1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TA SỐNG BẰNG GÌ ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA SỐNG BẰNG GÌ ?

    MỌI NGƯỚI SỐNG BẰNG GÌ ?

    Chủ đề mà mình đặt ra không phải là để hỏi tất cả mọi người. Chủ đề này chỉ gói gọn trong phạm vi các bạn có làm việc trong các cơ quan - đơn vị hưởng lương theo thang bảng lương hiện hành nói chung, các cơ quan - đơn vị Nhà nước nói riêng, và một số các bạn có quan tâm đến đồng lương của cán bộ - công chức hiện nay.

    Các cơ quan báo chí - truyền thông trong nước trong thời gian gần đây hay nhắc đến đề án tăng lương, cải cách tiền lương. Mình mong rằng, chủ đề này được sự quan tâm góp ý kiến của nhiều người để góp tiếng nói chứng tỏ mình là người có ích trong xã hội.
    (Bài này được lấy từ báo Pháp luật.)

    Ông tự kết luận ?oLương đã giúp nói dối dễ chấp nhận?, rồi tự minh chứng : Là thẩm phán tòa cấp huyện, lương 756.000 đồng/tháng. Ông có hai con, theo phân nhiệm, đứa lớn ?omẹ nó lo?, đứa bé đang học lớp chồi, ông phải lo. Mỗi tháng đứa bé lớp chồi ?oxài? không dưới một triệu. Thẩm phán ai lại đi làm thêm, nhưng ông vẫn sống và thuê thêm người giúp việc. ?oCó ai hỏi thì tôi nói nhờ bà xã và bà xã tôi cũng nói thế?



    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ



    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 16/09/2002 ngày 18:15
  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    CHI HÊT NGÂN SÁCH, CHƯA ĐỦ ĐỂ TĂNG LƯƠNG ?
    Trường hợp trên không phải là cá biệt của triết lý ??oai cũng có lương, nhưng không ai sống bằng lương???. Vậy, mọi người đã sống bằng gì ? Bà Lê Thanh Hà, giáo viên trường tiểu học Bình Minh nói ??oĐối với giáo viên như tôi, chủ yếu phải trông vào lương mềm như tiền dạy bán trú, tiền chăm trưa, dạy chiều,??? Thông thường, lương mềm tối thiểu cũng gấp 3 lần lương cấp bậc và vì thế, lương phụ trên sổ sách thành lương chính ngoài cuộc sống???
    Có cách nào để mọi người có thể sống bằng nguồn thu nhập chính thức và không nói dối về nguồn sống của mình ? Giải pháp lâu nay đưa ra đơn thuần với hai chữ ??otăng lương???. Nhưng theo ông Quách Đức Pháp - Vụ trưởng Vụ Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) - nếu tính mức lương tối thiểu là 240.000 đồng/tháng thì ??? bỏ hết ngân sách ra trả lương cũng không đủ ! Trong khi 240.000 đồng so với mức 210.000 đồng hiện nay thì theo cô giáo Hà ??ochỉ mua thêm cho con hộp sữa???. Thử tính vài con số sẽ thấy rõ. Dựa vào số liệu của bà Hoàng Thị Huệ - Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) thì đối tượng hưởng lương và tính chất lương của ta hiện có 7 triệu người. Nếu tăng mức lương tối thiểu lên 240.000 đồng, với hệ số lương trung bình khoảng 2,8 thì mỗi người tăng thêm 84.000 đồng, không thay đổi gì cuộc sống. Thế nhưng ngân sách rất vất vả khi phải chi thêm 588 tỷ đồng cho 7 triệu người.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ

    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 16/09/2002
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    7 TRIỆU HAY 1,5 TRIỆU ?
    Theo ông Quách Đức Pháp, cơ chế tiền lương hiện nay là bất hợp lý, cần cải cách diện chi trả lương. Ông nói : ??oNguyên tắc đánh giá trước tiên là lương chi trả cho những người làm công ăn lương. Các đối tượng về hưu, người có công với cách mạng là thuộc diện trợ cấp. Lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động và phải là động lực thúc đẩy người lao động làm việc???.
    Theo bà Hoàng Thị Huệ, hiện chỉ có 1,5 triệu người thuộc đối tượng hành chính sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách. Nhưng do chưa tách bạch giữa 2 hệ thống hưởng lương (lương và tính chất lương) nên khi dự trù tăng lương thì phải tăng cho 7 triệu người.
    Cần phải tách hệ thống lương với hệ thống bảo đảm xã hội (tính chất lương). vì lương là thù lao để tái sản xuất sức lao động của đội ngũ cán bộ công chức đang làm việc, còn chi phí về bảo đảm xã hội là để trả cho những người đã bỏ công sức từ trước. Nếu tách bạch được và chỉ tăng lương cho 1,5 triệu người thuộc đối tượng hành chính sự nghiệp thì sẽ giải quyết được nhiều việc. Ngay cả khi lương tối thiểu là 300.000 đồng, trung bình mỗi người tăng252.000 đồng thì ngân sách cũng chỉ chi thêm 378 tỷ đồng. Ở đây không phải không quan tâm những người hưu trí, có công, mà là đầu tư tăng lương cho những người đang làm việc để nền hành chính chạy việc hơn trong khuôn khổ ngân sách có hạn.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BƯỚC TIẾN DÀI
    Việc cải cách tiền lương, tiền công trong thời gian qua đã tiến được một bước dài. Thứ nhất là tách được 5,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội ra khỏi ngân sách Nhà nước phải gánh chịu; thứ hai là thực hiện chi trả một lần cho khoảng 4,1 triệu người có huân, huy chương; thứ ba là tách được lương của khoảng 1,8 triệu công nhân viên chức trong khu vực doanh nghiệp. Như vậy là có khoảng 11,2 triệu người không còn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
    Tuy nhiên, một vấn đề còn chưa làm được, đó là tách khỏi ngân sách Nhà nước lương của phần lớn đối tượng thuộc khối quản lý Nhà nước, khối sự nghiệp về y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục,??? Phải làm rõ được những ai trong những ngành ấy hưởng lương từ ngân sách. Những người cầm dao mổ, hay đứng trên bục giảng, có thể xem là đối tượng hưởng lương công chức, viên chức Nhà nước ? Họ chỉ mổ, dạy một giờ nhưng nghiên cứu cả tháng trời, cho nên không thể bắt họ hưởng lương hành chính như những người khác. Xã hội hóa y tế, giáo dục, thể thao cùng với bệnh viện, trường học, câu lạc bộ tự hạch toán là cải cách theo hướng giảm gánh nặng ngân sách.
    Ông Quách Đức Pháp kết luận : ??oCách trả lương hiện nay là chưa hợp lý, tạo ra hệ quả lương thì ít, thu nhập thì nhiều. Cơ quan quản lý phải vờ như không biết chuyện lương trong, lương ngoài của cấp dưới. Cơ chế tiền lương hiện nay dạy cho người ta tìm cách để tồn tại; tạo điều kiện cho người ta nói dối???. Tăng lương là điều phải làm, nhưng tăng cho đối tượng nào để mức tăng đủ sống, ngân sách kham nổi là điều đáng bàn. Nếu không tách bạch giữa 2 hệ thống lương và tính chất lương thì khó có thể cải cách tiền lương với mức ngân sách khiêm nhường hiện nay.
    Tường Vũ

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chuyện dài nhiều tập không có hồi kết của lĩnh vực hành chánh , sự nghiệp, tất cả mọi thứ đều tăng giá , chỉ trừ mỗi lương là không tăng.
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Người ta không chỉ sống cần có tiền mà cần nhiều thứ khác nhỉ????
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, quan trọng ở câu hỏi 1,5 triệu hay 7 triệu. Giải quyết tốt chủ đề này, sẽ giải quyết tốt nhiều vấn đề khác.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bác ngththuan ơi,em thấy bác đề cập đến vấn đề kinh tế hơi nhiều, chúng ta vẫn còn là học sinh,sinh viên.mà đối với sinh viên hay học sinh thi chúng ta không co tiền vẫn sống được phải không.
    đối với mình tiền không phải là tất cả mà cái quan trọng là tình bạn.người ta thường nói giàu vì bạn mà.
    mình thấy mình rất giàu có vì đã có rất nhiều những người bạn thật tuyệt vời,cả bạn nữa bạn cũng là một người bạn rất tốt của mình mặc dù chúng ta chưa tiếp xúc nhiều nhưng mình rất muốn được làm bạn của bạn.chúng ta có thể là bạn tốt của nhau phải không.
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đành vậy, nhưng vấn đề này vẫn là vấn đề nóng của việc cải cách chể độ lương bổng của nhân viên hành chánhe6p nghiệp, làm sao cho có sự câm bằng giữa tiền lương và giả cả sinh hoạt là một vấn đề khó.

    thatwhy


  10. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    He he he...lâu ngày mới trở lại...box Cần Thơ vẫn hoạt động sôi nổi.
    bác ngthhuan post 1 bài rất hay....
    Các bác thử tính xem nếu không tham nhũng thì ngân sách nhà nước sẽ được thêm bao nhiêu tỷ ?

Chia sẻ trang này