1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng chưa ? (Phần 3)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig1000, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Lại ếch ngồi đáy giếng rồi. Có biết tại sao màn hình màu thì dùng 3 màu cơ bản đỏ lục lam, còn máy in màu lại dùng 4 màu cơ bản và chẳng có màu nào là đỏ lục lam hết không?
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Khổ thân, kinh viện giáo đường tà đạo Anhxtanh nhiều quá, chưa hề nhìn thấy cái máy in bao giờ.
    Chạy về box Vật cái lý tìm xem IQ Anhxtanh =160 ở chỗ nào nhé.
    Cyan là màu gì nhỉ? còn Magenta thì giở hộ từ điển Anhxtanh xem người ta gọi là màu gì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 08/11/2009
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Khổ thân, không hiểu cộng màu và trừ màu nó khác nhau như thế nào mà còn cố cãi. Cyan và magenta dịch sang tiếng việt là gì không cần biết nhưng nhưng chắc chắn không phải là một trong các màu red / green / blue. Còn black và yellow là gì thì sờ XXX nhà mình chẳng dám nhắc đến.
    Cái màn hình nó phối màu theo nguyên tắc cộng màu trên nền đen nên phải dùng red / green / blue (RGB), còn cái máy in nó phối màu theo nguyên tắc trừ màu trên nền trắng nên phải dùng cyan / magenta / yellow / black (CMYK).
    Cái vụ màu logo đi qua cái kính lọc thành màu gì thì việc đầu tiên sờ XXX nên nghĩ trong đầu là màu được cộng hay trừ nhé. Chỉ biết có mỗi bài phối màu chương trình tập vẽ lớp 6 mà cũng bày đặt nghị luận NASA.
    Được werty98 sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 08/11/2009
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Tra từ điển chưa vậy. Lại còn có trừ màu trên giấy hả.
    Cùn đến thế là cùng. chẳng có màu nào là đỏ lục lam hết không;
    Người ta chỉ ra Cyan là màu làm đây, magenta là màu đỏ tươi hiểu chửa.Trừ cái con khỉ phun màu đỏ thật ra giấy thì nó xỉn hiểu chửa.
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    nguyên tắc trừ màu trên nền trắng nên phải dùng cyan / magenta / yellow / black (CMYK).
    Đen hay trắng ở ngoài giáo đường tà đạo Anhxtanh người ta không gọi là màu mà gọi là độ sáng tối.
    Khổ thân, có khi gặp em khoe cả bằng tiến sĩ vật lý cơ đấy.
  6. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Magenta chắc chắn không phải màu đỏ tươi
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Quê quá nên nói cùn đây mà. Xem nguyên tắc trừ màu nó như thế nào đây này:
    [​IMG]
  8. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Magenta là màu đỏ tím. Nếu không rõ tiếng Việt thì đừng nói bừa magenta là đỏ tươi nhé.
    Mà ***** bọn sx mực, sản xuất màu đỏ mà in ra giấy nó bị xỉn là thế nào thế? Mực bên Mỹ nó đểu thế à?
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Nay thì đỏ tím này:
    Magenta
    magenta /mT''dʤentT/
    * danh từ
    o Magenta, fucsin thuốc nhuộm
    * tính từ
    o màu fucsin, đỏ tươi
    Chuyên ngành kỹ thuật
    * đỏ tươi
    * màu đỏ thẫm
    * màu magenta
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
    * đỏ điều
    * đỏ thắm
    Lĩnh vực: xây dựng
    * màu hồng đậm
    Các từ liên quan: magenta
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Mèng Đéc ơi ! lại chui vào cái CMYK ở cái đống rác wiki, đã thế lại còn đọc không đến nơi đến chốn. Cũng wiki đó nói rằng: ...chèn hay liên kết cẩn thận bằng (sự) bao trùm của một cái nền phẳng chủ đạo màu đen.... người ta làm thế tức là đã invert cái nền trắng thành đen bằng mực đen.
    Tuy nhiên học vật lý ra thì tối thiểu phải hiểu (mặc dù trắng đen không phải là màu) trắng là hoà đủ 3 màu, đen là không có màu gì cả. Trong vật lý có khái niệm vật đen tuyệt đối, tức nó chẳng phát ra cái gì cả, nhìn đen thui.
    Có một cách đơn giản để kiểm tra có phải bằng rởm hay không bằng cách hỏi độp một phát số pi bằng bao nhiêu (giành cho học sinh phổ thông), số e bằng bao nhiêu giành cho đại học hay tương tự.
    Vậy khẳng định 3 màu chồng nhau là "màu" trắng như cái hình này.
    [​IMG]
    Có lẽ phải sang box vật lý mở lớp "Cơ bản Photoshop". Dịch đỏ, dịch xanh, vàng như thế nào, tăng giảm tương phản, invert màu như thế nào. Chỉ giảng đến thế thôi, những thứ khác e quá khó, các "tiến sĩ vật lý" không thể hiểu nổi.
    Nói chung không có có khái niệm cộng trừ màu, chỉ có dịch (chuyển) thêm (bớt) màu mà thôi. Những ai từng dùng sóp đều biết. Nói cộng/trừ màu khác nào bảo Cộng cho tớ ít mắm tôm để chấm miếng dồi, nghe không hiểu. Bảo thêm/bớt tí mắm thì hiểu ngay.
    Bạn hiền vẫn chưa nói Cyan, Magenta là cái gì đấy. Bí thì đọc wiki ấy.

Chia sẻ trang này