1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Nhật Bản sống có quá cô đơn?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi JapanSOFL, 14/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JapanSOFL

    JapanSOFL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Những quán cà phê ở Tokyo lúc nào cũng đẹp và sang trọng. Nhưng có lẽ chẳng ở đâu trên thế giới mà quán cà phê lại nhiều bàn với ghế đơn như vậy. Điều đó phần nào giúp người đọc có thể hình dung ra ngay câu trả lời cho câu hỏi “Người Nhật Bản sống có quá cô đơn?”
    [​IMG]

    Những quán cà phê tĩnh lặng

    Những buổi tối mùa hè trời đẹp ở ngã tư Shibuya nổi tiếng, nếu chịu khó dành ra khoảng 1 tiếng đứng ở đây thôi, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thấy rằng có biết bao nhiêu người dắt chó đi dạo một mình, nhưng lại rất hiếm người đẩy xe nôi đi qua khu vực này.

    Ngã tư Shibuya nổi tiếng với hàng loạt các quán cafe sang trọng, đẳng cấp giá cao gần nhất Tokyo. Nhưng bên trong các quán cafe đó, người ta thấy chủ yếu một không khí im lặng bao trùm, đặc biệt những quán chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng Nhật.

    Người Nhật tới quán cà phê không phải để gặp gỡ trò chuyện với nhau mà mỗi người sẽ có công việc riêng và đều tất bật với những chiếc laptop của riêng mình. Trên các màn hình máy tính, không hề có ô cửa sổ chat facebook hay skype nào, họ đang chìm trong công việc. Nếu như ở nhiều nước châu u hay châu Á khác, quán cafe thường ồn ào, lao xao người nói chuyện thì quán cafe ở Nhật có một sự tĩnh lặng hiếm thấy…tĩnh lặng đến nỗi người ta sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi trót vào đây nói hơi to hay làm rơi đồ gây ồn.

    Những con người Nhật Bản cô đơn

    Xã hội Nhật càng phát triển, ngày càng có nhiều những đứa trẻ cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Các em bị bỏ rơi trong khi bố mẹ theo đuổi những mục tiêu khác bên ngoài xã hội. Xã hội Nhật phát triển theo mô hình “đường xe lửa một ray”, có nghĩa là xã hội chỉ chấp nhận và tạo điều kiện phát triển cho những đứa trẻ có thể đi được đúng lộ trình: học hết phổ thông trung học, sau đó lên đại học, ra đi làm và lập gia đình. Nếu không thể theo được đúng con đường này và không được hỗ trợ của gia đình, đứa trẻ sau đó lớn dần lên nhưng đã bị đẩy ra bên lề xã hội.

    Người ta sử dụng “Hikikomori” để chỉ những người như thế. Ước tính có đến 1 triệu người Nhật đang sống theo cách đó. Họ duy trì cuộc sống của mình chỉ bằng một căn phòng, vài bộ quần áo, đồ ăn tối thiểu hàng ngày và đường truyền Internet. Họ không ra ngoài thậm chí hàng tháng hay nhiều năm. Họ cảm thấy chán ngán việc giao tiếp với thế giới bên ngoài vì thế nếu có ra ngoài, họ chỉ chọn những lúc vắng người nhất để hạn chế không phải tiếp xúc với ai.

    Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc chết một mình trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Trước tiên đó là việc mối liên kết gia đình ngày một mất dần, ngày một nhiều người già Nhật không sống trong gia đình nhiều thế hệ mà thay vào đó họ chọn sống riêng. Và bởi thói quen của người Nhật là không can thiệp vào cuộc sống của nhau nên việc hỏi thăm nhau nhiều trong gia đình cũng bị coi là làm phiền. Từ nhỏ cho đến lớn, người Nhật luôn được giáo dục rằng họ phải tự lập. Tự lập từ hành động cho đến suy nghĩ, chế ngự cảm xúc của mình.

    Nhưng sự tự lập quá trong cảm xúc và cảm thấy thật xấu hổ khi phải nói ra vấn đề của mình khiến số lượng người Nhật tự tử gần như cao nhất thế giới. Sự tự lập đến mức độ nào đó, đẩy người ta vào nỗi cô đơn cùng cực, nỗi sợ hãi sẻ chia – giống như những gì đang diễn ra tại xã hội Nhật hiện tại.

    Có thể nói thực trạng Nhật Bản mặc dù có nền kinh tế và khoa học kỹ thuật hiện đại nhất trên thế giới nhưng về mặt cảm xúc và con người rất cần được xã hội quan tâm hơn nữa. Tuy nhiên về mặt bằng chung Nhật Bản vẫn là một trong những quốc gia hàng đầu được lựa chọn để định cư lâu dài và sang du học để học hỏi thêm kiến thức. Chính vì vậy hãy học tiếng Nhật ngay từ hôm nay để chinh phục tiếng Nhật nhanh nhất nhé!

    >>> Học tiếng Nhật đi du học

Chia sẻ trang này