1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên do nào dẫn đến hội chứng rối loạn tiền đình

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamtuanktdt, 27/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtuanktdt

    phamtuanktdt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Rối loạn tiền đình không phải là bệnh mà nó là 1 hội chứng, tạo ra bởi các tổn thương hệ thống thần kinh, tim mạch, mắt, tâm thần, tai. Bên cạnh đó, một số trường hợp là do thuốc . Tiền đình đó là một bộ phận thuộc hệ thần kinh nằm ở đằng sau ốc tai, đóng vai trò thiết yếu trong duy trì dáng bộ, tư thế, điều phối cử động mắt, thân mình và đầu. Dây thần kinh số 8 là đường truyền dẫn thông tin điều khiển hệ thống tiền đình nhằm giữ thăng bằng cho cơ thể. Mỗi khi con người cúi xoay, di chuyển…cơ quan tiền đình có thể nghiêng, lắc trợ giúp giữ thăng bằng cho cơ thể con người.

    Tác nhân gây rối loạn tiền đình

    Tác nhân dẫn tới loại bệnh rối loạn tiền đình có rất nhiều. Thậm chí có những nguyên do mà chúng ta ít ngờ tới song lại là nguyên do chính gây nên căn bệnh.

    Huyết áp thấp, biến chứng, thiếu máu, những bệnh về tim mạch máu, rối loạn nội tiết trong độ tuổi tiền mãn kinh,…là những nguyên do thường gặp làm tắc nghẽn mạch máu, dẫn tới chứng bệnh rối loạn tiền đình mà chúng ta vẫn hay nói tới . Các nguyên do phổ biến làm cho tắc nghẽn mạch máu não, dẫn đến chứng bệnh rối loạn tiền đình mà ta vẫn hay nhắc đến như là huyết áp thấp, biến chứng, thiếu máu, các chứng bệnh về tim mạch máu, rối loạn nội tiết tố ở độ tuổi tiền mãn kinh,….

    Lo âu là một trong các tác nhân hay gây ra rối loạn tiền đình. Lo lắng làm cho cơ thể con người sản sinh một lượng lớn hoocmon Cortisol dẫn tới 1 loạt những căn bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch,… dẫn đến tổn thương hệ thống thần kinh, trong đấy có cả dây thần kinh số 8. “Con đường” truyền thông tin trên bị “hư hại” khiến cơ quan tiền đình nhận được thông tin ko chính xác đồng thời phản hồi không đúng yêu cầu, gây ra rối loạn tiền đình.

    Một số chứng bệnh lý như: viêm tai giữa, thiên đầu thống, đau viêm dây thần kinh, u nang dây thần kinh, khối u nang não, …cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh rối loạn tiền đình. Với tác nhân trên, bệnh nhân nên được chữa trị bằng ngoại khoa cùng những biện pháp y học hiện đại.

    Môi trường sống cùng thói quen sinh hoạt không phù hợp cũng sẽ gây ra rối loạn tiền đình ví dụ như ô nhiễm âm thanh, cơ thể con người trúng độc bởi dùng một số thuốc chữa trị bệnh, thói quen ăn uống, hóa chất, dùng thuốc lá, bia, chất kích thích,…

    Tìm đến thầy lang

    1 số người bệnh có thói quen khám và sử dụng thuốc of những thầy lang. Song, phần lớn dược liệu được mua ngoài thị trường, ko rõ cội nguồn, không thể kiểm soát được chất lượng cùng các chất hóa học có khả năng gây độc cho con người. Hoạt chất có công dụng chữa trị ở trong thành phần thuốc có thể không đảm bảo đủ hàm lượng đạt hiệu quả điều trị.

    Ngày nay ở trên thị trường cũng có một số loại thuốc dành cho người bị mắc rối loạn tiền đình, song hầu hết đều chỉ có thể chữa triệu chứng chứng bệnh, không thể có chức năng phòng chống tái phát căn bệnh và giảm lo lắng, một nguyên do vô cùng quan trọng làm cho căn bệnh rối loạn tiền đình nghiêm trọng hơn.

    Xem thêm : Trang tin tức tổng hợp bệnh về thần kinh

Chia sẻ trang này