1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguoi mo day chang dau cheo dau goi nen an va kieng an gi

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi kirito1412, 11/03/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirito1412

    kirito1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mổ dây chằng chế độ ăn uống đối với bệnh nhân đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phục hồi sức khỏe của người bệnh. Vậy người mổ dây chằng nên ăn và kiêng ăn gì? Hãy cùng chuyenkhoaxuongkhop.net tìm hiểu rõ về vấn đề này nhé!

    Người mổ dây chằng nên ăn và kiêng ăn gì?
    Đối với bệnh nhân sau khi mổ dây chằng ngoài việc lưu ý chế độ luyện tập ở nhà. Nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng để hỗ trợ phục hồi bệnh nhanh hơn. Chính vì vậy, bệnh nhân sau khi mổ dây chằng nên xây dựng thực đơn hàng ngày bằng cách nên ăn và nên kiêng một số loại thực phẩm sau đây:

    [​IMG]

    Thực phẩm nên ăn sau khi mổ dây chằng

    Bệnh nhân sau khi mổ dây chằng nên bổ sung một số loại thực phẩm sau đây để nhanh chóng phục hồi bệnh tật và hỗ trợ điều trị bệnh:

    ♦ Thực phẩm giàu vitamin

    Sau khi mổ dây chằng bạn nên bổ sung những loại thực phẩm giàu vitamin. Cụ thể như rau xanh, các loại trái cây tươi. Vì trong các loại thực phẩm này chứa rất nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Đồng thời nên lưu ý chọn các loại rau mềm, dễ tiêu hóa.

    Mỗi ngày nên ăn khoảng 400-500g rau xanh và hoa quả chín để cơ thể được cung cấp đủ các vitamin nhóm B, C, E, caroten, khoáng chất cần thiết. Ăn nhiều rau xanh còn có rất nhiều tác dụng cho cơ thể như: Chống lại ung thư, giúp cơ thể loại bỏ độc tố, cung cấp chất dinh dưỡng…

    Tham khảo thêm Bác sĩ thể thao: https://bacsithethao.com/


    ♦ Ăn đủ thức ăn giàu đạm

    Đối với người mổ dây chằng nên bổ sung các loại đạm động vật như: Thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến. Đạm thực vật như: đậu phụ, các loại đỗ, bột đậu nành.

    Mỗi ngày nên ăn trung bình khoảng 50g thịt, 50 -100g cá, 100g đậu hủ, 30g đậu đỗ, trứng 3 – 4 quả/tuần là tốt nhất. Chất đạm còn có tác dụng rất lớn đối với cơ thể chúng ta như: Hỗ trợ cấu tạo các mô tế bào mới, điều hòa sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể, dung hòa nồng độ acid-kiềm, hỗ trợ việc trao đổi chất dinh dưỡng giữa tế bào và huyết quản…

    ♦ Sữa

    Sữa là nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Sau khi mổ dây chằng bệnh nhân nên cung cấp nhiều sữa bằng cách một ngày nên uống 400 – 600ml. Sữa cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất. Đặc biệt giàu canxi rất cần thiết cho người bị bị phẫu thuật, bệnh xương khớp…

    ♦ Thực phẩm chứa axit béo omega-3

    Theo nghiên cứu axit omega3 được chứa nhiều trong các loại cá. Đặc biệt là cá hồi, cá mòi, cá thu, chất này có tác dụng hỗ trợ sự hình thành collagen sau chấn thương và kiểm soát tình trạng viêm.

    Ngoài ra, bổ sung loại thực phẩm chứa nhiều omega3 này vào chế độ ăn uống đối với người mổ dây chằng còn mang lại nhiều lợi ích khác như làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ngăn chặn thay đổi tâm trạng và trầm cảm.

    ♦ Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa

    Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa có tác dụng và khả năng chống lại các chất gây tổn thương mô. Sau khi phẫu thuật tái tạo dây chằng nên bổ sung nhiều thực phẩm chứa chất chống oxy hóa. Một số loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như cam, quýt, ngũ cốc, lúa mì,

    ♦ Thức ăn dạng lỏng

    Người mổ dây chằng sau khi phẫu thuật thường chưa thể hồi phục ngay, vẫn còn tình trạng chán ăn. Vì thuốc gây mê làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể. Một số loại thức ăn dạng lỏng bệnh nhân nên dùng trong giai đoạn này như: Cháo, soup, canh…

    Bên cạnh việc ăn uống đầy đủ và hợp lý, người bệnh cần kiên trì thực hiện các bài tập phục hồi chức năng để nhanh khỏi bệnh. Dưới đây là một số bài tập dành cho bệnh nhân mổ dây chằng chéo trước:

    Thực phẩm nên kiêng đối với người mổ dây chằng

    Ngoài những thực phẩm nên bổ sung như sữa, thực phẩm chứa nhiều omega3, thực phẩm chứa chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Bệnh nhân cũng nên lưu ý tránh một số loại thực phẩm sau đây:

    ♦ Thức ăn chế biến sẵn

    Không những đối với người mổ dây chằng mà đối với người bình thường cũng không nên ăn nhiều các loại thức ăn chế biến sẵn như: Bánh mì hamburger, xúc xích, thịt hun khói, mì gói…

    Những loại thực phẩm chế biến sẵn này chứa rất nhiều chất hóa học. Có thể gây độc hại cho cơ thể. Đồng thời, khiến vết thương lâu lành hơn.

    ♦ Thực phẩm chứa nhiều chất kích thích

    Đối với bệnh nhân sau khi mổ dây chằng không nên sử dụng các chất kích thích. Vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như sự phục hồi dây chằng của bạn. Một số loại thực phẩm chứa nhiều chất kích thích không nên dùng như: Cà phê, thuốc lá, rượu bia, socola…

    Theo nhiều nghiên cứu cho rằng hút nhiều thuốc và uống cà phê sẽ làm tăng nguy cơ xơ cứng động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Chính vì vậy, bạn không nên hút thuốc và uống cà phê nhiều sẽ rất có hại cho sức khỏe.

    ♦ Thực phẩm đông lạnh

    Thực phẩm đông lạnh không hề tốt cho sức khỏe chúng ta. Đặc biệt là đối với người sau phẫu thuật. Thực phẩm đông lạnh không chỉ mất chất dinh dưỡng mà để lâu còn tiềm tàng rất nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe.

    Việc để quá lâu dễ làm cho đồ ăn bị giảm chất lượng. Không những thế còn biến các thực phẩm đó thành nơi tích tụ những mầm móng gây bệnh. Một số thực phẩm đông lạnh hay sử dụng hàng ngày như: Cá, tôm, thịt, nấm…

    Lưu ý sau khi mổ dây chằng

    Sau khi mổ dây chằng, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

    • Nên vận động nhẹ nhàng, chậm rãi, tránh cử động nhanh và đột ngộ
    • Không được tự ý tháo nẹp khi chưa có chỉ định của bác sĩ
    • Tránh các vận động và tập luyện co duỗi gối nhiều
    • Hạn chế đi lại nhưng cũng tránh nằm một chỗ trong thời gian dài vì có thể gây teo cơ
    • Nên hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá.
    • Nên đi ngủ sớm và sinh hoạt khoa học.
    Nguồn: www.chuyenkhoaxuongkhop.net

Chia sẻ trang này