1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng chưa ? (Phần 3)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig1000, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Vậy bác lựa topic nào để khoe niềm tin chứ đừng vào topic này lý sự cãi cùn nữa, nhé
  2. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em cũng ko hiểu làm sao mà cái chỗ đất ở đít khoang đổ bộ nó chả có vẻ gì là bị toé ra do ống phản lực cả. Chân module cũng sạch như có anh nào chùi, mà trọng lực trên mặt trăng bằng xấp xỉ 5/6 trái đất.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là hình mô phỏng cú hạ cánh trong tương lai khi Mẽo trở lại mặt trăng.
    [​IMG]
  3. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Có 1/6 hà
  4. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Thậm chí sau này, giả sử nhân loại có dịp đặt chân lên Mặt trăng thêm lần nữa, có gửi về Trái đất những hình ảnh nét như pha lên chứng minh Apollo quả thật đã hạ cánh xuống đây năm 1969, thì vẫn sẽ có kẻ huyễn hoặc rằng, đó là cảnh được dựng trước để trò bịp bợm không lộ chân tướng, và sẽ lại có trăm nghìn kẻ nghe theo.
    Đọc đc đoạn đấy rất hay. Tin hay không ta nên lấy theo số đông đi . Vì chúng ta ở đây cũng chỉ là những trăm nghìn kẻ nghe theo mà thôi. Chúng ta chưa đủ trình độ để chứng minh cái gì cả. Và số trăm nghìn kẻ tin vẫn đang thắng số trăm nghìn kẻ không tin (nguồn câu này ở đâu -> thò tay gúc cái ra ngay). Cứ thế nhờ !
  5. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Vệ tinh Nhật chứng minh Apollo 15 đã đổ bộ lên Mặt Trăng
    *Luận điệu ?oMỹ bịa ra chuyện tàu Apollo đổ bộ Mặt Trăng?
    Ngày 16-7-1969, Cơ quan Không gian Mỹ NASA dùng tên lửa Saturn 5 phóng tàu vũ trụ Apollo 11 đưa ba nhà du hành vũ trụ (DHVT) lên bay vòng xung quanh Mặt Trăng, và ngày 20-7 hai nhà DHVT Armstrong và Aldrin đổ bộ xuống Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất an toàn sau một hành trình dài hơn 195 giờ. Toàn bộ quá trình đổ bộ được truyền hình trực tiếp và phát ra trên toàn thế giới. Tên lửa Saturn 5 là tên lửa mạnh nhất thế giới hồi đó : chứa 1 triệu gallon (1 gallon = 3,7853 lít) nhiên liệu, khi động cơ khởi động tương đương nổ 220 tấn TNT, tạo ra lực đẩy 220 triệu sức ngựa.
    Sau đó trong thời gian từ 11-1969 tới 12-1972, Mỹ tiếp tục phóng thành công 5 tàu (Apollo 12,14 17, mỗi tàu 3 người) đưa 10 nhà DHVT đổ bộ lên Mặt Trăng. Tổng cộng 6 chuyến Apollo mang về được 845,2 pound (1 pound = 0,4536 kg) mẫu đất đá của thiên thể này. Sau đấy Chính phủ Mỹ có gửi các mẫu đất đá đó cho Liên Xô để trao đổi vì 3 tàu vũ trụ không người lái của Liên Xô cũng từng đổ bộ lên Mặt Trăng và lấy về được khoảng 300 gam đất Mặt Trăng (CCCP sau khi phân tích không đưa ra bằng chứng khác biệt giữa 2 mẫu -mrchip). Mỹ cũng gửi đất Mặt Trăng làm quà tặng một số nước khác, thí dụ Tổng thống Nixon khi thăm Trung Quốc đã tặng Chủ tịch Hoa Quốc Phong đúng một gam, sau đó nhà khoa học địa chất Trung Quốc Âu Dương Tự Viễn đã phân tích mẫu đất này(cũng không có phản đối - Mrchip). Tuy vậy, do hồi đó giữa hai phe XHCN và phe tư bản đang diễn ra cuộc chiến tranh lạnh rất gay gắt; báo đài phe XHCN đều không đưa tin về sự việc Mỹ đưa được người lên Mặt Trăng và trở về an toàn; do đó quá nửa dân chúng thế giới không biết gì về chuyện này.
    Trong điều kiện đó một số người đã tung ra luận điệu cho rằng các chuyến đổ bộ Mặt Trăng của người Mỹ chỉ là một màn kịch do NASA đạo diễn để lừa bịp thiên hạ nhằm chứng tỏ Mỹ đã vượt Liên Xô trong việc chinh phục vũ trụ trong khi thực ra Liên Xô đang đi tiên phong. Luận điệu đó phù hợp với trình độ dân trí thấp của không ít người dân và hợp với nhu cầu tư tưởng chống Mỹ của nhiều nước, do đó được tuyên truyền rộng rãi và được khá nhiều người tin theo. Những kẻ cổ súy hăng hái nhất cho luận điệu xằng bậy phản khoa học nói trên gồm Bill Kaysing, tác giả sách ?oChúng ta chưa bao giờ lên Mặt Trăng? (We never went to the moon); Ralph Rene, tác giả cuốn ?oNASA mooned America ?o, David Dercy và Mary Bennett đồng tác giả cuốn ?oDark Moon: Apollo and the whistle blowers? ... Tháng 7 năm 2000, một tạp chí đăng bài báo ?oVụ bịa đặt lớn nhất thế kỷ này? do một nhà khoa học Nga viết, cho rằng các nhà DHVT Mỹ chưa bao giờ đổ bộ lên Mặt Trăng?
    Các thông tin nói trên rất giật gân, có tính kích động mạnh. Nhất là cuốn sách của Kaysing ?" người tự nhận từng làm việc cho một công ty nghiên cứu vũ trụ Mỹ ?" rất có sức thu hút những người kém hiểu biết về KHKT. Có thể vì mục đích câu khách là chính, không ít báo đài khắp thế giới đã ra sức tuyên truyền không công cho luận điệu này. Thí dụ mạng truyền hình FOX ngày 15-2-2001 chiếu bộ phim ?oChúng ta đã hạ cánh trên Mặt Trăng chưa ?? đưa ra các ?ochứng cớ? chứng minh NASA bịa ra chuyện đưa người lên Mặt Trăng. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một cuốn phim như vậy được chiếu trên truyền hình. Gần đây nhất, cuối năm 2007, đài truyền hình trung ương Trung Quốc cũng chiếu phim về ?oThuyết bịa đặt lên Mặt Trăng (Moon Hoax) của Mỹ?, khiến khán giả có cảm giác dường như có thâm ý gây dư luận cho rằng NASA đã lừa gạt thế giới. Mạng chinadaily.com.cn ngày 26-10-2007 post bài ?oLoài người chưa hề lên Mặt Trăng ? Châu Âu muốn điều tra sự thật? đưa tin ông Bernard Foing nhà khoa học chính trong dự án SMART-1 nói Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) có ý định dùng vệ tinh Mặt Trăng SMART-1 để chụp ảnh các địa điểm đổ bộ lên Mặt Trăng của các tàu Apollo; vì theo ông, nếu đã có đổ bộ thì không thể không để lại dấu vết. SMART-1 do ESA phóng hồi tháng 9-2003, đến quỹ đạo Mặt Trăng tháng 11-2004, sau gần hai năm làm việc cực kỳ có hiệu quả đã được điều khiển cho đâm xuống Mặt Trăng (9-2006).
    Cho tới nay vẫn chưa thấy ESA công bố các tư liệu điều tra về vấn đề này; phải chăng vì SMART-1 không chụp được ảnh đủ rõ (vì nó bay ở quỹ đạo cách Mặt Trăng 470 2900 km) ? Nghe nói cho tới nay ngay ở Mỹ vẫn có ngót 25 triệu người tin rằng NASA đã dàn dựng cảnh đổ bộ lên Mặt Trăng ngay tại sa mạc trên đất Mỹ hoặc trong disneyland.
    Trước dư luận nói trên, NASA chưa hề ra tuyên bố chính thức nào; một số nhà khoa học nói chẳng cần bác bỏ thuyết Moon Hoax làm gì, vì tự nó chính là sự bịa đặt. Rất nhiều người đã đưa ra các lý lẽ bác bỏ thuyết Moon Hoax. Nhà khoa học Trung Quốc Phương Châu Tử giải thích : nếu chính phủ Mỹ làm giả vụ Apollo thì khi sự thật bị phanh phui sẽ làm mất lòng tin của toàn dân Mỹ và thế giới, cái giá phải trả về chính trị là vô cùng lớn; hơn nữa chương trình Apollo có hàng chục nghìn cán bộ KHKT tham gia, muốn bịt miệng họ trong một đất nước tự do ngôn luận đâu phải chuyện dễ, ngần ấy nhà khoa học sao có thể đem nhân cách của mình ra làm trò đùa. Ngoài ra, truyền thông Mỹ rất trọng danh dự, dư luận Mỹ có thể tạo ra sức ép cực mạnh, không bao giờ cho phép diễn một trò đại bịp như vậy.
    * "Nữ thần Mặt Trăng" đã chụp được ảnh địa điểm hạ cánh của Apollo 15
    Theo báo cáo của Cơ quan Khai thác không gian Nhật JAXA, tháng 5 vừa rồi vệ tinh Nữ thần Mặt Trăng tức Hằng Nga (tiếng Nhật là Kaguya, tiếng Anh viết tắt SELENE) của họ dựa theo tọa độ do NASA thông báo hồi xưa, đã chụp được một lô ảnh địa điểm Apollo 15 đổ bộ, trong đó có bức ảnh vết loang (?ohalo?) do động cơ ở khoang đổ bộ của tàu xả khí khi cất cánh tạo nên. Đây là báo cáo đầu tiên trên thế giới về việc tìm thấy vết loang này.
    SELENE do JAXA phóng lên ngày 14-9-2007, nặng 1,6 T, trang bị 15 loại thiết bị khoa học tiên tiến nhất, trong đó có máy chụp ảnh địa hình (Terrain camera, TC). Hiện nay nó đang làm việc trên quỹ đạo cách 100 km vòng quanh Mặt Trăng và đã gửi về Trái Đất hàng trăm nghìn bức ảnh quý giá.
    Apollo 15 là tàu vũ trụ thứ 4 hạ cánh xuống Mặt Trăng trong chương trình Apollo của NASA. Tàu chở 3 nhà DHVT, phóng lên ngày 26-7-1971, hạ cánh xuống Mặt Trăng ngày 30-7, trở về Trái Đất ngày 8-8, tổng hành trình dài hơn 295 giờ. Hai nhà DHVT Scott và Irwin ở lại trên Mặt Trăng 67 giờ, lâu nhất so với các chuyến bay trước đó; họ đi bộ một số quãng đường và lấy được 170 pound đất Mặt Trăng đem về.
    Trước khi cho khoang đổ bộ của Apollo 15 đỗ xuống Mặt Trăng, các nhà DHVT Mỹ đã chụp ảnh địa điểm sẽ đỗ xuống (ảnh 4 trái). Lúc trở về, sau khi cất cánh họ lại chụp lần nữa địa điểm đó, phát hiện thấy chỗ vừa đỗ xuất hiện một vết loang (ảnh 4 phải). Vết này được tạo ra bởi khí xả của động cơ lắp trên khoang đổ bộ khi nó cất cánh bay lên để lắp ghép với khoang chính của Apollo 15 do nhà DHVT Worden lái đang bay vòng quanh Mặt Trăng. (Chú ý: hai ảnh 4 trái và phải do NASA cung cấp). Vì trên Mặt Trăng không có không khí nên mọi cảnh vật hầu như giữ nguyên như cũ không thay đổi. 27 năm sau, giờ đây SELENE lại chụp được vết loang đó, đúng với tọa độ NASA thông báo hồi xưa.
    Các hình xem link kèm theo:
    http://dongtac.net/spip.php?article2339
  6. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Cám ơn bác đã gúc.
    Không ngờ tại Mĩ dân bị nhồi từ bé mà vẫn có gần 10% dân số không tin. Còn bài báo trên thì cứ như từ bộ tuyên truyền ra: nào là dân chúng các nước XHCN bị bưng bít thông tin nên người Mĩ viết sách tuyên truyền cho Moon Hoax (???). Hệ thống XHCN sụp đổ lâu rồi nhưng các báo đài từ Mĩ đến châu Âu vì muốn kiếm tiền nên tuyên truyền sự giả dối cho tầng lớp dân trí thấp (???) NASA không muốn biện hộ ( nhưng sự thật lại viết cả quyển sách mấy trăm ngàn trang để biện hộ kèm theo thông tin rằng phim gốc đã mất ??)
    Vụ vệ tinh Nhật chụp hình đã có bàn ở phần 1 hay phần 2 topic này rồi, hình như cãi nhau về thiết bị để lại mà vệ tinh không chụp được.
    Còn mình, trình độ của mình không đủ cao để hiểu được những lập luận cùn kiểu chỉ có thù oán mới nghi ngờ...nên mình đành tin theo những lập luận phản bác mà bọn châu Âu nó tuyên truyền thôi. Gần 10% dân chúng Mĩ còn nghĩ như vậy nữa là
  7. hitnrun

    hitnrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích được cái này không???
  8. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Chuyện Chính phủ Mỹ vì sợ những hệ luỵ về mặt chính trị mà không dám làm dối thật tức cười. Chẳng phải CP Mỹ đã từng lừa dối dân chúng Mỹ và cả thế giới nhiều lần rồi sao? Đến khi lộ ra thì CP bịa chuyện đã hạ cánh an toàn rồi, những cú lừa ấy có tạo nên hội chứng nguy hiểm nào trong xã hội đâu.
    Thuyết giáo của Vaticăng sai nhiều như thế, mà các con chiên vẫn theo đều đấy thôi.
    Khi còn có thể lừa được, người ta vẫn cứ lừa.
    Cái kiểu lý luận "trên mặt trăng có những hiệu ứng về quang học, cơ học, bla bla khác với trên trái đất (và khác cả các định luật vật lý đã được công nhận), đám chân đất ngồi nhà biết gì mà phán" thật không thuyết phục chút nào nếu không muốn nói là cùn và b.ựa.
    Chuyện NASA không thèm chấp, không thèm giải thích chứng tỏ họ không nói dối cũng cùn chẳng kém. Bảo Al-Qaeda chơi vụ 11-9, Al-Qaeda cũng không thèm chấp, không thèm giải thích thì chuyện đó là bịa chắc?
    Nghi ngờ cũng là một trong những phương pháp để tìm ra chân lý khoa học. Tôi thấy những nghi vấn mà những kẻ rỗi hơi, ít học hơn các chuyên gia đầu ngành chỉ ra, không phải là không có lý.
  9. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ai bảo đồng chí NASA không thèm chấp, không thèm giải thích hả?
    Sao đồng chí đem so sánh vấn đề tôn giáo tâm linh với vấn đề khoa học. Đồng chí có mang kiến thức khoa học để chứng minh là chúa tồn tại hay không tồn tại không hả? Chiện Moon hoax các bố không tin mang khoa học ra cãi thì bọn NASA nó cũng mang khoa học ra cãi chứ chúng nó có bẩu là "Chúa đã phán người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng thì mọi người đều phải tin điều đó"

  10. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Xem ra cuộc chiến này sẽ ko có hồi kết . Nếu Có 1 siêu cường nào trên thế giới đổ bộ lên mặt trăng 1 lần nữa . Để chứng thực những luận cứ mà 2 phe ( tin-ko tin người lên MT )

    Ko Biết anh nào sẽ lên đó 1 lần nữa nhưng tỉ lệ mà người Mỹ bay lên đó thì chắc thấp lắm đây.Cứ ngồi xem MT = kính thiên văn vậy . Chờ đến khi khoa học tiến bộ thằng điên nào đòi xây hotel trên đó thì lên chứng thực luôn thể.

Chia sẻ trang này