1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy cơ nhiều người không xem được seagame24

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sigmafx, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Nguy cơ nhiều người không xem được seagame24

    Vụ tranh cãi bản quyền truyền hình SEA Games 24:
    Nên đàm phán để nới rộng hợp đồng
    21:43:28, 16/08/2007
    Káp Thành Long
    Bản quyền truyền hình luôn là vấn đề nóng bỏng ở mỗi kỳ Đại hội thể thao - Ảnh: Ngô Nguyễn
    Luật sư Phạm Liêm Chính vốn là người quen của giới thể thao bởi ông đã từng xuất hiện với tư cách là người bào chữa cho cầu thủ Văn Quyến. Về vấn đề bản quyền truyền hình (BQTH) SEA Games 24 đang gây xôn xao dư luận, khi trao đổi với Thanh Niên, ông Chính đã có những phân tích pháp lý đáng cho các nhân vật trong cuộc tham khảo.

    * Vừa qua, VTC đã chủ động ký thỏa thuận BQTH với BTC SEA Games 24, luật sư đánh giá như thế nào về động thái này?

    - Hợp đồng của VTC và BTC SEA Games 24 là hoàn toàn hợp pháp, vì đây là hợp đồng có tính chất quốc tế giữa người bán là BTC Thái Lan và người mua là VTC. Theo tôi biết, việc thỏa thuận đã xong, hai bên chỉ còn thực hiện một số vấn đề mang tính thủ tục, giá của hợp đồng là 300.000 USD. Tôi khẳng định rằng Bản hợp đồng giữa VTC và BTC SEA Games 24 hoàn toàn có giá trị pháp lý và có giá trị thực thi.

    * Mới đây, Ủy ban (UB) Olympic VN có nói rằng VTC đã vi phạm luật thể dục thể thao khi làm việc trực tiếp với chủ nhà Thái Lan mà không thông qua UB. Theo luật sư, đánh giá này của UB có chính xác không?

    - Theo tôi biết, phía BTC SEA Games 24 đã liên lạc với UB Olympic VN từ tháng 6.2007, đáng tiếc là phía VN không liên lạc để trả lời họ là đài TH nào của VN sẽ được mua bản quyền. Dù trong thư không đưa ra thời hạn UB phải trả lời, nhưng theo quy tắc ngoại giao thông thường, đáng ra UB nên gửi thư lại và thông báo rằng sẽ trả lời vào một thời điểm cụ thể nào đó.

    Do UB không có thư phúc đáp nên khi một đài TH của VN liên hệ trực tiếp với họ, họ có quyền đàm phán với người nào muốn mua bản quyền. Đó là giao dịch thương mại quốc tế bình thường. Đến nay, một vị đại diện UB Olympic VN cho rằng họ có quyền chỉ định một đài TH có đủ tư cách pháp nhân để mua BQTH thì đã quá muộn. Việc gì cũng phải hành xử một cách tích cực, trong một thời hạn phù hợp, quá thời hạn đó, quyền của UB Olympic VN đã qua đi rồi. Điều đó rất đáng tiếc.

    Luật sư Phạm Liêm Chính - ảnh: Tuấn Tú

    Về lý, VTC hoàn toàn có quyền phát sóng và đương nhiên việc này sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người xem truyền hình. Lâu nay người dân vẫn xem TH của trung ương, nhà nào cũng xem được. Lần này, nếu theo đúng hợp đồng, VTV không có quyền tiếp sóng, bán lại bản quyền nên sẽ gây thiệt thòi cho hàng triệu người VN. Nếu VTC độc quyền phát sóng SEA Games 24, người xem truyền hình phải chấp nhận mua thêm đầu thu kỹ thuật số.

    Trong tương lai, ngoài chiếc ăng-ten truyền thống, khán giả TH VN phải quen dần với việc có các thiết bị để xem truyền hình cáp, xem truyền hình kỹ thuật số... để họ có quyền lựa chọn chương trình họ yêu thích. Ở nước ngoài chuyện đó là hết sức bình thường. Với nước ta, có thể có sự xôn xao, có thiệt thòi, nhưng nếu chúng ta vượt qua điều đó, làm quen với kinh tế thị trường, quen với sự cạnh tranh lành mạnh... thì mọi chuyện sẽ không còn phải tranh cãi nhiều nữa.

    * Vậy vấn đề BQTH SEA Games 24 nên được giải quyết như thế nào, thưa luật sư?

    - Hiện nay, VTC đã nắm giữ BQTH theo hợp đồng đã ký, họ hoàn toàn có quyền phát và phải tuân thủ hợp đồng là không được cho tiếp sóng. Trong việc này, theo tôi UB Olympic VN nên nhóm họp các đài truyền hình lớn như VTV, VTC, HTV... và đưa ra một giải pháp là kiến nghị với người bán bản quyền bên Thái Lan, thuyết phục họ cho phép VTC được cho một số đài lớn tiếp sóng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân xem các nội dung thi đấu tại SEA Games 24.

    UB Olympic VN sẽ là cơ quan môi giới giúp các đài TH đàm phán với BTC SEA Games 24. Điều này nếu thực hiện được sẽ thỏa đáng cho cả phía các đài truyền hình và đặc biệt là hàng triệu khán giả. Phương án của tôi là đàm phán với BTC SEA Games 24, đó là cách thích hợp nhất để giải quyết vấn đề này.

    * Nếu là người của UB Olympic VN nhận được thư của BTC SEA Games 24, ông sẽ làm thế nào?

    - Nếu tôi là người của UB, nhận được thư, có quyền được chọn một đài truyền hình trong nước, tôi sẽ chọn một đài TH có độ phủ sóng cao nhất, nhiều người xem được nhất... và đương nhiên, tôi sẽ chọn VTV. UB đã có quyền lựa chọn trong khuôn khổ thời gian nhất định, nhưng UB đã không làm việc đó. Giờ đây, VTC đã làm việc trực tiếp với người bán, nếu trong thời gian tới UB Olympic VN và các đài TH không đàm phán được với BTC SEA Games 24, chúng ta phải chấp nhận nguyên tắc của thị trường.

    Káp Thành Long
    Anh em vào ý kiến đi.
  2. mit0110_84

    mit0110_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bọn VTV làm ăn thế nào nhỉ, vụ nào cũng đi sau ngửi khói bọn VTC, làm ăn như kiểu nông dân. Mà đây là vụ thứ mấy rùi chứ đâu phải là vụ đầu tiên đâu từ WC, Vi lít, Ngoại hạng Anh, Asian Cup... bây h lại là Seagames.
    Tính ra thì bọn VTV không phải mua bản quyền mấy giải này chắc đã tiết kiệm được khá nhiều tiền đấy nhỉ!!! Tha hồ mà ăn chia, chờ cho chú VTC ngựa non háu đá , non vốn, ngã ngựa, ta lại độc chiếm. Cao tay quá!!
  3. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    lý thuyết thương mại cho rằng "khi có sự cạnh tranh trên thị trường, khách hàng sẽ đựơc lợi". Mà tại sao ở Việt Nam, nó lại ngược lại??
    Chán mấy cha VTC với VTV quá đi, chỉ nghỉ đến bản thân, hãy nghỉ đến 80 triệu người hơn chút đi!
  4. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Trận đấu" chưa ngã ngũ !
    22:01:07, 22/08/2007
    Lan Phương
    Truyền hình Việt Nam đang bước vào cuộc cạnh tranh dữ dội - Ảnh: Ngọc Hải
    Dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VH -TT - DL), Bộ Thông tin Truyền thông, "trận đấu" tranh "cúp" bản quyền truyền hình SEA Games 24 đã khởi tranh khá sôi nổi vào chiều qua giữa VTC - "cầu thủ" đang tạm nắm ưu thế nhờ bản hợp đồng ghi nhớ với Ban tổ chức (BTC) Thái Lan và 3 "cầu thủ" còn lại: VTV, HTV Hà Nội, TP.HCM.
    Ủy ban Olympic VN xuất hiện với tư cách tổng trọng tài. Không phải ngẫu nhiên mà trận đấu hết sức quan trọng này được tổ chức đúng 1 ngày trước khi phiên họp gút lại chủ nhân bản quyền truyền hình của mỗi quốc gia dự SEA Games 24 diễn ra tại Bangkok ngày hôm nay 23.8.
    Ủy ban Olympic VN... năn nỉ VTC !?
    Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang "khởi động" bằng việc đọc công khai bức thư dài hai trang gửi Thứ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan, trong đó có chi tiết: "Xin hân hạnh thông báo với ngài rằng, gần đây, chúng tôi nhận được thông tin của các đài truyền hình VN cho biết BTC SEA Games 24 đề xuất bán bản quyền truyền hình... Như ngài đã biết, 23 kỳ SEA Games trước, bản quyền truyền hình được miễn phí. Bản quyền truyền hình đã được khẳng định rõ ràng theo Hiến chương LĐ thể thao Đông Nam Á: SEA Games là sở hữu độc quyền của LĐ, là tổ chức sở hữu tất cả các quyền liên quan đến Đại hội, đặc biệt các quyền về tổ chức khai thác truyền thông...". Rồi ông Giang cho biết tiếp: "Cách đây ít phút, tôi nhận được thư của UB Olympic Malaysia phản đối việc BTC SEA Games 24 bán bản quyền truyền hình vì một trong những nguyên tắc cơ bản của SEA Games là không nghĩ đến lợi ích thương mại".
    Ông Giang nói tiếp: "Tôi không nói đến chuyện đúng sai khi VTC chủ động liên hệ trực tiếp với Thái Lan mà không thông qua UB Olympic VN. Việc tiếp xúc này quả là... đáng yêu (!?) nhưng về mặt luật không được ổn lắm. Giờ phút này, tôi mong muốn VTC... bỏ hai chữ độc quyền trong bản thỏa thuận với BTC. Hãy nghĩ đến lợi ích của 80 triệu dân VN. Nếu 4 đài thỏa thuận được với nhau thì khoản tiền mà VTC mua bản quyền sẽ được chia nhỏ ra. Nhưng tôi ấm ức lắm vì Thái Lan ở giữa như ngư ông đắc lợi vì họ bán cái mà đáng nhẽ chúng ta nghiễm nhiên được hưởng".
    VTV chưa bao giờ có ý định tranh chấp với VTC
    Phó tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn đã khẳng định như thế khi được mời phát biểu. Chỉ với một đường bóng mà ông vừa "tấn công" rất khéo VTC vừa có ý trách UB Olympic VN: "VTV chưa bao giờ có ý định độc quyền mà cũng chưa từng đòi hỏi độc quyền bản quyền truyền hình SEA Games. Từ trước tới nay, VTV vẫn "ngồi im" và luôn tuân thủ theo những quy định của LĐ Thể thao Đông Nam Á. Và hiện tại, chúng tôi vẫn cứ phải chờ quyết định từ VOC. Ai nói VTV chậm chân, ai nói VTV tranh chấp với VTC - tôi không công nhận. Đây hoàn toàn không phải cuộc cạnh tranh. VTV tôn trọng VTC và không tham gia bất kỳ cuộc đấu thầu nào. Để tránh tình trạng hỗn độn, vấn đề mấu chốt mà chúng ta cần phải xác định rõ là bản quyền truyền hình thuộc về ai: LĐ Đông Nam Á hay BTC Thái Lan. Tôi đề nghị, UB Olympic VN giống với Malaysia cần bày tỏ chính thức quan điểm với Thái Lan rằng đồng ý hay không việc bán bản quyền truyền hình, đừng để chuyện này trở thành vết nứt khá lớn của lịch sử SEA Games".
    Phó tổng giám đốc VTC Lưu Vũ Hải cũng nói khá điềm đạm nhưng cũng đầy lý lẽ: "Chúng tôi chẳng có giấy mời họp nhưng vẫn dự vì theo sự chỉ đạo của Bộ chủ quản. Nếu nói để phục vụ 80 triệu dân được xem SEA Games 24 thì VTC sẵn sàng chia sẻ miễn phí cho các đài. Tất nhiên phải tiếp sóng nguyên vẹn toàn bộ chương trình của VTC". Đại diện hai đài HTV thốt lên: "Còn chúng tôi chỉ biết trông chờ vào UB Olympic VN!".
    Các đài không nên cãi nhau bên xứ Thái
    Trước tình thế khó xử, Chủ tịch Ủy ban Olympic VN, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái phải đứng lên dàn hòa: "Các đài nên có sự thông cảm với nhau. Quan điểm của chúng tôi là yêu cầu Thái Lan phát miễn phí SEA Games. Khi đăng cai SEA Games 22, Chính phủ VN đã từng chấp thuận chi 120 tỉ đồng chỉ để mua các thiết bị truyền hình phục vụ các nước. Không lý gì Thái Lan lại bắt các nước phải mua bản quyền truyền hình". Cả Cục phó Cục Bản quyền Bộ VH - TT - DL Vũ Ngọc Khoa và Cục phó Cục Báo chí Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Trí Dũng kêu gọi: "Các đài hãy xử lý vấn đề bản quyền truyền hình sao cho có lý có tình vì thụ hưởng thông tin của người dân mới là tiêu chí quan trọng nhất".
    Khép lại "trận đấu" bất phân thắng bại, Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL Huỳnh Vĩnh Ái lên tiếng: "Chúng ta nên sớm tìm được tiếng nói chung. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đã chỉ thị phải thống nhất được vấn đề này. Trong cuộc họp sáng 23.8 tại Thái Lan, các đài không nên tranh cãi nhau làm mất thể diện và uy tín hình ảnh VN. Quan điểm của Bộ là vào thời điểm này, SEA Games và một số đại hội thể thao khác chưa nên độc quyền bản quyền truyền hình.
    Ngay trong chiều 22.8, tôi sẽ ký một văn bản gửi BTC Thái Lan, trong đó tỏ rõ thái độ và yêu cầu BTC SEA Games 24 thực hiện đúng cam kết quy định của Đại hội đồng thể thao Đông Nam Á tại điều 53: Các quyền phát thanh và truyền hình trong lãnh thổ của mỗi quốc gia sẽ chỉ phụ thuộc vào UB Olympic quốc gia đó. VN sẽ giới thiệu 4 đài VTV, VTC, HTV Hà Nội, TP.HCM. Bộ cũng sẽ cử ông Hoàng Vĩnh Giang sang Thái đàm phán. Nếu BTC không chấp nhận, chúng ta sẽ bàn tiếp những bước đi tiếp theo mà cao nhất là ý kiến của Chính phủ".
    Lan Phương
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ôi giời nó mua bản quyền 1 đống tiền thì nó phải tìm người xem, chứ ko có người xem ...éo ai người ta thuê quảng cáo ...
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Éo mịa cả hai chú VTV với chẳng VTC...cứ làm như báu lắm vậy tranh ăn tranh uống lẩn nhau . Hai cái online của chúng nó như hạch nhà người ta lập là lập loè thì éo thấy upgrade serve cho ngon tý . Ngon đây còn coi lòi cả mắt huống hồ là chớp chớp nhá nhá ...toàn chạy theo cái danh bề ngoài còn chất lượng phục vụ như sh ....vậy .
    Chưa nói tới VN đá 5 trận thua tới 3.5 rồi .
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đúng là khi có cạnh tranh thì k/h có thể được hưởng lợi. nhưng đây là cạnh tranh để độc quyền mà. Trong cuộc đấu này: VTC thì mất tiền, VTV thì mấy uy tín. ngưuời việt thì lo, mỗi thái lan được hưởng lợi. Tiên su bọn Thái đểu
  8. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    đồng ý là cạnh tranh để "độc quyền", nhưng phải có chút suy nghỉ, lương tâm và tinh thần dân tộc chứ. Làm vậy với cấp CLB thì được chứ cấp quốc gia và quốc tế thì không. Thể thao là của chung, nó phải được hưởng bởi tấc cả, chứ không phải bởi những ai có đủ tiền.
    Không thể lấy tinh thần dân tộc và lòng ái quốc của người dân để kinh doanh được!!
  9. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Miễn phí bản quyền truyền hình SEA Games 24
    23:35:00, 03/09/2007
    Việt Phương
    Ông Charoen tại cuộc họp - ảnh: Việt Phương
    Cuối cùng thì các đài truyền hình trong khu vực đã có thể ăn mừng khi cuộc họp của Ủy ban Thể thao và Luật của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chiều qua tại Bangkok đã đi đến thống nhất không bán bản quyền truyền hình SEA Games 24.
    Cuộc họp diễn ra với sự tham gia của đại diện Ủy ban Olympic (NOC) các nước Đông Nam Á. Về phía Việt Nam có ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia tham dự. Đây là cuộc họp kín nhưng theo những người tham dự thì cuộc họp diễn ra trong không khí vui vẻ, đoàn kết và đưa ra kết luận cuối cùng là miễn phí SEA Games 24 diễn ra tại Thái Lan lần này, bởi lẽ theo điều 5a và 5b trong Điều lệ SEAGF thì tất cả các quyền phát sóng SEA Games đều thuộc về SEAGF.
    Thái Lan không thể bán cái không phải của mình. Tuy nhiên, vấn đề bản quyền truyền hình cho SEA Games 25 tiếp đó có thể lại được đem ra cân nhắc. Ông Charoen Wattanasin, Chủ tịch Ủy ban Thể thao và Luật của SEAGF cho phóng viên Báo Thanh Niên biết nếu SEA Games kế tiếp muốn bán bản quyền truyền hình thì phải thông báo trước tại cuộc họp Hội đồng SEAGF dự định diễn ra tại Nakhon Ratchasima vào ngày 7.12 tới đây.
    Ông Hoàng Vĩnh Giang trả lời phỏng vấn PV Thanh Niên tại Bangkok
    Ngay sau buổi họp, đại diện NOC các nước tỏ ra phấn khởi trước kết quả tốt đẹp này. Ông Monico Puentevella, Phó chủ tịch thứ nhất NOC Philippines hoan hỉ: "Cuộc họp đã đưa ra một quyết định thống nhất và tôi cho rằng đây là một quyết định tốt". Ông Hoàng Vĩnh Giang thì mừng ra mặt. Ông cho biết cuộc họp hôm nay cũng bàn thảo xem điều 5a, 5b và điều 53 sẽ viết lại như thế nào cho dễ hiểu, tránh các tranh cãi về sau. Ông Giang cũng đề cập đến một số tư tưởng cấp tiến cho rằng trong tương lai nếu cứ bỏ việc bán bản quyền truyền hình SEA Games sẽ là một điều lãng phí.
    Tuy nhiên, khác với Thế vận hội hay Asian Games, SEA Games dựa trên tinh thần thể thao là chính, tức là làm sao để cho mọi người dân Đông Nam Á có thể xem được sự kiện này. Theo ông Giang, lần này có thể vì lý do gì đó mà phía Thái Lan muốn bán bản quyền truyền hình SEA Games. Tiếc là các quyền phát sóng lại nằm trong tay SEAGF. Về trường hợp của VTC, đài đã ký văn bản ghi nhớ với Ủy ban Tiếp thị SEA Games 24 về việc mua bản quyền truyền hình, ông Giang từ chối bình luận vì đó là chuyện của VTC nhưng theo ông: "Đài nào lỡ mua rồi thì chịu thôi. Theo tôi biết thì có một đài của Philippines cũng rơi vào trường hợp như VTC".
    Ông Giang cũng gọi kết quả cuộc họp hôm nay là một thắng lợi lớn với sự đồng thuận của tất cả các nước và nước chủ nhà có "nhiều điều khó ăn khó nói". Về phía ông Charoen, ông cũng cho hay văn bản ghi nhớ đã ký giữa các đài truyền hình và Ủy ban Tiếp thị SEA Games 24 coi như không còn hiệu lực. Ông Charoen, tuy là người Thái, cũng bày tỏ sự vui mừng sau kết quả trên.
    * Ông Nguyễn Hồng, Trưởng ban Thể thao Đài truyền hình TP.HCM:
    Chúng tôi rất hoan nghênh quyết định cuối cùng của Ủy ban Thể thao và Luật của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Điều đó đã bảo đảm tính truyền thống của SEA Games không bị phá vỡ và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị cũng như sợi dây thân ái giữa các nước, các phương tiện truyền thông trong khu vực trước khi mỗi kỳ tranh tài diễn ra.
    Ngay từ cuộc họp giữa 7 đài truyền hình đại diện các quốc gia trong khu vực trước đây, chúng tôi đã từng lên tiếng SEA Games từ trước đến nay chưa hề đặt ra vấn đề bản quyền truyền hình. Nếu Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á họp thấy cần thiết có vấn đề bản quyền truyền hình thì cần phải hủy bỏ sớm điều 5a, 5b và 53 vì theo quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, cứ sau mỗi kỳ SEA Games, các liên đoàn thể thao thành viên sẽ nhóm họp xem xét có cần thay đổi, điều chỉnh gì không. Sau SEA Games 23 tại Philippines, cuộc họp ngày 9.8.2006 tại Bangkok của 11 nước thành viên không hề quyết định thay đổi điều lệ thì hà cớ gì, tiểu ban tiếp thị của BTC giải lại đặt ra vấn đề bản quyền truyền hình.
    * Ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Kênh thể thao VTC:
    Tôi chỉ mới nghe tin nên chưa thể nói gì cụ thể vì việc đàm phán mua bản quyền truyền hình là chuyện của bộ phận tiếp thị Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ở góc độ chuyên môn, nếu Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á thông qua việc miễn phí truyền hình SEA Games thì tất cả các đài truyền hình trong khu vực cùng có lợi như nhau. Còn với góc độ tiếp thị, theo suy nghĩ cá nhân tôi, nếu VTC đã có ghi nhớ hay đặt cọc về việc mua bản quyền truyền hình, bộ phận tiếp thị của Thái Lan sẽ hủy bỏ và trả lại cọc thôi.
    T.K (ghi)
    Việt Phương (VP Bangkok)


    Vậy là Ok nhé, Mod khóa topic lại giùm em nhé
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    VTC thì như hạch rồi,sóng cùi lắm.Hồi nhà em coi cái Ây sần cắp mà chỉ cần có dông hay mưa nhỏ là đường truyền như ẹ.Xem tức ko chịu được,thêm mấy chú BLV cứ gọi là thôi rồi!

Chia sẻ trang này