1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam nào trên chiến hạm Rạng Đông khi tàu nổ súng mở màn Cách mạng tháng Mười?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi DASAEV, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Theo các bác, ở truờng hợp Lê Văn Tám bịa đặt ở những điểm nào?
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Sự tích Lê Văn Tám, tóm tắt lại là như thế nào nhể.
    Em là đội viên chi đội Lê Văn Tám từ bé tí nên lâu lắm rồi quên luôn là cụ Tám ra làm sao nữa.
    - Nhớ mang máng thế này:
    Tám nhà nghèo (vâng nghèo, dĩ nhiên), căm thù giặc Pháp (vâng căm, dĩ nhiên là căm rồi bọn cướp nước), Tám bán đậu phộng (lạc rang, dĩ nhiên vì em học ngoài Bắc) ...
    ... khúc giữa quên vì sao rồi ...
    Một hôm, Tám tẩm xăng vào người đến kho xăng của Pháp đốt, Tám lao vào kho xăng và cả kho xăng bốc cháy.
    Tám trở thành hình tượng bó đuốc sống cho chúng em noi theo. Hồi nhỏ em nhớ là noi theo tinh thần yêu nước, dũng cảm chứ không phải noi theo hành động làm đuốc sống.
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    (Sưu tầm, không rõ nguồn)
    ...
    Qua tên gọi Lê Văn Tám, với tập quán đặt tên của người miền Nam, có thể suy ra Tám có sáu anh chị ruột lớn hơn (không kể các em). Năm 1946, Tám khoảng 10 tuổi như vậy phỏng đoán các anh chị của Tám hơn 10 tuổi đến hơn 20 tuổi. Qua 1975, tức 30 năm sau, anh chị của Tám khoảng chừng từ 40 đến 50 tuổi. Ở lứa tuổi này, rất nhiều khả năng trong số sáu anh, chị của Tám có người vẫn còn sống (ngay cha mẹ của Tám cũng có thể còn sống với lứa tuổi từ 60-80).
    ...
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Vụ đốt kho đạn Thi Nghè ngày 1.1.1946.

    Tổ đánh mìn kho đạn Thị Nghè là công nhân nhà máy đèn Chợ Quán gồm có Ka Kim, Kỷ và Nỉ. Ka Kim là chỉ huy. Kỷ và Nỉ dùng thuyền nhỏ chở mìn chờ lúc con nước ròng đưa thuyền chở mìn và hai người chui qua ống cống thoát nước. Vì lính gác chặt chẽ nên hai anh tiến hành công việc đặt mìn rất chậm. Khi đặt xong đến giờ điểm hỏa thì con nước đã lớn, ống cống ngập lút không ra được. Giờ điểm hỏa phá tung kho đạn Thị Nghè cũng là giờ phút hy sinh của hai công nhân nhà máy điện Chợ Quán.?
    Không biết vụ này có liên quan đến Lê Văn Tám không?
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    ý em muốn hỏi cái bác thốt ra cái câu em tô vàng ấy, ko rõ bác ấy có biết ko?
  6. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay mấy bác này, Lê Văn Tám lại là chuyện khác. Còn chuyện cụ Tôn, tớ đã bảo là sử VN không bịa mà. Đã nói rõ là cụ Tôn làm việc trên tàu Pháp rồi. Chỉ có mấy bác nhà mình... hihi thôi chả nói nữa. Tiếc là bác Dũng năm nay không thi tốt nghiệp Sử nhỉ, bảo sao các em học sinh bây giờ dốt sử nước nhà.
    Được amor sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 14/09/2007
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại theo các bác thì câu chuyện về Lê Văn Tám bịa ở những điểm nào?
    CHưa thấy có câu trả lời rõ ràng, đầy đủ?
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ở điểm là Lê Văn Tám là người thật việc thật.
  9. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Em cũng không hiểu, các bác nói rõ hơn đi
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Troai`, chuyện Lê Văn Tám đã được xếp vào thể loại cổ tích từ mấy năm trước rùi mà vẫn có pak còn théc méc seo1
    Một khu vực quân sự trọng yếu của quân đội Hoa Kỳ có thể để cho một đứa trẻ dễ dàng tự tẩm xăng, tiếp cận khu vực cháy nổ và tự thiêu mà không bị lực lượng nào ngăn trở sao?
    Chuyện anh Tô Vĩnh Diện cũng từng được đính chính. Và không biết sắp tới sẽ đến lượt anh hùng nào đây.

Chia sẻ trang này