1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người giỏi võ nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi alaale, 03/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tldgq

    tldgq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo các bài viết về các cao thủ Việt đăng trên nhiều kênh thông tin, ví dụ như trang http://www.vothuat.net.vn/Web/?jumpto=article&articleid=1291
    Các bác đánh giá xem ở Việt Nam bây giờ thì những ai được xếp vào hàng cao thủ ? và ai xứng là đệ nhất nhỉ ??
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Ô hay nhỉ?
    Phim hay hay ko hoàn toàn do ĐẠO DIỄN chứ, 100% do đạo diễn,
    sau đó mới là DIỄN VIÊN, hoặc sau đó là NHÀ ĐẦU TƯ rồi mới đến lượt DIỄN VIÊN.

    Các võ sư có liên quan gì đến phim hay?
    Chả liên quan mẹ gì cả!>:)

    Ông DHLV nhà mình chỉ được cái...nói lung tung là giỏi!
    Ăn nói cứ như là...làm phim rồi ý, hĩ hĩ!>:)

    Bác DHLV nên sang Vinhxuan.org mà sinh hoạt, bên đóa rất nhiều ngưòi hoang tưởng và tự thẩm du mình...như bác ĐHLV.=))
  3. duc68

    duc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chú học nhiều như vậy mà cuối cùng lại tốt nghiệp môn "mìn chống tăng" thì thiệt là kỳ tài .... hehhehe
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Vui là chính,chủ thớt chém gió ác quá
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Người giỏi nhất hiện nay là le cung
    arrow3 thích bài này.
  6. Dongcoxanh72

    Dongcoxanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết ai cao ai thấp được khi mà người gioi thật sự không bao giờ phô trương cả. Vả lại người này hay ,người kia giỏi....là do khả năng thiên phú,sự chuyên cần tập luyện và đặc biệt là cách hướng dẫn của người thầy(sư phụ).Không có môn phái nào là hay nhất đâu.Võ thuật là mênh mông vô bờ.

    THẦY HAY khác CÁI HAY CỦA THẦY
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    cứ nói ai giỏi nhất làm gì? người được chúng ta phong chắc không dám nhận. Còn bài viết đó chém vui thôi, nếu đọc kỹ cũng có nhiều thông tin hữu ích
  8. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Có võ hay không, giỏi nhiều hay giỏi ít không quan trọng. Cái chính là phải làm được việc gì đó để xã hội nhìn nhận.

    Huặc nơi làm những việc có ích như bắt trộm cướp, xây dựng nhóm thanh niên sống lành mạnh, vươn lên, giúp nhau làm giàu, chia sẻ kiến thức học tập...Chí ít không phải ăn bám vào gia đình, sống dựa dẫm vào người khác. Đó là thời buổi hiện nay.

    Còn xa xưa là phải đi lính bảo vệ tổ quốc, huấn luyện võ thuật cho binh lính/quân đội, tham gia các nhóm bảo vệ trật tự trị an chống giặc giã/cướp bóc, chữa bệnh cứu người... Tựu chung là làm việc thiện, nhân nghĩa.

    Chứ còn lấy gạch đập vào đầu, gậy đập vào ống quyển, côn gậy múa tít nhưng sống bằng nghề ăn trộm, ăn cướp, bảo kê, dạy võ kiếm sống qua ngày mà đòi giảng giải đạo lý làm người, tinh thần quốc gia - dân tộc thì chẳng ai nghe, chẳng ai theo cả. Chẳng qua cũng chỉ là một thú vui, đam mê như vô vàn các nghệ thuật khác mà thôi.

    Cho nên cái thuật ngữ "võ sư", "võ sĩ" chẳng có giá trị, ý nghĩa gì đối với thời xưa...và càng phũ phàng cho thời buổi ngày hôm nay. Nó chỉ có ý nghĩa khi ông/anh làm được việc gì đó cho mình và không hại ai, cao hơn là được xã hội ghi nhận.

    Chẳng hạn như một ví dụ vừa mới nhất gần đây :

    ======================

    TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2010
    (Thanh tra) - Vừa qua, Thành đoàn TNCS TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2010, cho 5 điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

    [​IMG]
    Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng công dân trẻ tiêu biểu năm 2010. Ảnh: VIỆT DŨNG- SGGP

    5 công dân trẻ tiêu biểu, gồm: anh Nguyễn Văn Cải, Uỷ viên Ban chấp hành Thành đoàn, trợ lý thanh niên, giáo viên Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi; anh Lê Quốc Dũng- Trưởng bộ phận quản lý chất lượng Công ty cổ phần In nhãn hàng An Lạc thuộc Tổng Công ty Liksin; anh Nguyễn Bình Định- Phụ trách môn Vovinam Phòng Thể thao thành tích cao- Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố, anh Huỳnh Văn Tuấn- Phó Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu hộ cứu nạn- Sở cảnh sát PCCC thành phố, anh Phạm Tuấn Vũ- Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia TP.HCM.

    Minh Tâm : http://www.thanhtra.com.vn/Default.aspx?tabid=55&newsid=35784
  9. Balvenie

    Balvenie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    - Dạy võ kiếm sống qua ngày có gì sai, có gì xấu ? Tại sao người kiếm sống bằng nghề dạy võ không thể giảng đạo lý làm người, tinh thần quốc gia cho người khác hả ông vovinamvn? Ông có sử dụng sọ não để suy nghĩ trước khi viết không vậy?

    (Về xem lại anh em Nguyễn Huệ đã học võ của ai, và người này có ảnh hưởng gì đến anh em Tây sơn nha)

    - Danh sách những thanh niên tiên tiến ở dưới , có nhân vật dạy voviam được tô màu đỏ, có phải là ông đó không? Và ý ông là sao, chỉ những ai học vovinam và được khen thường thì mới có gía trị có ý nghĩa à? Nếu căn cứ vào chuyện 1 cá nhân để kết luận là 1 tập thể xấu hay tốt thì qua câu chuyện đệ tử ông Chiếu mở xới bạc quận 8 bị CA hốt, ta có thể kếyt luận môn sinh vovinam là người như thế nào hả?



  10. macdai_40

    macdai_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cha này nên chuyển sang nghề báo đi
    chém gió cho sướng =))

Chia sẻ trang này