1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người luyện Yoga có tin vào Chúa ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoi_lang_thang, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    Người luyện Yoga có tin vào Chúa ko?

    trước h em vẫn nghĩ yoga là 1 dạng nhân điện, kiểu thể thao thôi, cho người ta khoẻ người mà tâm ký nó ổn định
    tự dưng đứa em đi học về cứ lảm nhảm với em về đấng toàn năng nào đó, rồi học yoga phải có đức tin....

    bác nào tập rồi thì trả lời hộ em có cái vụ này ko ạ?
  2. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    em không biết rõ lắm nhưng em nghĩ là Phật thì có thể, nhưng theo em tập luyện nhiều thì chẳng tin đấng toàn năng nào cả
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Yoga là một môn khoa học. Chả liên quan gì tới chúa. Nếu kiên trì và phương pháp tốt sẽ thành công dù tin chúa hay không tin chúa cũng vậy.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    YOGA thì chắc không phải là đạo Thiên chúa rồi! Mà cái này lấy cơ thể làm trung tâm, hấp thụ năng lượng của thiên nhiên thì liên quan gì đến tôn giáo??
  5. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hồi học ĐH em cũng có luyện tý Yoga & em chả tin ông nào hết cả.
    Yoga tập trung vào luyện điều khiển cách thở & tập trung suy nghĩ thôi chứ chả phải tin ai hết.
  6. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    với 1 số người yếu bóng vía thì khả năng đấy có thể xảy ra yoga nhấn mạnh vào việc khám fá bản thân, nhưng nếu ko đúng cách thì dễ gây cho ngta trở nên tự thu mình vào cõi riêng, xa lánh sự đời. mà khi cực đoan thì dễ tìm tới cái rì đấy siêu nhiên để bấu víu
  7. secondcoming

    secondcoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đức tin không có nghĩa là Chúa, đứa em bác này bị loạn đao pháp rồi
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chúa mà luyện yoga thì bị đóng đinh chắc chắn không chảy máu. Thậm chí, kệ cho đóng xong, điềm nhiên tháo ra cười hề hề. Nếu đến mức cao thủ thì còn lơ lửng trên không rồi bay mất dạng cơ. Thề.
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Yoga là 1 đường lối tua hành xuất phát từ Ấn độ, rất là cổ xưa. Ko liên can gì đến Chúa. Thề.
  10. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Yoga là một triết lý sống, gồm các phương pháp luyện tập thân thể và tâm ý để đạt được sự thống nhất với thiên nhiên. Ra đời từ trước cả nghìn năm so với Đạo Phật và Thiên Chúa. Theo mình nghĩ tập Yoga thì đức tin đặt vào chính khả năng của người đó - nhưng lưu ý phải theo sự hướng dẫn kẻo bị tẩu hỏa nhập ma.

Chia sẻ trang này