1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng chưa?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 05/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Hà hà, có chiến sĩ cà sáy đây rồi. Welcome back!
    Bác nhầm. Collin là người để ria mép ngồi phía phải, làm nhiệm vụ lái tàu chứ không đổ bộ xuống moon. Nhà em cũng lầm chút người ngồi giữa giải thích chẳng nhìn thấy ngôi sao nào, cả trên bề mặt moon là Armstrong. Ngoài Conference thì nói làm gì. Chỉ xem cái clip này thì làm sao bác biết đám phóng viên cười ồ lên vì cái gì?
    Đoạn clip trên nằm trong cái này: Astronauts Gone Wild(Ambush interviews with crew of faked NASA moon missions exposing hoax conspiracy. Excellent!) và trong tài liệu này: Apollo 11: The NASA Mission Reports.
    Đoạn Collins bảo: used stars for cross+hair alignments là chữa cháy về sau này. Bởi theo chính tài liệu NASA nói dùng 37 ngôi sao để định hướng phi thuyền +quả đất+moon+mặt trời. Bao gồm cả sao Polaris, Rigel, Capella, Canopus, Sirius, Antares, Vega, Arcturus, Altair và sao lớn Fomalhaut.
    Đoạn không có trong clip cánh phóng viên hỏi tại sao không có sao trong ảnh, Collins nói không chụp được sao là vì chẳng nhìn thấy sao nào cả dưới ánh sáng chói mặt trời. Hỏi tiếp thế nhìn chằm chằm vào mặt trời để lái tàu à? làm cánh phóng viên cười ồ lên lúc bắt đầu đoạn clip rồi Collins cười cầu tài, đá quả bóng sang 2 vị bên cạnh. Ông phóng viên Patrick Moore hỏi lại cả 3 vị rằng có nhìn thấy sao không, Armstrong trả lời lặp lại lời Collins vừa nói lúc trước rằng chẳng thấy gì cả.
    Đoạn đeo bám ông già áo trắng là ông Collins chứ ai. Nhưng đó là tay phóng viên này muốn nói về một câu chuyện khác ở phần cuối clip.
  2. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Phá ra cười
    Tất cả các vệ tinh nhân tạo đều ử dụng "con quay hồi chuyển nhận dạng bầu trời sao", dùng cho đến nay và chắc chắn sẽ dùng lâu nữa.
    Đây là thiết bị dùng vị trí sao để định hướng. Ơn chị Hằng Nga, mặt Trăng không có từ trường và Nga và Mỹ cũng chưa hợp tác xây đựng dược "hệ thống định vị toàn Trăng" tương tự Glonass hay GPS.
    Apollo cũng như Luna dùng định hướng trên và radar xác định độ cao để quyết định hoạt động tên lửa.
    Điều đó có nghĩa: không nhìn thấy sao là chết.
  3. SSX

    SSX Guest

    Đây là một cảnh cực hiếm bị tuồn ra ngoài.
    Cảnh này thực hiện thử cất cánh LM đi về trong trường quay.
    Thử mà giống thật, thật như giả.
    Cái này giải thích rõ nhất tại sao ảnh lại không có sao.
    Bản đồ sao nhìn từ moon nó khác. Đính bậy nó oánh
    cho thì tan xác. Thà cứ để không có sao rồi giải thích
    lằng nhằng còn hơn.

  4. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    không ai giải thích cho em TẠI SAO XE ĐI TRÊN MẶT TRĂNG PHẢI CÓ CHẮN BÙN à
    Em cũng chưa rõ khối đổ bộ (LEM) phi lên và kết nối với khối còn lại trên quỹ đạo mặt trăng thế nào, tự động hòan tòan hay chỉnh tay??? (rõ ràng khối đổ bộ cho thấy không có anten hay cái gì, theo nguyên tắc thì năng lượng cần dùng trên Trăng - nơi có gia tốc trọng trường =1/6g - thì cũng phải bằng 1/36 của năng lượng dùng khi thóat khỏi trái đất (vận tốc vũ trụ cấp 2)
    Bác nào có hình của khối trở về trên quỹ đạo mặt trăng không ạ? Và có đọan phim nào quay cảnh LEM tiếp cận mặt trăng không các bác?
  5. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Cà sáy thì nổi tiếng là ngoáy rồi, nên ba vẫn để hướng, ngoáy hơi xông xênh SSX à.
    Không phải mình post rời rạc. mà rải ra để thấy không chuyyeens Apollo nào không có những vấn đề nghiêm trọng về ảnh.
    Apollo 15
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/
    AS15-92-12413 (OF300) ( 108k or 954k )
    Down-Sun of a second football-sized rock near the ALSEP. This "pink rock with plagioclase" is sample 15058, a 2.67 kilogram basalt.
    AS15-92-12415 (OF300) ( 233k or 1506k )
    Cross-Sun from the south of the second football sized-rock collected at the end of EVA-2 at the ALSEP site.
    bóng đá: phải qua trái
    bóng người: dưới lên trên
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-92-12413HR.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-92-12413.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-92-12415HR.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-92-12415.jpg
  6. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Bác HP sao không chịu khó thêm cái thẻ [​IMG]
  7. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    SSX à.
    Apollo 17 làm khá nhiều ảo thuật mà các nhhà ảo thuật lừng danh phải kinh khiếp tởn đời.
    Biến mất một ....dãy núi.
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/images17.html#MagI
    Đây là miền đồng bằng nên thơ.
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-20977.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-20958.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-20957.jpg
    Các bác chú ý nhé, miền đồng bằng đó có góc đổ bòng bằng đúng thẳng tưng từ trái qua phải. Ta lia ống kinh một vòng xem nhé. Ta đặt ống kính lệch trái rồi từ từ quay phải nhé.
    Nghiêng ống kính về bên trái nhé (nhìn bóng đổ nắng), đây là chân núi Con Voi (chắc ở Hải Phòng).
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21018.jpg
    Núi Con Voi cao dần lên
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21016.jpg
    Đỉnh núi Con Voi
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21015.jpg
    Núi Con Voi thấp xuống
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21014.jpg
    Hết núi Con Voi, bắt đầu chân Đồi Độc Lập
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21013.jpg
    Toàn cảnh Đồi Độc Lập
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21012.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21011.jpg
    Bắt đầu Núi Bậc Thang và miệng hố thiên thach "Đối Tượng Siêu Mới"
    Núi Bậc Thang bắn đầu bởi Đồi Cạnh Thang to cỡ Đồi Độc Lập
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21010.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21007.jpg
    Quan sát thêm bóng năng, ta đã quay được chiều nắng rồi.
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21005.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21005.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21003.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21002.jpg
    Để tiện nhận dạng, có cái lỗ nhỏ trên sườn Núi Bậc Thang
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21001.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-20993.jpg
    Thế là chúng ta đã kia ống kính miền đồng bằng thơ mộng.
    Ai đã san mất núi Con Voi ???
  8. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
  9. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Tuyệt vọng tìn kiếm tiếp miền đồng bằng thơ mộng
    Quay tiếp phía trái Núi Con Voi, mặc dù viết điều đó là vô lý. Tuy nhiên, bê trái núi con voi cho đến thẳng hướng mặt trời (360 độ), lại bẫn là núi đồi trập trùng
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21018.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21019.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21020.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21021.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21022.jpg
    http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-137-21023.jpg
  10. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Trên ut có đến một tỷ cái đề tài bề Apollo hão, Apollo phạch.
    http://fr.youtube.com/watch?v=GosdVEmm5ms
    Bạn SSX nói về vấn đề sao trên kia là chính xác. Cà Sáy thì mình biết rồi, thao thao bất tuyệt nói về đạn xoáy ngoáy đảo trục của M16, hay dùng phương pháp thử nghiệm đạn chì của súng kíp, bắn đạn chì vào con lắc, để đo vận tốc đạn đại bác (), thì có lẽ quá khó hiểu vẫn đề này.
    -----------------------
    "Con quay hồi chuyển" gyroscope là tên chung chỉ các thiết bị tìm hướng, chứ không phải là con quay. Trên vũ trụ, điều kiện thuận tiện để người ta làm con quay "hồi chuyển nhận dạng sao", người ta hướng camerra điện tử vào một thiên thể, máy tự động làm sao để bám hướng ngôi sao đó. Nhờ thế mà trên quỹ đạo không có từ trường mà người ta vẫn định hướng được siêu chính xác, chính xác hơn nhiều so với trên mặt đất, để thực hiện những chuyến bay.
    Hạ cánh trên mặt trăng khác với sao hoả hay mặt đất. Ở đất và hoả, khi vào khí quyển thì thiết bị hạ cánh dùng dù hay dùng cánh, độ chính xác không quan trọng, vì có thể hiệu chỉnh...
    Nhưng ở mặt trăng không không khí, cho đến giây cuối cùng, thiết bị hạ cánh vẫn bay theo đạn đạo. Một tầu vũ trụ hồi đó cần hàng loạt các trạm, tầu biển để theo dõi và định vị, điều đó không thể thực hiện được trên mặt trăng. Về lý thuyết chưa nói kỹ thuật, thì một tầu mẹ cũng không đủ định vị chính xác cho Apollo khỏi vỡ tan thành tro bụi.
    Nên thiết bị hạ cánh chỉ có thể dùng định hướng sao và radar của bản thân nó để đo cao, đo tốc độ tương đối so với bề mặt mặt trăng. Hay nói cách khác, viện nhận ra sao, nhận ra bản đồ sao để định hướng là điểm sống còn của Apollo.
    -----------------------
    Tại sao hiện nay chuyện này lại ồn ào như thế. ?? Thật ra, những vớ vẩn này nhiều người nói đến lâu rồi. Nhưng chuyện làm hàng quảng cáo đôi chút cũng có thể chấp nhận được. Nếu như không có hàng lô các sự kiện kéo đến.
    Sự kiện lớn nhất là sau 2004, Mỹ thông qua kế hoạch xấu nhất về vũ trụ của họ. Theo kế hoạch này, nếu suôn sẻ thì đến 2018 Mỹ mới có chiếc tầu chở người đầu tiên, và một thập kỷ phải đi nhờ.
    Tại sao một anh hùng oanh liệt như thế lại có ngày mạt như vậy, thế Apollo đi đâu rồi.
    Lục lại lịch sử Apollo thì NASA bảo: mất miẹ nó hết rồi. 700 cuốn được cất giữ cẩn mật mất sạch sành sanh.
    Hỏi đến Armstrong, ông này cú đời binh cho phóng viên rụng răng.
    --------------------------
    Nếu sự thật như thế: NASA đã cho nổ tung tầu con thoi cùng các nhà du hành để khỏi phải quay lại Mặt Trăng, nơi họ chưa bao giờ đi đến và không biết cách để đi đến.
    Quá phũ phàng
    -------------------------------
    Không biết bạn nào post cái này chưa. Cứ theo lick của bạn SSX thì đọc được khối thứ. Mình chưa có thời gin đọc hết cái topic này để biết chắc các bạn chưa hay đã post cái này.
    http://fr.youtube.com/watch?v=oFMpmjEv9o0&feature=related
    Các bạn và NASA lý giải bằng nhiều cách về nghuyên nhân cờ vẫy. Đoạn hình trên cho thấy rõ ràng, cờ vẫy là do trên mặt trăng có không khí. Nhà du hành chưa đặt chân xuống đất để gây chấn động với cờ, cũng chưa chạm vào cờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này