩn thận.
    Bị thương tự sơ cứu kịp thời sẽ giảm thiểu được nhiều rủi ro hơn cho người nạn. Nhưng nếu không biết cách sơ cứ cũng có thể dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng và gây hại cho người nạn. Vì thế hãy sơ cứu đúng phương pháp đúng cách hoặc đợi đến sự giúp đỡ của các Bác sĩ, các cán bộ
    Tuyển sinh Liên thông cao đẳng dược Sài Gòn để tránh gây những rủi ro đáng tiếc có thể đến với người nạn.

Chia sẻ trang này