1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta cần bao nhiêu nguyên liệu để chế tạo 1 tăng?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SeaWolfTG, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Người ta cần bao nhiêu nguyên liệu để chế tạo 1 tăng?

    Một câu hỏi mà em đã thắc mắc bao lâu nay ... người ta phải cần những thứ gì để làm nên 1 chiếc xe tăng ... sắt, thép, đồng, chì, thịt người, ......
    Mong các bác tham gia coi như là giải trí lun
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    có topic về mổ xẻ 1 chiếc tăng ấy, rất là chi tiết lun
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Trích từ bài của SeaWolfTG viết lúc 11:26 ngày 21/10/2008:
    có topic về mổ xẻ 1 chiếc tăng ấy, rất là chi tiết lun [/QUOTE]
    Bệnh cũ của các chú trên forum mà ... chỉ hỏi 1 vấn đề nhỏ cũng phải lục lại 1 đống topic... y như hỏi thầy 1 câu mà ổng chỉ vào thư viện vậy ... Mỗi 1 topic mình muốn khai thác sâu vào 1 vấn đề thôi ... ví dụ lôi vụ nạp đạn bằng tay và tự động cãi nhau là sai với chỗ này
    Mong các bác để ý đến vấn đề nhé ...Topic đó tôi đọc rồi ... link bị hư nhiều ... cãi là chính - CLC .
    Mình đang bàn về nguyên liệu chế tạo tank ... ví dụ như wwII Allies cắt đứt nguồn vonfram của Đức làm cho Đức không làm được đạn chống tăng ...

    Và 1 câu hỏi nữa ... nếu các bác được tự do lựa chọn nguyên liệu ... các bác sẽ làm 1 chiếc tank như thế nào ... Khung sườn bằng titan cho nhẹ... giáp bằng vàng thu hút bộ binh.....
    Được SeaWolfTG sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 21/10/2008
  4. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    theo tôi với những loại tên lửa chống tăng đời mới có khả năng xuyên giáp từ 50-90cm thì chỉ cần chế tạo lạo nào chống được súng bộ binh (đặc biệt là mấy quả RPG) và mìn hạng nhẹ là ok rồi, có chế tạo dầy hơn thì rất tốn kém, kích thước lại kềnh càng mà hiệu quả chưa thật cao
    do vậy nếu có thì trên đó ưu tiên những loại vũ khí có khả năng bắn nhanh , chính xác, nhất là những loại có khả năng bắn đạn phản lực.
    đặc biệt phải tăng khả năng cơ động với tốc độ 100 km/h là ok,
    do vậy sẽ có hai phần
    - 1 pháo chính chống bộ binh cớ nòng 75mm -60mm là ok
    - thêm một bộ phận chống tăng hạng nặng như một giá 2 quả MetiS -M , trong xe dự trữ 2 quả nữa là ok
    - 1 giá gắn SAm 7 , trong xe dự trữ 5 quả đạn là ok
    như vậy với 2 giá chống "sát thủ" và một pháo chính chống bộ binh là cũng tung hoành được rồi. với cỡ nòng 60-75mm thì tầm bắn cũng được khoảng 1500m. ở cụ ly đó cũng đỡ lo mấy thằng RPG núp gốc cây cắn trộm
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543

     
    chơi luôn nhé ( yêu cầu chủ topic , hi hi)
    thiết kế của bác làm thịt chưa gọi là battle tank dc , hị hị
    tank thì phải vs với tank bác ạ, bổ sung thêm tí cho chiếc Tank made in TTVNOL nhé :
    1 - ít nhất giáp trước sau phải dầy ( thép khối d>300) ,tháp pháo đúc liền khối.(thấp, dẹp kiểu Nga)
    2 - cỡ nòng tiêu chuẩn 120 hoặc hơn (ko cần phóng hỏa tiễn chi)
    3 - Động cơ từ 700 đến 1000 mã lực, tốc độ >50km là oke (thiết kế của bác tốc độ 100km/h là hơn ...T-95 à )
    4 - hệ thống thấu kính ngăm bắn đêm, hoặc mọi thời tiết tầm 1km là oke
    5 - Nếu có thể ta tự sản xuất gạch ERA để bảo vệ hông, (option này phụ thôi)
     

    được hongvebinh sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 22/10/2008
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bệnh cũ của các chú trên forum mà ... chỉ hỏi 1 vấn đề nhỏ cũng phải lục lại 1 đống topic... y như hỏi thầy 1 câu mà ổng chỉ vào thư viện vậy ... Mỗi 1 topic mình muốn khai thác sâu vào 1 vấn đề thôi ... ví dụ lôi vụ nạp đạn bằng tay và tự động cãi nhau là sai với chỗ này Mong các bác để ý đến vấn đề nhé ...Topic đó tôi đọc rồi ... link bị hư nhiều ... cãi là chính - CLC .
    Mình đang bàn về nguyên liệu chế tạo tank ... ví dụ như wwII Allies cắt đứt nguồn vonfram của Đức làm cho Đức không làm được đạn chống tăng ...

    Và 1 câu hỏi nữa ... nếu các bác được tự do lựa chọn nguyên liệu ... các bác sẽ làm 1 chiếc tank như thế nào ... Khung sườn bằng titan cho nhẹ... giáp bằng vàng thu hút bộ binh.....
    Được SeaWolfTG sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 21/10/2008
    [/QUOTE]
    Tụi tây lập luận là xe của Ngố quá bé, người đút vào kô vừa, phải tuyển toàn <160cm thế nên làm cái máy đút ra đút vào cho tiện, đồng thời cũng chỉ ra nhược điểm của nạp đạn tự động là dễ tắc, lúc ấy kô tự tan xác thì đối phương cũng tiễn, chính vì trục trặc này khiến tank crew của xe Ngố rất sợ khi lái các loại xe nạp đạn tự động này dẫn đến hiệu quả chiến đấu không cao.
    Còn vụ nạp đạn bằng tay thì theo thông tin em tổng hợp được thì lý do chính là Mỹ thừa @
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    nạp đạn tay hay máy thì chưa ngã ngũ đâu
    -người thì nạp nhanh, xếp đạn dc, cất đạn vào khoang an toàn dc(nâng cao khả năng sống sót khi dính đạn) , thay hỏa tiển và đạn đặc biệt theo yêu cầu chiến trường.
    -máy thì bớt dc 1 người, nạp các loại đạn, hỏa tiễn to, dài nặng mà người ko thể thao tác dc.
  8. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Theo mình để thống kê được số vật liệu chế tạo một con tăng là rất khó vì đơn giản mỗi bộ phận được làm từ một lọai nguyên liệu khác nhau và lọai nguyên liệu này còn thay đổi tùy vào thời gian sản xuất ,tùy nhà sản xuất và tùy nước sản xuất ,vì dụ một con tăng T-90 ở Nga nó chơi hàng điện tử Nga đến khi qua Ấn thì nó chơi hàng điện tử của phương Tây ,hay như cái xích T-54 của Nga thì nó làm bằng thép đặc chủng ,sang NC nó làm bằng thép thường thì chả ai mà có thể kiểm tra được .
  9. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Thế này được không bác :
    [​IMG]
    Được WildWeasel sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 22/10/2008
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________
    Đúng, đồng ý với bác.
    Tồ chủ topic, bạn đã đọc nhiều topic về tank, vậy thưa bạn, 1con tank có bao nhiêu chi tiết và đc xử dụng với bao nhiêu loại vật liệu?

Chia sẻ trang này