1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mắc căn bệnh viêm phổi nên ăn hoa quả gì?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi quoctoan96, 18/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctoan96

    quoctoan96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2017
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ngoài các việc sử dụng các bài thuốc khám chữa bệnh viêm phổi cùng theo với những món ăn sử dụng trong những bữa quan trọng thì người mắc bệnh cũng cần phải biết viêm đường phổi nên ăn trái cây gì? Bởi lúc đáp ứng những món chế biến từ hoa quả trái cây rất hay rau củ sẽ giúp tăng tốc hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh .

    người bệnh bị viêm đường phổi phải ăn hoa quả gì?
    những món ăn từ hoa quả này, người mắc bệnh cần sử dụng ở các giai đoạn khởi phát từ một -2 ngày với triệu chứng hay gặp phải là ra ít mồ hôi , sợ lạnh, không ra các giọt mồ hôi , nhức đầu, ho, đờm ít, miệng bị khô khát, hơi thở gấp và ngắn, ngực thấy đau , mốc lưỡi trắng mỏng manh , lưỡi đỏ.

    Xem thêm: viêm phổi kẽ ở trẻ em

    Bị viêm đường phổi ăn sinh tố khế
    Nguyên liệu: cần chuẩn bị khế xắt miếng 50g, nước cốt chanh một,5 muỗng cà phê , một muỗng canh đường cát trắng xóa , một ít muối, nước sôi để nguội nửa ly.

    Cách thực hiện: cho cả nguyên liệu này vào trong máy sinh tố rồi xay nhuyễn. Dùng như uống giải khát, hạ Bị sốt , giúp giải nhiệt và long đờm nhanh giảm ho.

    Húng lá chanh chưng đường phèn
    Nguyên liệu: nên chuẩn bị 20g chanh tươi đã rửa sạch & xắt nhỏ. Đường phèn ( còn nếu không có thì sử dụng mật ong) 20g.

    Cách thực hiện: cho cả hai nguyên vật liệu này vào trong tô sành hoặc tô thủy tinh rồi đem đi chưng cách thủy. Chưng xong thì chắt lấy nước để uống. Uống nước này từ từ từng ngụm nhỏ rồi bỏ buồn bực ngậm trong miêng đi và mút lấy nước.

    từng ngày dùng một lần uống & uống liên tù tì trong 3 - 5 ngày.

    Chanh hấp đường phèn
    Nguyên liệu: cần cố gắng chuẩn bị chanh 2 quả, đường phèn (hoặc mật ong) 50g.

    Cách thực hiện: Đem chanh đi rửa thật sạch sẽ, xắt vụn rồi cho hết vào trong tô sành hoặc tô thủy tinh, trộn thêm cùng đường phèn rồi đem đi hấp cách thủy. Mỗi lần dùng ăn từng chút một & dần dần để ngấm lâu dài hơn .

    mặt khác có thể dùng vài quả chanh, rửa sạch sẽ , xắt lấy mỏng mảnh rồi để cả vỏ và hột trộn cùng theo với đường phèn, hấp cơm. Sử dụng cách điều trị viêm đường phổi cấp tính này trước khi ăn trong vài ngày liền. 1 Ngày ăn đc 2 lần thì càng cao .

    cũng có thể có thể dùng: 2 trái chanh, đem làm sạch rồi tách vỏ, bỏ hạt, xắt lát mỏng và ướp với muối khoảng 12 tiếng. Dùng để làm ăn hoặc ngậm nuốt lấy nước một thời gian là sẽ khỏi và không còn câu hỏi viêm đường phổi cần ăn hoa quả trái cây gì nữa.

    Chanh hấp nghệ
    Nguyên liệu: chuẩn bị một quả chanh tươi, nghệ tươi 20g, đường cát 5g và muối ăn 2g.

    Cách thực hiện: Cho nghệ vào để giã nhỏ , trộn cùng theo với muối, đường & chanh trong tô sành hoặc tô thủy tinh rồi đem đi hấp cơm . Nhớ sử dụng trước bữa ăn & cần ăn từng ngày 1 lần.

    Hành tươi nấu với lê
    Nguyên liệu: cố gắng chuẩn bị hành tươi 7 cây (cả lá và rễ), lê 1 quả, đường trắng 50g.

    Cách thực hiện: Rửa hành sạch, xắt nhỏ, lê gọt vỏ & xắt lát. Cho tất cả hai thứ vào trong nồi, nấu cùng theo với 500ml nước sôi khoảng 5 phút, rồi cho thêm đường vào hòa đều .

    khi bạn không biết viêm phổi nên ăn hoa quả trái cây gì thì dùng cách chữa trị này sẽ rất tốt . Dùng uống nước thuốc còn hành với lê thì ăn. Sử dụng mỗi ngày 2 - 3 lần.

    cách chữa trị viêm phế quản bằng mật ong, trà hoa mướp
    Nguyên liệu: cố gắng chuẩn bị 12g hoa mướp đã làm sạch và 30g mật ong.

    Cách thực hiện: Cho hoa mướp vào trong bình bí ẩn hãm với nước sôi, sau khoảng 15 phút thì có khả năng sử dụng được , khi dành ra sử dụng pha thêm 30g mật ong.

    dùng cách này uống thay trà trong ngày, hằng ngày pha như thế và sử dụng trong 2 tháng.

    Trà xương sông, lá dâu
    Nguyên liệu: Lá xương sông, lá dâu, bạc hà một thứ 20g.

    Cách thực hiện: tất cả đem đi làm sạch và nấu cùng với nước để uống ấm. Cứ sau 30 phút thì uống một lần.

    Lá xương sông, lá hẹ hấp mật ong
    Nguyên liệu: cố gắng chuẩn bị 6g lá xương sông, lá hẹ 6g, mật ong 50g, đường trắng 20g.

    Cách thực hiện: Đem lá xương sông với lá hẹ đi làm sạch rồi xắt nhỏ, cho vào trong chén sành cùng theo với đường trắng và mật ong. Kế tiếp đem hấp với nồi cơm trắng , lúc chín thì lấy ra để nguội, lấy nước thuốc này để uống. Hằng ngày chia nhỏ ra 4 - 5 lần uống.

    Nước ép rau hỗn hợp
    Nguyên liệu: phải chuẩn bị cần tây 50g, rau diếp quắn 100g, bắp cải 100g.

    Cách thực hiện: Đem ba thứ này đi rửa cho sạch & xắt nhỏ. Ớt tây 1 trái xắt nhỏ, chuối chín 1 trái ( sử dụng chuối già rất hay chuối xiêm đều có đc ) rồi xắt nhỏ.

    Cho hết vật liệu này vào máy xay, ép lấy nước chia nhỏ ra ngày uống 2 - 3 lần khi đói bụng.

    Nước cà chua, rau nên tây
    Nguyên liệu: cố gắng chuẩn bị 1 trái cà chua, rau cần tây 100g, nước chanh vắt một muỗng, 100ml nước sôi để nguội.

    Cách thực hiện: trước hết làm sạch cà chua, cắt miếng nhỏ. Râu cần tây rửa sạch sẽ & cắt thành từng đoạn ngắn. Sau đó cho rau nên tây, cà chua vào trong máy xay sinh tố & thêm chút nước để xay nhuyễn.

    sau khi xay, thì cho thêm nước chanh vào vắt để uống ( trường hợp người tránh bị tiểu đường có khả năng cho thêm 1 ít đường hoặc 1 chút mật ong cho dễ uống )

    Trà rau nên , táo đỏ
    nếu như đã thử các cách trên trong bài viết viêm đường phổi cần ăn trái cây gì vẫn không hiệu quả thì dùng biện pháp dưới đây cũng rất có tác dụng .

    Nguyên liệu: phải chuẩn bị trà 3g, rau nên tươi 150g, táo đỏ 2 trái.

    Cách thực hiện: rửa sạch rau cần tây, cắt nhỏ, táo đỏ rửa cho sạch và bỏ hôt. Cho hết chúng nó vào trong nồi để nấu cùng theo với một lít nước, sắc đến lúc còn 750ml thì uống thay nước trà trong ngày.

    lúc bệnh nhân có những triệu chứng của loại bệnh viêm đường phổi nghiêm trọng hơn như: sốt cao, các giọt mồ hôi ko chảy ra, khạc đờm vàng hoặc có dính chút máu, miệng khi nào cũng khô , khát & nghẹt thở , cánh mũi liên tục phâp phồng, đau ngực nhiều hơn nữa , rêu lưỡi vàng khô, chất lưỡi màu hồng.

    bây giờ thì người bệnh nên dùng sang những món ăn thức uống từ những cây dược liệu sau:

    Trà bách hợp, mật ong
    Nguyên liệu: 30g bách hợp, mật ong 50g

    Cách thực hiện: rửa sạch bách hợp & bóc tách lấy múi. Cho trộn đều 2 nguyên vật liệu này rồi đem hấp cách thủy. Chia làm 2 lần ăn trong ngày. Sử dụng hết 7 ngày là một trong liệu trình chữa trị .

    Trà kim ngân hoa, mật ong
    Nguyên liệu: cố gắng chuẩn bị 30g kim ngân hoa, 50g mật ong.

    Cách thực hiện: rửa sạch kim ngân hoa, nấu cùng khoảng 500ml nước trong 15 phút. Rồi bỏ buồn bực lấy nước & hòa thêm 50g mật ong. Chia ra ngày uống từ 2 - 3 lần.

    Trà tam hoa
    Nguyên liệu: chuẩn bị hoa khế 15g, hoa đu đủ đực 15g, hoa kim ngân 12 g, đường phèn 15g.

    Cách thực hiện: làm sạch hoa khế, hoa đu đủ, hoa kim ngân cùng theo với đường phèn cho hết vào tô sành có ít nước lọc, đặt vào phía bên trong nồi có nước, đậy nắp bí mật, để chưng cách thủy bật bếp cho sôi nho nhỏ, càng lâu càng tốt . Chia nhỏ ra mỗi ngày uống 2 lần.

    Với bé nhỏ, thì cho uống thấm dần đều có từ đầu lưỡi. Lúc bé uống cần nâng đầu bé cao hơn so với bụng, tránh để bị sặc dẫn đến, nôn, trớ. Sử dụng tay vuốt thật thoải mái từ mỏm ức xuống tới rốn của trẻ.

    Việc điều trị cho bé và người lớn bị viêm đường phổi bằng những hoa quả trên trong 1 thời gian dài, nếu thấy bệnh chuyển biến cần được chú ý tới những cách ngăn chặn viêm phổi cho trẻ mới sinh, trẻ nhỏ, người lớn để không bị tái phát bệnh.

    Với các kiến thức chia sẻ bên trên bệnh nhân sẽ không căng thẳng viêm đường phổi nên ăn trái cây gì nữa. Nhưng lúc bệnh đã chuyển biến sang mức độ nặng hơn thì nên đến trung tâm y tế để được Bác Sỹ thăm khám và khám chữa bệnh ngay lúc này nhé.

Chia sẻ trang này