1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn (DTR)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0123456, 11/12/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Tuất:
    Dậy mãi không khôn.
    Thanh TNT đen đốt dưới ấm nước thì cháy như củi đun nước.
    Còn cũng thanh TNT ấy nhét kíp nổ vào tạo áp lực cao, nó nổ tan nhà.
    Thuốc của các động cơ như Arial cũng là thuốc nổ, nhưng do cơ chế cân bằng duy trì áp vừa phải, nên không nổ.
    Thuốc nổ bột đen chính là thuốc nổ loại rất nhậy, đừng tưởng nó cháy chậm. Chỉ có rải ra đất không tạo áp cao nó mới cháy chậm.
    Các chất kết dính cao su nhân tạo rất khoẻ, nên chịu được lực lớn. Nếu thanh thuốc vỡ, diện tích tăng, thì tốc độ cháy khối lượng sẽ tăng vọt.
    Thuốc nổ không khói (3-nitro-xenluloz) là chất nổ mạnh. Nếu hoá nó trong dung môi (kiềm) thì được một thứ cháo sánh. Đem cháo ấy ép sấy được thuốc thanh. Các thanh thuốc trụ rỗng, dẹt được dùng để phóng các loại đạn. Cũng nó được đúc lỗ thành động cơ.
    Chất đó và TNT là các thứ thuốc phóng chủ yếu của súng (có lẽ đến 99,9% đạn được phóng bằng nó cũng lên), trong đó có động cơ khởi động. 0123456 không biết thì chú ý nghe, nói càn kiểu MIG và kqndvn rồi lại làm chết người thôi.
    LarvaNH thích bài này.
  2. chorau

    chorau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Làm cái loa phụt như thế nào các bác?

Chia sẻ trang này