1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng chưa?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 05/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    khẹc khẹc, cứ theo ý của bác nvidia, bác hoàng aka và bác sonyclie thì khoa học là chặt đoạn chứ không có kế thừa à? Các nhà khoa học nghiên cứu tầu con thoi đi về đất chúa thì tầu con thoi thôi? Các phi công năm 60 - 70 về hưu thì B-52 vứt xó? Các pilot đầu tiên lái F-15 về hưu thì bỏ ?
    Xin lỗi các bác, với kỹ thuật cao siêu năm 69 đã thiết kế được bệ phóng tự cân bằng trên mặt trăng rồi mà giờ loay hoay quay lại cấu trúc capsule của Apollo để làm tàu chở người thì lại khó thế? Tên lửa thế hệ mới khó mang capsule? hay capsule bây giờ dùng vật liệu siêu hơn ngày xưa nên hạ cánh xuống đất khó hơn???
    Chắc mấy thằng Mercedes với Roll Royce nó nghe lời các bác nó ức hộc máu ra mất
    Em nghĩ các bác nói đúng 1 phần, ấy là sau WW2 nguồn chất xám đồ sộ đổ về Mỹ và làm nên nhiều kỳ tích, nhưng giờ cạn nguồn đó, khoa học Mỹ chỉ chạy loanh quanh, vì chưa đủ bề dày truyền thống hàn lâm như Pháp, Đức, Nga.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Lý luận của bác có 1 sơ hở ở chỗ 1/2 vòng quay. Nasa dùng 3 anten thu phát để duy trì liên lạc với Apollo, ở Goldstone, California; ở Honeysuckle Creek, Australia; và ở Fresnedillas, Spain. Trái đất quay tròn, mặt trăng quay xung quanh trái đất, phi thuyền quay xung quanh mặt trăng. Tính toán quỹ đạo bị khuất là 1 bài toán chuyển động cực kỳ phức tạp, không đơn giản như chia 1/2 như bác nghĩ đâu.
  3. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện nghi ngờ này thì đã có rất nhiều người Mỹ đưa ra rồi. và họ khôgn chỉ nói bằng cảm tính đâu. Em cũng rất nghi ngờ lần đổ bộ đầu tiên xuống mặt trăng này.
    Điều nữa là khi coi đoạn phim quay phía dưới thì rõ ràng tốc độ đáp xuống mặt trăng của tàu là rất nhanh. với tốc độ như vậy thì thật khó để hãm 1 cách dễ ràng như vậy được.

    Bây giờ NASA nói mất hồ sơ gốc rồi, đúng là rất nghi ngờ. Với thành tựu vĩ đại của nhân loại như thế thì hồ sơ phải bảo quản ghê lắm chứ. hơn nữa nó trong đó có rất nhiều bí mật về công nghệ mà đâu dễ người Mỹ để cho người khác biết được.

  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ơ, cứ tưởng mặt trăng luôn quay 1 mặt về phía trái đất, vậy sao phải tính gì cho mệt, cứ nó xuất hiện ở mặt thấy là 1/2, mặt khuất là 1/2 (em giả thiết hẳn cho là cứ ló khỏi mặt khuất là liên lạc được luôn kia mà?)
    Theo nguồn khác, tổng cộng A 11 bay 59,5 tiếng được 30 vòng, cỡ 119phút/vòng, như vậy vào quãng 25 giờ 47 phút được 13 vòng. Cộng vào thì thời điểm 101 giờ 28 phút mới là hợp lý so với thời điểm 99 giờ 49 phút.
    Tham khảo các chuyến khác, ví dụ apollo 15, bay 74 vòng quanh mặt trăng trong 145 giờ , tính ra cũng khoảng 117 phút/vòng.
  5. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, sao mình không mở 1 cái bình chọn để 2 phe đánh dấu vào xem phe nào đông quân hơn, từ đó lấy thêm khí thế bàn luận.
    Chẳng biết trang web có làm được cái bình chọn này không nhỉ !!!!!!!!!
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Đông người tin không chắc chắn phải là đúng về mặt khoa học . Nếu vậy thì Chúa tồn tại và sáng tạo thế giới mất . Đúng sai của KHKT thì phải dùng lý lẽ, số liệu để nói. Nghi ngờ là 1 chuyện có thể 1 cách khoa học chứng minh chính xác nghi ngờ của mình là chuyện khác, phe moon hoax đã có 40 năm rồi, cũng có rất nhiều người có phân lượng trong giới khoa học chia sẻ nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ có đủ bằng chứng để vạch mặt ai cả. Đó là sự thật. Trừ phi có người lên mặt trăng lần nữa, hoặc là chứng minh được đống đá trong tay NASA là "đá cuội". Còn không cũng chỉ là 1 số người tự cho mình đúng, vạch được cái này cái kia, gây hoang mang trong số những người ít kiến thức thôi. Chứ đố mà viết được 1 bài tham luận chứng minh moon hoax được giới KH bất kỳ đâu chấp nhận.
    Được Mr_hoang sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 02/11/2008
  7. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Bình luận:
    Bài tham luận ở trên giấy, không kèm cái "vàng" thứ nhất và dĩ nhiên, vì thế mà không thể có cái "vàng" thứ hai.

    Kết luận:
    Phe "Môn true" sẽ mãi mãi là người chiến thắng, đố phe "Môn hoax" thắng đó,
    -----------------
    Cảm ơn mod đã cho mọi người thấy được "chân lý" ấy. Đa tạ ... đa tạ....
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Và đó là 1 cái vòng tròn lẩn quẩn của trò moon hoax này, mình đã nói từ đầu. Tiếc là bên kia cứ cố, không chịu nhận ra. Cứ vạch ra hết điểm nghi vấn này này đến điểm khó hiểu nọ cố vẽ rồng vẽ phượng cho mọi người hoang mang, nghi ngờ. Cho rằng làm vậy là cách chứng minh con người chưa bao giờ đặt chân lên mặt tr8ang.
    Sự thật là họ chỉ chứng minh được là họ là những người chưa học hiểu vấn đề đến nơi đến chốn, họ không chứng minh được cái gì khác cả. Giới khoa học trên toàn thế giới 40 năm vẫn công nhận con người đã đặt chân lên mặt trăng. SGK Tây, Tàu, Nga, Việt đã, đang, và sẽ vẫn dạy sinh viên học sinh như vậy. Ngành vật lý vũ trụ vẫn dùng mấy cục "đá cuội" của NASA để nghiên cứu về địa chất, cấu trúc của mặt trăng. Và internet, đài truyền hình sẽ vẫn tiếp tục tung tin này nọ thu hút người xem, người đọc, đặc trưng của con người rất là kết "conspiracy theory"; moon hoax sẽ không bao giờ kết thúc .
    Được Mr_hoang sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 02/11/2008
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đặc điểm chính của những người tự cho là mình giỏi hơn người đương đại dù họ chả làm được cống hiến gì cho xã hội là ở chổ họ luôn tin vào tin đồn thu hút người nghe,đọc,nhìn để kiếm cháo của một số cơ quan truyền thông. Họ cho rằng họ giỏi vì họ biết nhiều tin đồn và năng lực tiếp thu tin đồn hơn hẳn người bình thường. Phàm cái gì cao hơn bình thường đều là xuất chúng kể cả kho kiến thức-tin đồn. Sách giáo khoa chỉ là sản phẩm cho người bình thường học. Người xuất chúng cần tin đồn nuôi dưỡng bộ óc của họ.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bác phải tính luôn độ cao quỹ đạo vài km của tàu nữa, tiếp tuyến đến bề mặt mặt trăng (giới hạn liên lạc) nó sẽ cắt quỹ dạo của tàu tại 1 điểm trên cao ở vùng bị khuất, rồi còn phải tính đến yếu tố có thể có 2 điểm thu phát trên mặt đất cùng nhìn thấy mặt trăng trong 1 thời điểm nữa. Trong trường hợp đẹp nhất thì nó có thể như thế này, vạch màu đỏ là vùng mù tín hiệu, không thể liên lạc:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này