1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguon dong - Nguon ap !

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Ute, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, các bác cho em hỏi sự khác nhau giữa nguồn dòng và nguồn áp như thế nào với !
  2. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    1. Nguồn dòng:
    Nguồn dòng thực ra là một mạch điện cung cấp một dòng điện không phụ thuộc tải. Nguồn dòng có rất nhiều ứng dụng:
    Nguồn dòng tín hệu khi cần truyền đi xa: để tránh sai số do điện trở đường dây, nhiễu điện áp cảm ứng...
    Nguồn dòng trong các mạch nạp xả tụ điện, nhằm tuyến tính hóa điện áp nạp và xả.
    Nguồn dòng troing các mạch cấp điện cho diode zenner, để có điện áp ổn định.
    Nguồn dòng cho các mạch đo lường kiểu điện trở, như RTD, ...
    Nguồn dòng cố định: cho dòng ra ổn định và không thay đổi.
    Nguồn dòng phụ thuộc: cho dòng ra tỷ lệ với một áp điều khiển đầu vào.
    Các mạch nguồn dòng đơn giản và không cần chính xác lắm, anh có thể ráp bằng chỉ 1 hoặc 2 tranistor. Nguồn chính xác hơn có thể ráp bằng op amp. Các nguồn dòng cố định có thể dùng các IC tạo dòng chuyên nghiệp.
    2. Nguồn áp
    Tương tự, là mạch tạo cung cấp một điện áp không phụ thuộc tải, hay kô phụ thuộc dòng điện chạy qua.
    Ví dụ: nguồn điện lưới, pin, các mạch nguồn cơ bản như mạch nguồn dùng Zenner diode, mạch gương (current mirror),...
    Tuỳ theo yêu cầu mạch ứng dụng mà loại nguồn áp được sử dụng.
    Tất nhiên cũng có nguồn áp cố định và phụ thuộc.
    Trong kỹ thuật mạch điện tử thì còn có nhiều topic bàn về các cách ổn định nguồn, tránh các ảnh hưởng của môi trường xung quanh.
    3. So sánh
    Nguồn dòng lý tưởng có trở kháng nguồn là 0 Ohm, còn thực tế thì rất nhỏ, dưới 1 Ohm.
    Nguồn áp ngược lại có trở kháng nguồn là vô cùng lớn (lý tưởng). Trong trường hợp nguồn áp đc làm từ một số transistor, ở tần số thấp, điện trở nguồn cỡ vài Mega Ohm.
    Về nguyên tắc, tải của nguồn dòng kô được là một giá trị vô cùng lớn và tải của nguồn áp kô đc là ngắn mạch.
    Có thể chuyển đổi qua lại giữa nguồn dòng và nguồn áp nhờ các định lý Norton hay Thevenin.
    Được nghichnham sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 17/08/2007
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    hình như bạn nói sai.
    Nguồn dòng lý tưởng là nguồn có trở kháng vô cùng lớn. Vì thế nên không bị ảnh hưởng bởi tông trở bên ngoài, tổng trở ngoài có lớn cũng không ảnh hưởng đến dòng điện..
    Nguồn áp lý tưởng là nguồn có tổng trở bằng 0, do đó tổng trở ngoài có bé đi nữa vẫn giữ được điện áp không đổi
  4. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Thanks QuangVinh,
    Trong phần so sánh về nội trở nguồn, mình lẫn lộn nguồn dòng, nguồn áp.
    Sửa lại:
    Nguồn áp lý tưởng có trở kháng nguồn là 0 Ohm, còn thực tế thì rất nhỏ ( <<1 Ohm)
    Nguồn dòng ngược lại có trở kháng nguồn là vô cùng lớn (lý tưởng). Trong trường hợp nguồn áp đc làm từ một số transistor, ở tần số thấp, điện trở nguồn cỡ vài Mega Ohm.
  5. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Em cam on bac nghichnham va bac vinh rat nhieu !
    Nhan tien cho em cam on bac nghichnham ve tai lieu ma bac pót len mang, em da download dc rat nhieu bai bao co gia tri !

Chia sẻ trang này