1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên do về biểu hiện tiểu ra máu ở nữ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi diennguyen59, 12/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diennguyen59

    diennguyen59 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, bạn đi tiểu và nhận thấy nước tiểu có màu hồng, thậm chí đỏ chắc hẳn bạn sẽ rất hoảng hốt và lo lắng không biết mình bị sao? Tiểu ra máu là một triệu chứng rất thường gặp ở chị em phái yếu, một số ca tiểu ra máu có thể tự khỏi, nhưng phần lớn những trường hợp tiểu ra máu là dấu hiệu của những bệnh lý cẩn trọng, trong đó có viêm đường tiết niệu.
    Bình thường nước tiểu có màu nhạt và có thể trở nên gần như không màu trong suốt cả ngày. tiểu ra máu ở phụ nữ là biểu hiện trong nước tiểu có nhiều hồng cầu và thường kèm với các triệu chứng khác như đi tiểu ra mủ, tiểu khó,... nguyên do của chứng tiểu ra máu ở chị em phái yếu có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý, trong đó nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một trong những nguyên do hàng đầu.

    Nhiễm trùng đường tiết niệu là bệnh nhiễm trùng xảy ra ở bất cứ nơi nào trên hệ tiết niệu, dù đó là thận, niệu quản, bàng quang hay niệu đạo. song cầu khuẩn thâm nhập đường tiết niệu, gây viêm và làm tổn thương niêm mạc niệu đạo, bóng đái, niệu quản, đài bể thận, cầu thận... là duyên cớ làm cho bị hồng cầu ra nước tiểu. Triệu chứng của viêm đường tiết niệu lệ thuộc vào vị trí bị viêm kèm theo các biểu hiện như sốt cao, tiểu buốt, tiểu dắt (viêm niệu đạo, bọng đái); sốt cao, rét run, đau hố thắt lưng... (viêm thận - bể thận).
    [​IMG]
    Ngoài ra, chứng tiểu ra máu còn có thể là nguyên do của nhân của nhiều bệnh lý khác như sỏi đường tiết niệu, (sỏi thận, sỏi bàng quang) hoặc các bệnh toàn thân khác (bạch cầu cấp, mạn tính, máu khó đông), dùng thuốc,…

    Do tiểu ra máu luôn là nguyên nhân của một bệnh lý thực thể tại hệ tiết niệu hoặc các bệnh lý toàn thân nên nếu nghi ngờ bị tiểu máu, chị em nhất mực nên đến ngay cơ sở y tế để khám xác định có bị tiểu máu hay không và nếu có thì nguyên do nào gây nên tiểu máu. Tuyệt đối không nên tự điều trị bằng kháng sinh, thuốc cầm máu, các thuốc Nam chưa rõ nguồn gốc cũng như chậm trễ trong việc đến khám sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh lý nguy hiểm này.

    Một biện pháp tuy là phòng đơn giản nhưng rất có hiệu quả đối với mức tiểu ra máu là vệ sinh cá nhân, vệ sinh đường sinh dục tiết niệu hàng ngày, nhất là trước và sau khi sinh hoạt ********.

    Các bác sĩ cũng khuyên rằng, đối với phái yếu đang trong độ tuổi sinh hoạt ******** thì nên đi tiểu trước và sau khi quan hệ ********, đồng thời nên vệ sinh “sạch sẽ” bộ phận sinh dục theo hướng từ trước ra sau để tránh hiện tượng đưa song cầu khuẩn vào niệu đạo gây viêm nhiễm ngược dòng. Hàng ngày, nên tập thói quen uống đủ lượng nước cần cho mỗi cơ thể trong một hôm sớm (khoảng từ 1,5 – 2 lít). Không được nhịn tiểu trong điều kiện có thể đi tiểu.

Chia sẻ trang này