1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Huệ tiến quân lấy Bắc Hà liệu có phải là một quyết định đúng đắn ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuocldbk, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieppphi

    dieppphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì khi đó Càn Long đang nôn nóng thực hiện chiến dịch thứ 10 trong đời mình. Ông ta nhìn khắp tứ phương xem xem chỗ nào có biến là nhảy vào, vừa đúng lúc thì đám hoàng tộc nhà Lê sang Quảng Đông tị nạn. Nếu Tây Sơn ko tiến ra Bắc, nhà Lê là một vương triều mà nhà Thanh đã thừa nhận trong quá khứ (chấp nhận nhà Lê đánh họ Mạc ở Cao Bằng, đi ngược lại quyết định của nhà Minh), thì CL chẳng có cớ gì để đánh nước ta. CL sẽ ko vô cớ đánh nước ta vì như vậy sẽ phá hỏng bộ sưu tập "Thập toàn võ công" danh hão của mình.
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nghe nói CL 4 lần đánh Miến Điện với đầy đủ anh tài đều thua xiểng niểng,xong lại ghi vào "thập toàn võ công" phải không bác?Hài vãi lúa
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mình chả biết Nhạc Nghị Nhạc nghéo gì nhưng mà trước đó 3 lần Quang Trung đuổi Nguyễn Ánh chạy dài , có lần Quang Trung với 400 chiến thuyền đánh bại Nguyễn Ánh đã dàn quân sẵn ở Gia Định với 1000 chiến thuyền và 5 tàu chiến của Pháp .
    Lần cuối cùng chưa thực hiện được ,binh lực hùng mạnh hơn 3 lần trước gấp bội sao Nguyễn Ánh đỡ nổi.
    Gia Định lúc đó chưa có thành cao hào sâu như thời loạn Lê Văn Khôi, cầm cự bằng niềm tin à?
  4. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Ngạn ngữ có câu "thà có 1 người bạn xấu hơn là có thêm 1 kẻ thù". Đang là đồng minh với Trịnh lại quay ra đánh Trịnh khi chưa đứng vững chân tại Đàng trong là 1 trong những sai lầm của Nguyễn Huệ.
    Có thể là do bản tính hiếu thắng của một vị tướng võ biền vì vậy các chiến dịch của tây Sơn mang bản chất chinh phục, tàn phá hơn là chiếm đất, xây dựng vùng mới chiếm và chiếm lòng dân. Tại Đàng Trong, khi chiếm đất xong Nguyễn Huệ chỉ để ít quân tướng giữ thành thì coi như mời ông lại xơi chứ còn gì nữa.
    Chính vì các chiến thắng liên tiếp và khá dễ dàng trước quân Nhà Nguyễn (có sự giúp sức của quân Trịnh vào thời kỳ đầu) nên Nguyễn Huệ đã quá chủ quan khi phá bỏ thế chân vạc để một mình một lúc phải chống lại tới 4,5 kẻ thù. "Mãnh hổ nan địch quần Hồ- Hổ dữ cũng khó chọi lại được bầy cáo", chưa nói là các kẻ thù của Nguyễn Huệ không phải ai cũng là cáo.
    Việc chuẩn bị tổng phản công của Nguyễn Huệ năm 1792 cũng còn nhiều uẩn khúc. Tiến công theo 3 đường: đường biển, đường bộ và qua Lào cũng không phải dễ dàng gì.
    - Đường biển đã bị quân nhà Nguyễn hoàn toàn khống chế sau trận hỏa công tại cảng thị Nại (Quy Nhơn). Ngoài ra lúc này hạm đội nhà Nguyễn đã được hiện đại hóa theo kiểu châu Âu nên từ đây về sau luôn chiếm thế thượng phong so với hạm đội của Tây Sơn.
    - Đường qua Lào đang bị phục binh của Xiêm và Chân Lạp ém sẵn. Thực ra quân Xiêm đang nôn nóng báo thù nhưng không được Nguyễn Ánh cho vào nội địa nên phải rình quân Tây Sơn ở phía bên kia biên giới. Chắc chắn là nếu có đụng độ, quân gia Định sẽ kéo ra "ủng hộ" đội bạn ngay.
    - Đường bộ thì từ Phú Xuân vào Gia Định phải qua nhà ông anh lớn Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn). Lúc này chưa biết ông anh đã thực lòng với em út chưa chứ nhỡ có chuyện gì phải quay trở ra mà ông anh đóng cửa thành thôi thì coi như tạch.
    NẾU Nguyễn Huệ biết được và áp dụng phương châm "làm Cách mạng phải triệt để" như của CS sau này thì tôi công nhận vận mệnh Việt Nam đã có thể khác với ngày nay.
    Dù sao thì Nguyễn Huệ vẫn là một tướng tài, rất tài và luôn luôn là 1 người anh hùng của dân tộc Việt Nam.
  5. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lại ý kiến nữa!
    - Thế Trịnh-Tây Sơn-Nguyễn là chân vạc hay là thế lưỡng đầu thọ địch?
    - He he đường vào đánh Gia Định khó thế kia à, tới 3 đường lận. Trước đây 7 lần đánh Gia Định chỉ toàn đi thuyền thôi.
    - Trận Thị Nại lần 1 chỉ mới đánh được thuỷ quân của Nguyễn Nhạc thôi, phải đến trận lần 2 với Vũ Văn Dũng mới đụng thuỷ quân Quang Toản.
    -
    Ối tư liệu này hay đây. Nhưng nó cũng giông giống với tư liệu này:
    200 năm sau, quân Vương gia đóng luỹ kiên cố tại Phan Rang, có đại tướng Mỹ làm cố vấn. Ai cũng cho là quân Bắc Việt không thể vượt qua. Chỉ có lo ngại mặt biển. Nhưng ở đây, hải quân Mỹ đã rình sẵn. Quân Mỹ rất muốn báo thù nhưng không được Vương gia cho vào nội địa. Chắc chắn nếu có đụng độ ngoài biển, Vương gia sẽ kéo thuỷ quân ra ủng hộ ngay.
  6. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tính lần đi cùng quân Xiêm thì lần cuối đánh nhau Nguyễn Ánh mới chỉ 20 tuổi ,
    Lần 1 Gia Định thất thủ , Ánh chưa đến 16 tuổi chạy ra ngoài , Tây Sơn rút về , 1 tướng của nhà Nguyễn là Đỗ Thành Nhơn mấy khởi binh chiếm lại Gia Định và đưa Ánh về . Sau đó Nhơn và anh em Nhạc , Huệ gìm nhau 3 năm trời bất phân thắng bại . Bác Nhơn lên đến chức quận công nắm hết binh quyền và hệ quả là Nguyễn Ánh phải lập mưu giết luôn , sau khi đồng chí Nhơn bị giết vài tháng thì quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ kéo vào đánh Gia Định , quân cũ của bác Nhơn nổi loạn -------> khỏi nói cũng biết là Nguyễn Ánh thua trận .
    Phải mãi sau này Nguyễn Ánh mới có sự trợ giúp có hệ thống của Pháp , còn trước đó chỉ là lẻ tẻ vài cá nhân . Về mặt này thì Ánh có phần hơn QT đấy .
    Lần cuối cùng nếu QT vào đánh Nguyễn Ánh không phải cầm cự = niềm tin đâu bác ạ ? Ông ta đã dành mấy năm trời ra tu sửa Gia Định đấy , và làm với sự cố vấn của người Pháp nên Gia Định cực kỳ kiên cố . Với cái tài của mình và có thời gian dài chuẩn bị , thì nếu quyết giữ ông ta cự nhau với Quang Trung vài năm là chuyện bình thường .

    Không nói đâu xa ngay trong thời Tây Sơn , Võ Tánh được lệnh của Ánh giữ thành Quy Nhơn . Gần như toàn bộ quân chủ lực của Tây Sơn do Trần Quang Diệu chỉ huy , quân số áp đảo gấp mấy lần địch mà vây đánh thành 1 năm rưỡi có hạ nổi đâu ? , . Hệ quả là Nguyễn Ánh chớp thời cơ đánh úp luôn Phú Xuân , nhà Tây Sơn tan rã là do đòn hiểm đấy .

  7. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Huệ 7 lần đánh Gia Định, Nguyễn Ánh đã thử đủ các kiểu rồi, lúc thì phòng thủ từ xa tại cửa biển Cần Giờ, bị đánh chạy một mạch về Sài Gòn, lần sau không dám phòng thủ từ xa nữa, chỉ cố thủ tại thành cũng bị đánh tan... Sau mấy lần Nguyễn Ánh rút ra kinh nghiệm, là đánh gì thì đánh cũng phải chừa chổ để di tản chiến lược, thoát được cái mạng thì mới có ngày về. Do đó có cố thủ thì xin mới đại tướng cố thủ, còn Ánh phải ở ngoài chứ.
    Đánh Xiêm chỉ có 1 trận lớn là trận Rạch Gầm đó chứ không có cầm cự ác liệt gì. Trước đó 2 bên hạ trại gườm nhau. Tây Sơn giả vờ bê trễ để lừa quân Xiêm đi cướp trại. Tướng Xiêm bèn cử quân Nguyễn Ánh làm tiên phong lãnh đạn. Nhưng Ánh kinh nghiệm đầy mình, nghe nói là cử tướng khác đi thay còn mình thì ra Hà Tiên chờ kết quả trận đánh.
  8. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kế hoạch của Quang Trung chẳng có chỗ nào nói ông chết sớm cả. Lúc đó với ông thì Nguyễn Ánh không đáng ngại, mà quả đúng thế, NA chỉ đáng ngại khi ông chết thôi.
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nguyễn Huệ chết vì bệnh trước trận này rất lâu rồi ông ơi.
    Quân Tây Sơn hầu như coi đất Lào là đất bản địa của họ rồi, ra vào như chỗ không người ,còn chuyện quân Xiêm ém sẵn ông đưa ra tư liệu dẫn chứng với .
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Quang Trung thì cầm quân đánh trận từ năm 17 tuổi đấy.
    Thành Gia Định cực kì kiên cố chỉ có từ khi Lê Vân Duyệt xây dựng sau thời Tây Sơn thôi(sau bị vua Minh Mạng phá bỏ và xây thành mới nhỏ hơn để phòng hậu họa). Trước đó chẳng có tài liệu nào nói thành Gia Định to lớn và kiên cố cả.

    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 08/04/2008

Chia sẻ trang này