1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt sẵn sàng cung cấp tiền đánh bạc

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi bebehuynh0, 11/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebehuynh0

    bebehuynh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người Việt sẵn sàng cung cấp tiền đánh bạc

    (Xã hội) - lực lượng nghiên cứu của Viện Hàn lâm kỹ thuật phường hội thẩm định GDP, đầu cơ nước ngoài, ngành nghề du hý sẽ được hưởng lợi khi hợp pháp hóa hoạt động buôn bán trò chơi mang thưởng.

    thông tin trên được tiến sĩ Nguyễn Đình Chúc, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu tăng trưởng bền vững vùng thuộc Viện Hàn lâm kỹ thuật phường hội Việt Nam cho biết tại hội thảo “Công bố Báo cáo kết quả nghiên cứu ngành vui chơi sở hữu thưởng” tổ chức sáng 30/9.

    Nghiên cứu được Viện thực hiện trong khoảng tháng 4/2015 có 300 người từng tham dự các hình thức vui chơi sở hữu thưởng, sinh sống tại Hà Nội và TP HCM. Kết quả chỉ ra rằng đa phần người Việt chọn hình thức chơi lô tô, xổ số và chơi bài ăn tiền để mua vận may. Trong đó 93% số người tham gia chơi sẵn sàng chi dưới 3 triệu đồng. mang người có thu nhập từ 5 tới 10 triệu hoặc 10-20 triệu đồng, họ sẵn sàng chi 1-3 triệu.

    đầy đủ người tham dự điều tra cho biết vui chơi mang thưởng là hoạt động giải trí, với thể cải thiện thu nhập, khiến cho giảm sức ép trong cuộc sống, thể hiện bản thân hoặc mở mang quan hệ thị trấn hội… không những thế, ảnh hưởng bị động lúc tham dự “trò chơi đỏ đen” tới quan hệ gia đình được đa dạng người ghi nhận, như làm cho suy giảm kinh tế, tác động tới tâm lý những thành viên trong gia đình, gây ôm đồm vã, xung đột.

    [​IMG]

    giả dụ đầu cơ nước ngoài vào sòng bài nâng cao thêm khoảng 3 tỷ USD so với hiện tại thì GDP nâng cao khoảng 0,58%.

    Đối có nền kinh tế, ngành công nghiệp vui chơi sở hữu thưởng và sòng bài hợp pháp khiến nâng cao thu ngân sách, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập của cần lao địa phương, thu hút nguồn vốn và du hý, giảm chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài.

    Theo Phân tích của hàng ngũ nghiên cứu, nếu đầu cơ nước ngoài vào sòng bài nâng cao thêm khoảng 3 tỷ đô la Mỹ so mang hiện tại thì GDP nâng cao khoảng 0,58%. “Kết quả nghiên cứu cho thấy hợp pháp hóa ngành nghề công nghiệp vui chơi mang thưởng sẽ là tư duy để điều hành hiệu quả ngành này, hơn là việc cấm đoán”, ông Chúc kể. Trước mắt, ông bắt buộc nên tạo một khuông pháp lý hoàn thiện cho hoạt động buôn bán sòng bài, thí điểm cho công dân Việt Nam tham dự, kế bên việc chỉ cho người nước ngoài vào casino uy tín chơi như bấy lâu.

    Kinh nghiệm của những nước cũng cho thấy cần có mặt trên thị trường cơ quan chuyên trách quản lý ngành nghề vui chơi mang thưởng và sòng bài, trực thuộc Chính phủ có sự tham dự của đại diện các bộ vốn đầu tư, Công an, Tư pháp.

    Về điều kiện đối có người Việt Nam tham dự trò chơi có thưởng, theo đội ngũ nghiên cứu phải sở hữu thủ tục tùy thân, từ 21 tuổi trở lên, ăn tiêu tại sòng bài trong khả năng tài chính. người nhà của người chơi, chủ nợ mang thể yêu cầu tòa án đưa ra lệnh cấm người vào chơi tại các sòng bài.

    Ông Adam Sitkoff, Giám đốc Phòng thương nghiệp Mỹ tại Việt Nam, cho biết ở đa dạng nước, vấn đề vui chơi có thưởng vẫn thường gây ra đa dạng tranh luận, song không thể phủ nhận các đóng góp của kinh doanh casino và casino trực tuyến cho ngành nghề du lịch, ngân sách. vì vậy, mỗi quốc gia cần đưa ra quy định để buôn bán sòng bài, vừa giúp vững mạnh kinh tế, lại giảm thiểu những tác động tiêu cực mang thể xảy ra.

    “Cách tốt nhất để kiểm soát là hợp pháp nó và quản lý chặt chẽ để đảm bảo đây là hình thức tiêu khiển chứ ko gây ra những trở ngại xã hội”, ông Sitkoff thẩm định. Việc cho phép những công dân Việt Nam chơi bài hợp pháp sẽ tác động to tới dòng nguồn vốn lúc bây giờ đa dạng nhà đầu cơ Mỹ cũng quan tâm đến hoạt động vui chơi mang thưởng tại Việt Nam.

    PGS.TS Mai Quỳnh Nam từ Viện Nghiên cứu con người cũng đồng tình với quan điểm nên thí điểm cho người Việt vào chơi, dù “thí điểm không tiện dụng gì, bởi gắn với ý kiến trong nhận thức của người Việt bấy bấy lâu về hai chữ cờ bạc”. Còn PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân (Viện Kinh tế Việt Nam) cho hay, ở Việt Nam với nhu cầu với trò chơi mang thưởng, nhưng do chưa mang khuông pháp lý quy định, rộng rãi người vẫn phải chọn con đường phi pháp để tham dự.

    Chuyên gia Hà suy tôn cho rằng đây là lần trước hết Việt Nam có nghiên cứu một cách hệ thống, công nghệ cho lĩnh vực công nghiệp trò chơi sở hữu thưởng, nhưng do còn thiếu kinh nghiệm, Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm của quốc tế để xây dựng khuông pháp lý cho ngành này.

    Kinh nghiệm của hai nước Singapore và Trung Quốc (Macao) cho thấy, dù rằng mang các hình thức quản lý và thời điểm hợp pháp hóa sòng bài khác nhau, nhưng tác động kinh tế rất to. Năm 2014, doanh thu ngành sòng bài của Macao đạt sắp 60 tỷ đô la, đóng góp 80% cho ngân sách; còn tại Singapore, doanh thu ước lượng 6,5 tỷ đô la vào năm ngoái.

    Ở Việt Nam, lĩnh vực vui chơi sở hữu thưởng đại quát và sòng bài nói riêng được quản lý chặt chẽ. Trên cả nước hiện có 64 công ty xổ số kiến thiết, 8 sòng bài, 2 địa điểm cá cược thể thao, 43 điểm vui chơi sở hữu thưởng. Song, sòng bài và điểm trò chơi sở hữu thưởng điện tử chỉ cho phép người nước ngoài tham gia chơi.

    Thống kê của Bộ tài chính cho hay, riêng hoạt động kinh doanh xổ số, năm 2014 đạt doanh thu 64.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 20.000 tỷ đồng. Đối sở hữu buôn bán sòng bài, doanh thu năm 2014 đạt 1.379 tỷ đồng, đóng góp 336 tỷ cho ngân sách. Hoạt động trò chơi điện tử với thưởng năm 2014 đạt 6.272 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.382 tỷ đồng.

    (Theo VnExpress)

Chia sẻ trang này