1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy cơ bị trầm cảm cao ở người mắc bệnh vẩy nến

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dalieu360, 26/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dalieu360

    dalieu360 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các nhà nghiên cứu từ Trường Y thuộc Đại học New York đã tìm ra mối liên hệ giữa bệnh vẩy nến và nguy cơ trầm cảm.

    [​IMG]

    Bệnh vẩy nến là một bệnh mãn tính có thể xuất hiện như là một phát ban trên da. Nó có thể khá ngứa, và da thậm chí có thể chảy máu nếu nó trở nên khô và vết nứt. Do xuất hiện của nó, người bị bệnh vẩy nến có thể xấu hổ khi mặc quần áo cho thấy phát ban. Theo nghiên cứu của tác giả Tiến sĩ Roger Ho, "Bệnh nhân bệnh vẩy nến lo ngại về sự kỳ thị của cộng đồng đối với bệnh có thể nhìn thấy này và lo lắng về việc những người không quen với bệnh này có thể nhận ra họ hay tương tác với họ như thế nào."
    Mặc dù những phát hiện sớm, Ho cho thấy mọi người vẫn nên nhận thức được sự liên quan giữa bệnh vẩy nến và chứng trầm cảm để ngăn ngừa bệnh này.

    Các phản hồi đã được phân tích từ 12.000 người lớn người Mỹ giữa năm 2009 và năm 2012 như một phần của Khảo sát Sức khoẻ và Dinh dưỡng Quốc gia do Trung tâm Kiểm soát và Ngừa Bệnh (CDC) tiến hành.

    Trong số những người được hỏi, gần ba phần trăm mắc bệnh vẩy nến, và khoảng 8 phần trăm bị trầm cảm nặng. Trong số những người bị bệnh vẩy nến, 16,5 phần trăm cho thấy các triệu chứng có thể được chẩn đoán là trầm cảm lớn.
    Sau khi phân tích tuổi, cân nặng, giới tính, chủng tộc, tập thể dục, tiêu thụ rượu và lịch sử y tế, người ta vẫn cho thấy những người bị bệnh vẩy nến tăng gấp đôi khả năng bị trầm cảm.

    Bác sĩ da liễu bác sĩ Delphine Lee nói: "Bệnh nhân vẩy nến nên biết rằng có một số vấn đề sức khoẻ khác liên quan đến tình trạng này, bao gồm các bệnh về tim mạch và chuyển hóa, như tiểu đường, rối loạn tâm thần hay tâm thần."

    Nó gợi ý rằng các khía cạnh của việc xử lý bệnh vẩy nến có thể góp phần gây trầm cảm. Bệnh vẩy nến có thể cản trở khả năng của một người khi mặc áo phông hoặc quần short, tham dự các buổi hẹn hoặc họp mặt xã hội, do đó để họ bị cô lập có thể dẫn đến trầm cảm. Ngoài ra, bệnh vẩy nến là mãn tính, vì vậy cả cuộc đời bạn đang làm việc để điều trị và làm giảm các triệu chứng của bệnh vảy nến. Điều này tất cả có thể rất căng thẳng và buồn.
    Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng những người chống lại bệnh vẩy nến nên tìm ra phương pháp điều trị sức khoẻ tâm thần để chống lại những cảm giác tiêu cực và tìm cách tốt hơn để đối phó với tình trạng này. Họ đề xuất bệnh vẩy nến có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng tinh thần và tinh thần và không tìm kiếm sự giúp đỡ có thể làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Chia sẻ trang này