1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người kiêu ngạo ít có khả năng giúp đỡ người khác

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi rubimo, 18/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rubimo

    rubimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người kiêu ngạo ít có khả năng dành thời gian của họ cho những người khác. Đây là phát hiện của nghiên cứu được xuất bản trên Journal of Positive Psychology, nó tiết lộ rằng những người trưởng thành khiêm tốn có xu hướng giúp đỡ người khác nhiều hơn.

    Các nhà nghiên cứu từ đại học Baylor nói rằng các kết quả cho thấy tính khiêm tốn là một phẩm chất tích cực có nhiều lợi ích tiềm ẩn.

    Wade Rowatt, phó giáo sư ở đại học Baylor nhận thấy: "Trong khi có nhiều yếu tố tác động đến việc liệu con người sẽ tình nguyện giúp đỡ một người khác, thì dường như về trung bình, những người khiêm tốn hay giúp đỡ hơn những người kiêu ngạo."

    George Fieldman nói: " Nghiên cứu này tiết lộ rằng tính khiêm tốn dự báo về những hành động giúp đỡ."

    [​IMG]

    Nhận thức rõ những giới hạn của bản thân có thể cho phép con người thấu cảm với những nhu cầu của người khác và do đó tạo thuận lợi cho những hành động tử tế. Điều này đến lượt nó lại có những lợi ích khác như nó có thể khuyến khích những hành động đền ơn - do đó có lợi cho xã hội.

    Trong nghiên cứu khác, tính kiêu ngạo, hoặc ảo tưởng về sự hơn người, được bộc lộ ở những sinh viên học MBA ở đại học Stanford, 87% số sinh viên đánh giá thành tích học tập của họ là cao hơn nhóm bạn đồng trang lứa.

    Tất cả chúng ta đều gặp những người chúng ta xem là kiêu ngạo, dù họ từng là bạn học, đồng nghiệp, khách hàng hoặc sếp.

    Tôi nghĩ rằng phần lớn chúng ta sẽ chọn ở cạnh người khiêm tốn.
 Tất nhiên, ở đây chúng tôi có ý muốn nói về sự khiêm tốn trong thái độ sống của họ hơn là khiêm tốn trong năng lực của họ.


    Nguồn: http://www.bps.org.uk/news/arrogant-peop...elp-others

Chia sẻ trang này