1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mắc COVID-19 có tự khỏi được không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ktdgp92, 11/12/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktdgp92

    ktdgp92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    1. Mắc COVID-19 có tự khỏi được không?
    Hiện nay, y học thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị cho người mắc COVID-19. Quá trình điều trị thực chất chỉ giúp làm giảm các triệu chứng và nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Còn đối với các đối tượng mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì có thể tự khỏi sau khoảng 2 - 3 tuần nhiễm bệnh.

    [​IMG]

    Tỷ lệ các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tự khỏi khá cao

    Mắc COVID-19 tự khỏi theo cơ chế nào?
    Trong cơ thể của chúng ta luôn có 1 hệ thống miễn dịch. Hệ thống này được xem như một “đội quân” bảo vệ cơ thể khỏi các dị nguyên gây hại. Khi các virus xâm nhập, hệ thống miễn dịch sẽ được khởi động thông qua các chu trình kháng viêm, các hoạt động của tế bào, sẽ tự động dò tìm và khoanh vùng những nơi có virus.

    Ví dụ đơn giản như, trên cơ thể của chúng ta chỉ có 1 vết thương nhỏ, chảy mủ thì lập tức “đội quân” sẽ nhanh chóng khoanh vùng lại, đọc tế bào, phân tích vết thương, từ đó tiến hành loại bỏ các tác nhân có hại, tiến hành hồi phục vết thương.

    Đối với những người khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý nền, không bị suy giảm khả năng miễn dịch thì đa phần khả năng “đội quân” của cơ thể đều có thể chiến thắng loại virus đó. Chẳng hạn như bị cảm cúm, nếu không điều trị thì cơ thể chúng ta vẫn có thể tự khỏi. Kể cả khi bị COVID-19, nó cũng là một loại virus, khi xâm nhập vào cơ thể thì hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ tự động chống lại nó.

    Phần lớn các bệnh nhân mắc COVID-19 đều sẽ có những triệu chứng như: mệt mỏi, ho, sốt, hắt xì,... Khi bị sốt thì cũng là lúc hệ thống miễn dịch đang chống lại virus, gây ra sốt. Điều này đồng nghĩa với việc, một người khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, hệ miễn dịch vững chắc thì có thể chiến thắng và tự khỏi bệnh.

    Mắc COVID-19 có thể tự khỏi được nhưng tại sao vẫn có nhiều người tử vong vì căn bệnh này?
    Theo số liệu thống kê về dịch bệnh COVID-19, những người có bệnh tình trở nặng hay thậm chí là tử vong hầu hết là những người lớn tuổi và có những bệnh lý nền kèm theo. Thường những người già trên 60 tuổi có hệ miễn dịch kém hoặc những bệnh lý đi kèm như: tiểu đường, tim mạch, hô hấp, suy thận,... sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch. Khi virus xâm nhập thì khả năng chống cự đã giảm đi rất nhiều.

    Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Delta với tốc độ lây nhiễm nhanh và triệu chứng không rõ ràng hiện nay thì có không ít các ca chuyển nặng là người trẻ tuổi, không có bệnh lý nền. Vì thế, những trường hợp có triệu chứng nặng cần phải được nhập viện để các bác sĩ có các phương pháp tăng cường khả năng chiến đấu của cơ thể. Trong nhiều trường hợp, nhờ có sự giúp đỡ của y tế, các bệnh nhân có thể chống lại COVID-19.

    2. Cách điều trị COVID-19 tại nhà
    Có thể thấy rằng, nhiều người mắc COVID-19 có thể tự khỏi được. Tuy nhiên, bạn cũng không được quá chủ quan đối với căn bệnh này. Vì đây là bệnh lý có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng. Vì thế, khi nghi ngờ bản thân mắc COVID-19, trước tiên bạn cần tự cách ly với mọi người xung quanh và liên hệ đến đường dây nóng tại các cơ sở y tế địa phương hoặc Bộ Y tế để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm.

    Trường hợp mắc COVID-19 và không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ, có thể điều trị tại nhà thì bạn cần chú ý những điều sau:
    • Luôn luôn mang khẩu trang, trừ trường hợp ăn, uống, vệ sinh cá nhân. Không nên sử dụng 1 chiếc khẩu trang trong thời gian dài, mỗi ngày nên thay ít nhất 2 lần, lưu ý mỗi lần thay phải được khử khuẩn bằng cồn y tế.
    • Thường xuyên rửa tay với xà phòng, lau chùi, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như: mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu,...
    • Cần đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần 1 ngày, khai bào y tế mỗi ngày hoặc khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.
    • Ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung thêm nước cam, nước chanh hoặc vitamin để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
    • Hãy giữ lối sống lành mạnh và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, và nên tập thở hằng ngày ít nhất 5 phút 1 lần, mỗi ngày 3 lần.
    • Nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày.
    • Cần lưu lại số điện thoại của nhân viên y tế khi cần giải đáp thắc mắc.
    • Phòng ốc phải thoáng đãng, sạch sẽ, nên mở cửa sổ đề có không khí tốt, không nên mở điều hoà.
    • Sử dụng thùng rác riêng có nắp đậy, có bao rác riêng để tránh lây lan virus cho người khác thông qua rác thải.
    • Khi bị sốt hoặc đau nhức cơ, bạn nên uống 1 viên paracetamol 500 mg, có thể lặp lại sau 4 - 6 tiếng nếu còn đau hoặc sốt. Lưu ý không uống quá 4 viên 1 ngày. Ngoài ra, COVID-19 còn gây ra triệu chứng ho khan, bạn có thể sử dụng thuốc ho thông thường để giảm ho. Khi bị nghẹt mũi hoặc sổ mũi, bạn có thể nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý NaCl 0,9% và uống thuốc kháng dị ứng.
    • Rèn luyện lối sống tích cực, lạc quan.
    Xem thêm:

Chia sẻ trang này