1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TA SỐNG BẰNG GÌ ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tính sơ sơ mấy vụ như Minh Phụng - Epco, Mai Văn Huy,... lấy phần chẵn bậc tỷ thôi (còn lẻ tẻ vài trăm triệu thì bỏ đi nhé, hic..hic...) bạn sẽ thấy ngay mà. Nhưng ở đây mình muốn tham khảo bạn giải quyết tận gốc vấn đề này như thế nào ?
    Rõ ràng như bài viết, ai cũng biết nhưng không ai làm gì cả. Tại sao vậy ? Trong bài viết cũng đã nói.
    Con người cần sống để làm việc. Khoản tiền mà những người làm công ăn lương kiếm thêm ngoài lương đó về hình thức mà nói thì đúng là họ tham nhũng, nhưng thực tế đó là khoản tiền cần thiết để họ tái sản xuất lại sức lao động và để đầu tư phát triển cho gia đình. Như vậy, bản chất số tiền này là lương thiện, nhưng đến nay vẫn là phạm pháp vì trái quy định của pháp luật. Do đó, có chuyện là người ta biết nhưng vẫn làm ngơ.
    Khi điều kiện quản lý sơ hở, ý thức con người lại không cao thì họ cứ lợi dụng điều này để .... đạt đến cái gọi là tham nhũng.
    Tóm lại, cái cần phải giải quyết ở đây là làm sao để mọi người không làm ngơ khi thấy tham nhũng xuất hiện. Chỉ có đề cao pháp luật không vẫn chưa đủ, chỉ động viên suông ý thức con người cũng chưa đủ, cần kết hợp hài hòa giữa các yếu tố như tính đúng mức lương cần thiết, đề cao pháp luật, động viên suông ý thức con người, và .... Chi ngân sách lương chỉ dành cho các khoản lương mà dứt khoát không chi bất cứ nội dung gì khác

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  2. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến "ngân sách lương chỉ dành cho lương". Các đối tượng khác thì nên chuyển qua quỹ bảo hiểm xã hội, v.v....
    Với việc tăng giá điện mới đây thì quả thật sẽ làm cho "lương đã nhỏ, nay lại còn nhỏ hơn"....
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Giá điện lại là vấn đề khác, bác terapinee ạ. Lý do tăng giá điện là để đầu tư cho sự phát triển của ngành điện 20 năm tới (xây dựng cơ bản). Ngành điện lại chưa tham gia cơ chế thị trường được, vẫn còn do Nhà nước quản lý, nên việc tăng giá điện là vấn đề có thể hiểu được.
    Còn tăng giá điện có ảnh hưởng đến lương không lại hơi khác 1 tí ở chổ phương pháp bình ổn giá, điều tiết của Nhà nước có tốt hay không. Thực tế các năm qua, Nhà nước làm khá tốt việc này (qua mấy lần điều chỉnh tăng lương mà không biến động giá sinh hoạt).

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  4. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ rằng sẽ có ảnh hưởng đấy chứ. Điện là nguồn năng lượng chủ yếu của mọi ngành sản xuất mà....
    Hôm trước, một quan chức có nói rằng: "...Mỗi hộ gia đình chỉ tăng khoảng ~20000-30000 tháng...". Như vậy là ~10% tiền lương cơ bản. Thế có nhiều không ? Đó là chúng ta còn chưa tính đến sự tăng giá của các mặt hàng tiêu dùng khác. Nếu tính gộp vào thì sao ? Tôi nghĩ chi tiêu của mỗi hộ gia đình sẽ không đơn thuần tăng ~20000-30000/tháng như vị quan chức kia tính, mà sẽ là con số lớn hơn nhiều.
    Tôi không rõ lắm về kinh tế học, cho nên tôi không biết là ý kiến của tôi có đúng hay không. Bác ngthhuan nghĩ sao ?
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Điện là nguồn năng lượng chủ yếu của mọi ngành sản xuất . Vì vậy Nhà nước mới độc quyền quản lý để ổn định xã hội chớ.
    Giá điện tăng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng lương như bạn nói, nhưng không cao lắm. Vì khi giá điện nâng lên thì kế hoạch nâng lương cũng đang được xem xét. Có thể vài tháng tới sẽ biết kết quả. Hơn nữa, giá điện tăng lên buộc người dân phải tiết kiệm hơn (tiết kiệm không phải bòn xẻn), sử dụng hợp lý hơn, như vậy không có nghĩa điện tăng 3 đồng thì đồng lương hao hụt 3 đồng, mức độ khác nhau tùy thuộc ý thức người dân.
    Giá điện tăng sẽ ảnh hưởng mạnh đến các nhà sản xuất trong nước, làm tăng giá thành sản phẩm. Nhưng giả cả hàng hóa lại bị chi phối bởi cơ chế thị trường. Do đó, chỉ những mặt hàng độc quyền mới tăng giá cao theo giá điện. Còn các mặt hàng khác sẽ tăng không đáng kể, thậm chí có thể sẽ không tăng. Đây cũng là dịp để các nhà sản xuất xem xét lại kế hoạch giảm giá thành sản phẩm.
    Đương nhiên, khi thực tế có thay đổi thì Nhà nước sẽ điều tiết.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  6. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra là vậy....Cũng hy vọng là vậy.
    Tui sẽ đợi xem coi sao.
    Kính bác 1 ly
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào làm cho ngân sách đủ khả năng để tiến hành cải cách tiền lương không ?
    Trước hết phải chặn đứng nạn tham ô và lãng phí, những vụ thất thoát kể cả tiền tỉ từ ngân sách, nếu không sẽ chẳng có nguồn chi cho bất kỳ dự án nào chứ không riêng việc tăng lương. Đây là việc làm trong tầm tay : có tiền rồi mà không quản lý nổi là có tội với nhân dân và đất nước.
    Hơn nữa, cần rà soát lại những đề án xây dựng cơ bản rất lãng mạn bay theo những ??ocông trình thế kỷ??? theo kiểu ??otrưởng giả học làm sang???. Đất nước và nhân dân còn nghèo mà các vị chức sắc, nhất là mới nhậm chức, lại thích sắm ô tô đời mới, xây dựng trụ sở cho đẹp hơn vị tiền nhiệm nhằm làm tăng uy danh của tân quan. Theo số liệu của Thanh tra Bộ Tài chính thì đến hết năm 2001, các cấp các ngành mua xe hơi vượt tiêu chuẩn hàng chục tỉ đồng, hiện còn thừa 538 chiếc. Trụ sở được đua nhau xây mới to đẹp hơn, thừa đến 845.000 m2 so với quy định mà không thể bố trí sử dụng vào việc khác được. Đó là chưa kể chi phí họp hành, tiếp khách, chỉ riêng thủ đô Hà Nội năm 2001 đã hết 196 tỉ đồng (Báo Sài Gòn Giải phóng ngày 27-09-2002). Đề tài tham ô, lãng phí là ??ochuyện thường ngày??? được đăng tải trên các báo.
    Trần Bạch Đằng, Thanh niên 15-10-2002

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ

Chia sẻ trang này