1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người khởi tạo "Hội những người ghét Thanh Hóa" trên facebook có vi phạm pháp luật không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 07/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có cái này đây , đọc cho vui nhà .

    Nói đến Thanh hóa thường là người ta hay nói " Dân Thanh hóa ăn rau má phá đường tàu". Các bạn Sinh viên nghĩ sao về câu nói này ? Bức xúc !!!!, Cay cú !!!, Bực mình !!!...... Không !!! Tất cả đều không đúng !
    Các bạn ạ ! Mỗi khi nghe câu nói : "Dân Thanh hóa ăn rau má Phá đường tàu" là chúng ta gián tiếp được nghe nói đến một truyền thống đáng tự hào và rất mực yêu nước của người sứ Thanh.
    Ngược dòng lịch sử chúng ta quay về những năm thực dân pháp xâm lược nước ta lần thứ nhất, Khi đó từng đoàn tàu của thực dân pháp hàng ngày trở tài nguyên khoán sản của đất nước chúng ta đi làm giàu cho chúng. Ngày đó, trên trên quê hương sứ Thanh xuất hiện không ít danh nhân hào kiệt tham gia các phong trào chống thực dân pháp. Tại một xã nghèo thuộc huyện hoàng hóa xuất hiện một vị quan thanh liên nhất mực yêu nước thương dân.(vị quan này có tên là Trọng Thư - Hiệu là NGhi Vãn Sinh tại Hoằng Lộc Hoằng hóa). Nhìn những đoàn tàu ngày đêm chở lương thực của cải vật chất của quê hương đi, Ông lập tức cho dân chúng ra chặt phá đường tàu để mất đường vận chuyển chủa chúng. Hàng tháng sau thực dân pháp không thể vận chuyển hàng được vì đường ray bị chặt phá. Sau khi cho dân chúng chặt phá đường tàu Ông đã bị quan pháp bắt vào mùa thu năm 1874 (sách Người xứ Thanh - Nhà XB Văn hóa). Tại Ty cảnh sát Quan pháp hỏi ông :" Tại sao lại cho dân chúng chặt phá đường tàu" Ông đáp:" Thưa quan, dân chúng đói quá nên con cho dân ra đường tàu đào rau má về ăn" Quan pháp nói tiếp: " Lấy rau má sao lại đào phá hết đường tàu" Ông thông minh đáp: " Củ rau má nằm rất sâu nên phải đào phá đường ray mới có thể lấy được". Sau cuộc thẩm vấn với ông tên quan pháp đã về báo cáo lại với thy cảnh sát răng " Dân Thanh hóa ăn rau má phá hết đường tàu". Kể từ đó câu nói đó được lưu truyền trong dân gian.
  2. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    CA có quyền bắt người ăn trộm (khi đã ra tay) chứ không thể bắt người có ý đồ ăn trộm.
  3. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Bên q9 ở SG có cả cty TNHH Hoa Thanh Quế :)) , vcđ!
  4. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Lập hội những người ghét dân Thanh Hóa? Đúng là bệnh hoạn.
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Đọc báo thấy bảo bị tội gây mất đoàn kết dân tộc
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Sao không khép tội phản quốc nuôn ;))[-(:))[-X:-"
  7. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ghét hay thích là nhu cầu của riêng mỗi người.

    Mình cũng ghét và đã có rất nhiều kinh nghiệm để tự nhắc mình sẽ không bao giờ vướng vào Hoa Thanh Quế nữa :D
  9. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Từ cái hội những người ghét dân thanh hóa trở thành hội những người yêu dân thanh hóa. Hội này đã phát triển trên 10.000 hội viên và trong đó cũng tất nhiên có vài ngàn những người ghét cũng cố mà xin gia nhập.
    Bày tỏ quan điểm về yêu hay ghét không đến mức bị cả một nhóm người đến bao vây KTX và bị đuổi học (có khả năng BGH là người THanh Hóa) mới thấy mức độ nguy hiểm của các bạn Hoa Thanh Quế.
    Mình sợ các bạn lắm nên chỉ giám lập Hội những người quá thích dân dân Thanh Hóa, móng các bạn Like vào nhé
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ là có, vì tôn chỉ, mục đích của hội không phù hợp với pháp luật và chính sách đoàn kết dân tộc của nhà nước. :) Nghe thì có vẻ to tát, nhưng các bạn cứ tưởng tượng giống như bọn phát xít lập ra cái hội Những người ghét dân Do Thái ấy thì sẽ hiểu.
    P/S: nhưng nếu lập hội Những người phát cuồng vì dân Thanh Hóa thì may ra có thể lách luật, có điều, trong quá trình hoạt động mà gây hiềm khích, hận thù, kích động vùng miền thì cũng bị khóa hết.
    Mà mình thấy bị thế là đúng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này