1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguồn động lực thay thế động cơ đốt trong (Fuel cell)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ivanov, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nguồn động lực thay thế động cơ đốt trong (Fuel cell)

    Để giảm ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong trên OTÔ ta sử dụng nguồn động lực thay thế là Fuel cell?
    Nguyên lý sẽ được trình bày ở bài sau
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nguồn động lực nào thay thế được động cơ đốt trong đấy hả thầy? Thầy làm gì mà cứ nói lấp la lấp lửng thế?
    [​IMG]
    NeversayNever
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi, bác nói gì thì nói di chứ làm gì mà ấp úng thế nhiều cách để giảm thiểu tác hại của động cơ đốt trong rôi chứ. Bây giờ có nhiều biện pháp lắm: xe chạy bằng động cơ điện, xe hybird, chạy bằng Hidro... Vậy đó các bác có gì em sẽ update sau nhá.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai?
  4. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không trở lại diễn đàn.
    Fuel cell được tạm dịch là Pin nhiên liệu là một thiết bị sinh ra điện (như một pin bình thường) nhưng nhiên liệu được sử dụng là Metalnol (loại mới nhất) hoặc các loại khác (như hydrogen, butylen..v..) Thiết bị sinh điện không có quá trình cháy nên không gây ô nhiễm môi trường. Đây là một xu hương mới của nhiều nước trên thế giới như là giai pháp cho xe buýt trong thành phố. Việt nam chưa có ai nghiên cứu về lĩnh vực này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm hãy truy cập trang WEB của trường Đại học kỹ thuật Nangyang (singapore) đây là trung tâm nghiên cưu lớn tại châu á.
    Những giải đáp thắc mắc sẽ được trình bày tiếp.
  5. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hì ,đợi bác nghiên cứu thì bên đây người ta đã dùng rộng
    rãi rồi ,Honda đã bán ra rồi đấy (chỉ bán cho những đơn đặt
    hàng thôi ) ,sắp tới là Toyata ,Bây giờ các xe này chỉ có tỷ
    phú ,ông chủ mua nổi thôi vì giá trên trời dưới đất hơn nữa
    cũng chưa có các trạm tiếp năng lượng ở nhiều nơi ,bác chạy hết năng lượng thì làm sao hả ?mướn xe kéo nó về trạm tiếp nhiên liệu ở hì xa như Bắc Cực à .
    Bác muốn nghiên cứu thì tôi khuyên bác hãy nghiên cứu về
    cái khác chẳng hạn như nguồn năng lượng mới thay thế cho
    dầu mỏ bây giờ ,hiện nay vẫn chưa có nguồn năng lượng mới
    nào hoàn hảo để có thể thay thế dầu mỏ 100 % cả ,dầu mỏ mà
    cạn kiệt là cả thế giới chết đấy ,loài người sẽ quay về "thời nguyên thủy " .Năng lượng mặt trời ,gió ,sóng biển ,địa nhiệt ,hạt nhân đều tạm bợ cả chưa cái nào thành công 100 % .bác cố gắng xem có giải quyết được cái gì không nào ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ

Chia sẻ trang này