1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên do gây ra ung thư vòm họng và phương pháp ngừa bệnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phantom2015, 18/02/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phantom2015

    phantom2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lý do dẫn tới ung thư vòm họng
    Đối với chứng bệnh ung thư vòm họng, ngày nay vẫn chưa xác định rõ ràng được nguyên do gây ra bệnh ung thư vòm họng là bởi đâu. nhưng có thể liệt kê ra được những nhân tố nguy cơ thường gặp như sau:

    • Các người hay uống nhiều rượu, hút thuốc lá, thuốc lào
    • Cá muối cùng những đồ ăn lên men quá nhiều trong khẩu phần ăn cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư vòm họng
    Nam giới ở lứa tuổi từ 40 tới 60 là đối tượng dễ gặp phải nhất mặc dù ung thư vòm họng có thể xuất hiện ở bất kỳ một lứa tuổi nào.

    Đọc thêm: Ung thư amidan dễ nhầm lẫn với viêm loét amidan hay viêm họng

    những phương pháp ngừa ung thư vòm họng
    vì loại bệnh ung thư vòm họng chưa tìm được nguyên do dẫn tới bệnh 1 cách chuẩn xác chính vì nguyên nhân đó chưa có được phương pháp phòng loại bệnh đặc hiệu. nhưng, bạn có thể giảm thiểu tiếp cận với những yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh với những phương pháp như sau

    • tránh sử dụng thuốc lá, thuốc lào, với trường hợp đã hút thì cần từ bỏ.
    • hạn chế sử dụng rượu, bia cùng các chất có cồn dẫn tới ảnh hưởng đến cơ thể.
    • giảm thiểu dùng thịt muối, cá muối cùng những thức ăn lên men.
    điều trị ung thư vòm họng
    Ung thư vòm họng tiến triển qua nhiều giai đoạn, thế nên , phụ thuộc vào từng thời kỳ khác nhau mà bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân nên chữa trị theo phương thức nào . Dưới đây là một vài phương pháp thường được sử dụng để điều trị ung thư vòm họng

    cách xạ trị: là biện pháp chữa chủ yếu giành cho người bệnh khi căn bệnh ở thời kỳ tại chỗ, tại vùng

    Hóa tri liệu phối hợp có thể khiến tăng hữu hiệu của trị chủ yếu song khiến kéo dài thời gian giải quyết, tăng chi phí và bệnh nhân sẽ phải chịu thêm những tác dụng phụ của chữa trị, chính vì vậy bệnh nhân có thể được cân nhắc xạ trị kết hợp với hóa trị liệu đối với trường hợp tình trạng chung của bệnh nhân tốt và trong các phòng khám có uy tín

Chia sẻ trang này