1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Người vụng đan thúng giữa đường"

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 11/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    "Người vụng đan thúng giữa đường"

    "Người vụng đan thúng giữa đường"

    Nhờ mọi người giải nghĩa hộ Nhọ câu tục ngữ này. Nhọ có sưu tầm được 3 cách hiểu:

    (1) Đã dốt còn khoe. Ngồi ra giữa đường cho mọi người đều thấy
    (2) Tương tự câu "Đẽo cày giữa đường"- chỉ người không có chính kiến
    (3) Vụng thì mang thúng ra giữa đường mà đan - không dấu dốt, cầu tiến

    Xin cảm ơn
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ặ hôk ai giỏÊi thưch hỏằT ah. Có ai có quyỏằfn tỏằô 'iỏằfn thành ngỏằ tỏằƠc ngỏằ, tra hỏằT Nhỏằ tẵ. Phiỏằn chua tên sĂch luôn hỏằ nha
  3. wuwudao

    wuwudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhọ giành "giải" hết cả rồi
    Còn đâu nữa để "mọi người" "giải" thêm !
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Xưa, không có phương tiện truyền thông nên gặp 1 v''đề nào đó mang chút tính "dân chủ" mà không tiện mang ra sân đình thì đành lấp lửng vậy. Tôi ngã về ý thứ 3 í.
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Có thể hiểu cả 3 đều đúng nhưng tuỳ trường hợp mà mang ra áp dụng.
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Uh, cũng thỉnh thoảng vào box nhưng ít khi viết bài. Hôm nay thấy bài của Nhọ nên mới trả lời giúp vui.
    Thật ra nếu để ý về các từ và ngữ điệu của câu tục ngữ thì dễ hiểu dường như đó là ý không tốt, không nên rồi mà Nhọ.
    Vụng - Đan thúng - Giữa đường.
    Thì tất nhiên nó có sự tương phản:
    Vụng - chỉ anh không khéo léo
    Đan thúng - chỉ công việc khéo léo
    Giữa đường - chốn đông người qua lại, anh đã dốt lại khoe khoang.
    Có lẽ mấu chốt là ở cái ngữ cảnh "Giữa đường" phải ko Nhọ. Giữa đường đông người, làm trò cười cho thiên hạ. Hay giữa đường, đông người sẽ được nghe nhiều lời chỉ dẫn.
    Cái giả thiết thứ 2 nghe có vẻ ko khớp đâu Nhọ nhỉ, vì vốn dĩ cái chữ "Giữa đường" mà ông cha hay dùng thường là chỉ tạp nham, người này người kia nói làm sao mà có thể đan một cái thúng đẹp được, chỗ này ý của người này, chỗ kia ý của người khác. Hi hi.
    Câu nói này ý nghĩa như làm trò cười cho thiên hạ, anh muốn được người khác chú ý, nhưng không khéo léo sẽ thành "Người vụng đan thúng giữa đường",chỉ người dốt lại thích khoe khoang.Hi hi.
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Home vì lời giải thích có chính kiến. Nhọ bổ xung phuơng án giải thích khác

Chia sẻ trang này