1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt có họ từ bao giờ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi muatrencayhoanglan, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên đã rõ rồi, trong đó nói Kinh Dương Vuơng, vua nước Xích Quỷ ở phía Nam Trường Giang là dòng dõi họ Thần Nông. Nhiều người sẽ hồ nghi vì Thần Nông được người Hoa Hạ xem là một trong 3 vị Thánh tổ thời cổ của mình.
    Thời thượng cổ, Trung Hoa không bao gồm một dân tộc duy nhất và thuần chất, mà là một kết hợp của nhiều giống người, nhiều sắc tộc, khác nhau từ nguồn gốc, ngôn ngữ , chí đến nghệ thuật và đặc tính ...
    Người Hoa Hạ nguyên thuỷ vốn có nguồn gốc cư dân du mục ở miền Tây Bắc nước Trung Hoa hiện nay.
    Ngay từ xưa, trong tất cả miền Nam sông Trường Giang cũng như tại phương Nam và Đông Nam Á. Đó là vùng đất cư trú của cư dân Việt(Bách Việt).
    Cư dân Bách Việt là những cư dân biết trồng lúa nước đầu tiên trên thế giới. Lúa nước được du nhập vào trồng tại vùng Trung Nguyên sông Hoàng Hà từ đời nhà Chu, thế kỷ XIII tCN .
    Thần Nông tức là vị thần về nông nghiệp, vị thần này thường được hình dung cưỡi trâu để đi lại nên vị thần gắn liền với văn hóa lúa nước.
    Thần Nông còn có một tên gọi khác là Viêm Đế (vua xứ nóng - vua phương Nam), và được coi là vị thần cai quản phương Nam.
    Cách đọc từ Thần Nông là cách đọc của phương Nam, người phương Bắc sẽ có xu hướng đọc là Nông Thần.
    Truyền thuyết của một số dân tộc thiểu số của Việt Nam (ít bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc) như dân tộc Mèo cũng coi Thần Nông là ông tổ của nghề trồng lúa nước.
    Thần Nông là nhân vật thần thoại liên quan mật thiết về nông nghiệp. Thời Thần Nông có 5 điểm nổi bật là:
    1-Biết làm nông nghiệp (lúa nước)
    2-Biết dùng cây cỏ làm thuốc trị bệnh
    3-Biết nghề tầm tang để được mặc ấm
    4-Biết âm dương dịch lý, do Phục Hy phát kiến
    5-Biết luyện kim, chế tạo ra đồ đồng.
    Từ những bằng chứng trên, ta sẽ thấy Thần Nông là một vị thần có nguồn gốc từ phương Nam (từ phía Nam sông Trường Giang xuống đến hết Việt Nam ngày nay, đó là vùng đất cư trú của cư dân Bách Việt). Sau khi nước Trung Hoa mở rộng từ phía Tây Bắc sang phía Đông(giai đoạn một), rồi từ phía Bắc xuống phía Nam(giai đoạn hai) thì Thần Nông được người Trung Hoa sát nhập vào văn hóa của họ và được coi là một trong các "ông vua" đầu tiên của họ. Thực ra trước đó, Thần Nông đã được coi là "ông tổ" của một số bộ tộc Bách Việt. Và sau này, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa rất mạnh, nhiều người lầm tưởng người Việt nhận một ông vua Trung Hoa làm ông tổ của mình.
  2. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ mượn lại lời của mấy ông làm sử với khảo cổ VN,sau khi nghiên cứu mới nói thế chứ ở đây làm gì có ai đủ trình độ phủ nhận như thế chứ. Tụi tôi tin theo các chứng tích,di chỉ khảo cổ,các tuyên bố của những chuyên gia trong ngành bởi vì đó là công việc chuyên môn của họ chứ không tin lắm vào các bộ sử,truyện kiếm hiệp. Việc chỉ chăm chăm tìm hiểu trong mấy tác phẩm đấy dẫn đến có nhiều thiếu xót để giờ đây mọi người cãi nhau um tùm. Thôi thì mỗi người có một niềm tin riêng vậy,tranh luận mệt quá.
    Được vnhn sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này