1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn (DTR)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0123456, 11/12/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Tuat_than_dau

    Tuat_than_dau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    40
    MIG-19 nông dân:
    Đồ bất nghĩa. Học mới chả trò, bảo nó chế tạo động cơ nhiên liệu rắn đặc bằng cách đổ thuốc nổ lỏng vào trong ống động cơ. Cháy dưới lên, khởi động sau.
    Tức quá
    Nó lại đi chế tạo động cơ khởi động trước, thuốc rỗng ruột, cháy trong ra như tên lửa Arian.
    Tức 123456 quá.
    Tuất:
    đệ nên mềm dẻo chút.
    nhờ thế mà nó thoát chết đấy. Nếu cháy dưới lên thì đã chết rồi.
    Đệ có chú ý áp suất ở điểm D1 rất cao không, cao nhất trong động cơ (điểm D1 là điểm chóp nón). Đồng thời, phát triển cháy ở đó thẳng lên trước, vì vậy tốc độ phát triển lên trước của điểm này rất lớn, tạo thành giếng gây nổ.
    Còn đây, sau AT-4, động cơ xuất phát để giảm tầm điếc 500 mét của AT-3.
    Ban đầu là B-40, đơn giản nhất, dùng thuốc nổ đen do không khống chế được tăng áp và tốc độ cháy.
    Ban đầu là B-40, đơn giản nhất, dùng thuốc nổ đen do không khống chế được tăng áp và tốc độ cháy.
    [​IMG]
    B-41, tích áp bằng buồng đốt thể tích lớn.
    [​IMG]
    ĐKZ-82, bán khí động, chặn một phần tuye thoát. Lực giật cân bằng với lực đẩy trên tuye.
    [​IMG]
    Maniman, khí động. Khí cháy tăng tốc đập vào đít đầu đạn, quay lại thoát qua tuye thoát
    [​IMG]
    Đó là một vài động cơ khởi động. Động cơ hành trình trong đầu đạn, hy vọng MIG và 1234567890 chọn lựa đúng phương pháp khởi động. Không nên cãi nhau nữa.
    Các đệ cãi nhau, các bác cười huynh dậy bảo các đệ không nghiêm.
    Như vậy, tên lửa chống tăng cần những yêu cầu sau:
    +Hệ thống điều khiển nhậy để lao đi được với tốc độ cao, vượt qua hệ thống chống tên lửa. Hệ thống điều khiển hiện đại cho phép bắn nhiều đạn cùng lúc, bắn đến mục tiêu từ nhiều hướng, đến mục tiêu bằng tốc độ cao.
    +tốc độ xuất phát và gia tốc xuất phát cao, để giảm khoảng "điếc", tên lửa chưa để tốc độ để điều khiển, bay theo quỹ đạo đạn đạo. Các tên lửa vác vai lại cần một khoảng "lặng", tên lửa hoạt động động cơ xuất phát, sau đó dừng lại để tránh thổi khí nóng hàng ngàn độ vào mặt xạ thủ.
    +Tên lửa càng có tốc độ cao thời gian đến mục tiêu ngắn càng có hiệu quả tầm bắn cao. Một động cơ yếu hơn có thể đẩy đạn không điều khiển đạn đạo đi xa hơn tên lửa chống tăng vì vậy.
    Tên lửa AT-3 sau chiến tranh VN và Trung Đông 1973 phổ biến khắp thế giới. Nhưng phương pháp lái của nó có nhiều nhược điểm, do đó, copy tên lửa đó là điều không nên. Giải pháp lái đó là giảm cơ chế chấp hành (chỉ còn 1), để thực hiện được tên lửa nhỏ thời bóng điện tử còn to. Do đó, tên lửa này rất dễ thực hiện và phổ biến.
    Động cơ khởi động có nhiều viên thuốc, rất chi là nhiều viên thuốc, nên một vài viên sai số không sao. Nhưng động cơ hành trình chỉ là một viên thuốc ????
    Vậy, mấu chốt của thiết kế động cơ hành trình là gì: là thiết kế được cơ chế tự cân bằng. Như lỗ rỗng hình chóp, cháy trong ra và chuyển động khí thoát dọc bề mặt thuốc. Cơ chế sẽ bào nhanh bề mặt ngoài, làm bằng các rỗ, tự duy trì tốc độ cháy ổn định bằng cơ chế duy trì góc nhọn. Người ta điều chỉnh thiết kế bằng cái bí mật quân sự của Tuất, cái lõi phát triển.
    Điều hay của động cơ hành trình nhiên liệu rắn nhỏ là thiết kế thì rất khó nhưng copy lại rất dễ.
    Được tuat_than_dau sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 18/12/2005
    LarvaNH thích bài này.
  2. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Tuất:
    Chào cả nhà, vui quá, ở trên cây bằng lăng nhà bác Trường Sơn lâu, nhớ các bác quá. Thế bác MIG, thằng em tui nó có làm bác khó chịu không.
    Chó đầu Khỉ:
    Ahh Khỉ à, bác MIG làm bác 012345676890 nổ tên lửa chết, mấy hôm nay em bác ấy là 0123456 đến nhà kiện anh.
    Tuất: Nguyên do thế nào.
    Chó đầu Khỉ:
    Bác 0123456 định làm thử động cơ nhiên liệu rắn mang tên DTR-72. Bác MIG vảo bác ấy làm cháy dưới lên. Anh bác ấy là 01234567890 đem ra thử, nổ sập nhà chết liền.
    Bác MIG và bác 0123456 kiện nhau, bác MIG bảo bác 0123456 thí nghiệm lại tên lửa. Không nổ.
    Thế là bác MIG bảo: không phải lỗi tại tao, tại anh mày dùng vỏ động cơ rởm, nỏ chết là phải.
    Bác 0123456 không chịu, đem nhau đến đây. Hoá ra, chả hỉu hai bác bảo nhau thía nào. Làm tên lửa rắn cháy dưới lên lại thành cháy trong ra, may thế.
    Tuất: xem động cơ nào.
    Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Khẹc
    Đúng rồi. Động cơ có lỗ lõi chống phát triển cháy dưới lên, có thời gian hoạt động lâu. Khởi động thuốc nổ đen trên xuống tức là khời động dần. Như vậy, không có động cơ súng không giật xuất phát và xuất phát từ từ. Có phải họ định làm tên lửa đạn đạo có điều khiển không.
    Chó đầu Khỉ:
    Không, họ định làm động cơ hành trình có điều khiển, cụ thể là tên lửa chống tăng.
    Tuất: (đăm chiêu)
    Không, khởi đôngh từ từ thế này tất nhiên là có điều khiển. Vì những tên lửa không điều khiển đều lấy đường bắn trong nòng hay ray phóng, vậy phải có gia tốc khởi động lớn. Khi đã có động cơ khởi động lớn như vậy đẩy đi thì không cần khởi động trước nữa.
    Còn nếu để chống tăng thì cũng cần khởi động nhanh như đạn đạo không điều khiển, để giảm khoảng điếc của tên lửa, tức tầm ngắn nhất.
    Chó đầu Khỉ:
    Không, bác MIG và bác 0123456 giãy nảy lên, bản cần gì tầm gần RPG yểm trợ, tên lửa bắn được từ 0 mét.
    Tuất:?????
    thế thì họ định làm súng máy bắn tăng. Tức giàn H12 bắn loạt, phi cả chùm đạn vào tăng, may ra quả nào trúng thì lập công.
    Chó đầu Khỉ:
    Ừa, em nhầm nhọt sang trồng trọt. Đúng là họ định làm tên lửa chống tăng không điều khiển phân tán lớn.
    hay là: đạn cho B-41 bắn liên thanh
    Chó đầu Khỉ:
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Nhưng tại sao Cháy dưới lên lại biến thành cháy trong ra ??? ?? ?
    Tuất:
    Vì bí mật công nghệ của Tuất.
    Đốt một khối thuốc dưới lên, cháy chuyển ngay thành trong ra. Các tên lửa nhỏ có thời gian cháy ổn định lâu tính toán rất khó.
    Cân bằng đạt được nhờ có khí thoát chuyển động ngang bề mặt thuốc cháy chứ không đi từ bề mặt ra xa. Nhờ đó, khối khí nóng áp cao bào mòn bề mặt nhanh hơn lỗ rỗng, làm hết lỗ rỗng.
    Đường đặc tuyết bên trên có giới hạn, khi quá giới hạn đó, dù áp và nhiệt có tăng, thì tốc độ cháy cũng không tăng nhanh. Do các hạt nóng đập vào có nhanh và nhiều thì bề mặt thuốc cũng chẳng còn nhiều vật chất để mà phân huỷ kịp. Nhờ đó, các khối thuốc đồng nhất khi phát triển chóp nón chỉ đạt góc nhỏ tới hạn. Góc nhỏ hơn đó thì ở loa chóp, tốc độ chuyển xuống dưới của khối khí nóng nhanh, bào loa thuốc nhanh, làm chóp ngắn lại.
    Như vậy khi sử dụng thuốc nổ ổn định (nhiệt độ phân huỷ cao, bền) thì tới hạn càng rõ ràng, loa càng ổn định. Hình A là cân bằng, B là áp cao, C là áp thấp. Các động cơ nhày có nhiệt độ áp suất cao gần tới hạn. Các động cơ này tự duy trì chóp nón, nhưng phải tạo chóp trước. Nếu không khi cháy dưới lên phát triển thành chóp trong ra, cơ chế ổn định chưa mạnh, sẽ gây lỗ rỗng và nổ.
    Khi thuốc cháy ở nhiệt thấp hay chất nổ không ổn định. Cần đặt trong lõi chất nổ một vật không phát triển cháy. Đó chính là trụ rỗng của tên lửa Arial, hay đơn giản chỉ là ngòi nổ, hay là đường dẫn khởi động của 0123456. Chính đường dẫn khởi động của tên lửa khởi động trên do 0123456 lắp đặt đã biến ý định cháy dưới lên của MIG thành cháy trong ra. Vì vậy, 0123456 đã thoát chết, nhưng tên lửa chỉ dùng làm đạn ria thần công không giật vì tầm ngắn nhất lớn (cấu hình khởi động trên thường được dùng cho tên lửa cơ điều khiển lớn, do thời gian và quãng đường khởi động lớn). Còn 01234567890 anh của 0123456 sử dụng khởi động mạnh cho chống tăng, đã chết vì cháy dưới lên phát triển thành cháy trong ra nhưng bùng nổ do không kiểm soát được, do không có cơ chế cân bằng.
    CHó đầu Khỉ:
    ?????
    ?????
    thế tức có thể điều khiển bằng thay đổi diện tích cửa thoát. 0123456 nói cửa thoát rộng thì tăng lực đẩy.
    Tuất:
    Đó là do 0123456 tìm hiểu xe tăng bay. Lực đẩy sinh ra ở tuye chứ không phải lỗ thoát. Nếu giảm lỗ thoát, tốc độ cháy sẽ tăng và áp tăng cao, nếu tên lửa không nổ thì lực đẩy tăng.
    Còn mở rộng lỗ thoát, áp giảm tốc độ cháy giảm, lực đẩy giảm.
    CHó đầu Khỉ:
    ?????
    ?????
    Thế ra ngược với 0123456 và MIG.
    Tuất: mày tin lời MIG à, lại muốn nổ như 01234567890 à. (Tuất lây bệnh của bác MIG).
    Chó đầu Khỉ:
    Còn chuyện nữa, cái chóp làm trước để làm gì. Tên lửa nhỏ tiết kiệm từng phân khối, lại bỏ phí cái chóp không ???
    Tuất: cho động cơ khởi động dưới lên vào đó.
    [​IMG]
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 19/12/2005
    LarvaNH thích bài này.
  3. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay bận quá, không móc được cái topic này lên, có một, hai cái ý kiến để giáo sư tiếp tục phản biện nhé:
    1/ cái hình vẽ của Tuất không hiểu lấy ở tài liệu nào ra, em nghĩ rằng đó là giáo sư vẽ minh hoạ theo ý hiểu của mình !!! hoặc ở đâu đó giáo sư nhìn thấy hình này và sửa lại theo cách của mình để cố gắng đè vào bài viết về động cơ cháy mặt đầu, híc.
    (Đừng có cố cãi với em răng không có loại ĐTR nào thuốc phóng chỉ có 1 thanh hình trụ, cháy cả trong ra và ngoài vào, bác Tuất nhé. Mấy lần bác cứ cãi với em là em lại phải Google để cho chứng minh mọi người thấy, mệt quá)
    [​IMG]
    đây là miêu tả về hiện tượng cháy xói mòn mà Tuất lại giải thích một cách gượng ép bằng áp suất, nó đúng ra như sau:
    -thuốc phóng cháy cuốn theo khá nhiều các hạt rắn và làm bào mòn bề mặt của thanh thuốc, (do đó rất dễ làm cho bề mặt cháy tạo thành các vết rỗ, lõm, làm tăng diện tích bề mặt cháy, tăng áp suất, ... làm nổ tung cả 0123456, hic, hic. Cái này Tuất có nói lăng nhăng gì đó về "lỗ rỗng", nhưng Tuất không hiểu rõ bản chất của xói mòn làm tăng áp trong buồng đốt, vì Tuất chỉ biết về động cơ phản lực dùng nhiên liệu lỏng thôi, nhiên liệu lỏng không có hiện tượng này, nói Tuất đùng giận nhá)
    -vận tốc dòng khí tại D1 nhỏ hơn tại D2 vì khí phụt qua loa phụt mà
    cả 2 nguyên nhân trên làm cho thanh thuốc bị bào mòn ở phía cuối (điểm D2), chính vì vậy nên trong các DTR có chiều dài buồng đốt lớn, ngưòi ta làm luôn thanh thuôc có lỗ hình côn chứ không phải lỗ hình trụ, bà con cô bác xem luôn cái hình động cơ tên lửa Arian này cho tiện, Tuất post lên đấy, lỗ hình côn đấy, để giảm tốc độ của dòng khí, tránh hiện tượng bào mòn tại điểm D2, ngay từ đầu nên nguời ta làm thành hình côn thôi
    [​IMG]
    2-còn cái dòng màu vàng mà em đánh dấu ở trên, bác nào giải thích hộ cái, bay không đạn đạo là cái của nợ gì ạ
    Nhưng có một thứ đầu đạn bay không đạn đạo, mà lại dưới 300mm. Thế mới rắc rối.
    chắc là cái diều, cái diều thì bay không đạn đạo, đúng không ạ, em mới học đến lớp 6 nên mê chơi diều lắm. Em nghi câu này là sản phẩm dịch ẩu lắm bác giáo sự ạ, nó cứ lởn vởn từ "ballistic" mà bác gọi là "đạn đạo" và từ propell là "phóng", cẩn thận nhé giáo sư "internal ballistic" thì phải dịch cẩn thận đấy
    cái vụ về cách phóng của DKZ và B41 thì xin hầu các bác sau, em chưa muốn bôi lem nhem cái topic này, kính mong giáo sư mang động cơ nhiên liệu lỏng, vỏ đạn hình côn hay trụ sang topic khác hộ cái.
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 20/12/2005
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 20/12/2005
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 20/12/2005
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 20/12/2005
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chân thành chia buồn với 0123456, topic nào có ngài giáo sư đến viếng thăm thì coi như thôi rồi với các phát biểu đầy tính khoa học của ngài. Em khi lập topic đã phải nhắn riêng là xin phép exclude ngài khỏi danh sách viếng thăm, vậy mà vài giờ đồng hồ sau đã thấy ngài nhảy vào phá hoại tan nát.
  5. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    To 123456
    ảm ơn bác, Tuẫt không thích các link với vẩn trên net.
    Như Tuất đã nói ngay trên:
    Định luật cơ bản là (nghe lại và nhỡ cho rõ vào, đây là nguyên tắc cơ bản của thuật phóng trong, nếu cẫi lại nguyên tắc này thì đi theo MIG và kqndvn, chổng....vào vật lý cấp 2):
    A (điều A, rõ chưa, rõ chửa):
    Thuốc nổ rắn chỉ cháy trên bề mặt thanh thuốc.
    B (điều B, rõ chưa, rõ chửa):
    tốc độ cháy sâu vào trong viên thuốc tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối và áp suất trên bề mặt thuốc.

    Hệ quả:
    Tốc độ cháy kg/s tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối, áp suất, tổng diện tích bề mặt các viên thuốc.
    Ngoại lệ:
    Khi đến tới hạn trên, nhiệt và áp có tăng nhưng tốc độ cháy tăng càng ngày càng chậm.
    Khi dưới tới hạn dưới, dù nhiệt và áp có giảm nhưng tốc độ cháy không giảm mà trở nên không ổn định.

    Do các phản ứng nổ đều toả khí, nên khí thuốc luôn đi từ trong lỗ rỗng qua miệng nó ra ngoài, nên bên trong lỗ rỗng luôn có áp cao so với ngoài miệng nó. Vậy theo định luật cơ bản trên, ít thay đổi tổng diện tích bề mặt các viên thuốc sau thời gian cháy. Nhưng khu vực áp dụng nó nhiều là đại bác, điều này thì chỉ có 0123456 đi tìm link, vì tất cả các đạn đại bác đều thế. Súng bé hơn thì dùng "mày ngô": thuốc cán thành lớp nhỏ.
    Còn thuốc viên trụ rỗng không áp dụng trong tên lửa thì đã nói, không có giá giữ thuốc lại, thuốc thổi bay ra ngoài.
    Một số đạn phản lực dùng thuốc thanh trụ rỗng, nhưng không phải viên mà là thanh dài, dùng cán thanh để giữ. Đạn này có thời gian cháy rất nhanh. Đó chính là Ca Chiu Sa ngày nay.
    Điều khác biệt của các tên lửa đạn đạo là nó càng có thời gian hoạt động động cơ đẩy chính càng tốt, do bài toán lượng thông qua. Khi công suất động cơ lớn thì lượng thông quan 1 giây lớn. Do đó các tầu vũ trụ và đạn pháo có gia tốc rất lớn và động cơ chính chỉ hoạt động trong gời gian rất ngắn.
    Còn tên lửa có điều khiển suốt hành trình, động cơ chính hoạt động cho đến khi tên lửa phát nổ.
    Khác biệt đó làm động cơ tên lửa điều khiển suốt hành trình thích không khí: nó làm tăng vọt lượng thông qua. Như Tuất đã nói. Cùng mang 14kg nhiên liệu karosen nhưng tên lửa dùng không khí thổi ra ít nhất 254kg thông qua (máy bay khách thông thường 500kg-1500kg cho 10kg nhiên liệu), còn tên lửa không dùng không khí chỉ có 14kg.
    Đó là điều mà 0123456 có đọc đến 1000 link mà không học vật lý cũng không thể hiểu nổi.
    Các đạn tên lửa có thời gian cháy lâu có thanh thuốc rất bền cơ học, do nó phải chịu áp lực rất lớn.
    Người ta làm thuốc cháy trong ra để ít thay đổi diện tích sau khi cháy.
    Tên lửa lớn có lỗ rỗng hình sao.
    Cơ chế cân bằng là cơ chế cháy trong ra. (cái này thì nói rồi, đây là hiện tượng mài).
    Thuốc bị mài thì nhiều, còn động cơ. Tuy rằng động cơ rắn là rẻ, nhưng chỉ thứ rẻ như tên lửa bắn loạt Ca Chiu Sa mới để cho động cơ mòn. Người ta bắn 5-6 km (nay thì chục km) mới sai vài chục cm, thì động cơ lệch 1mm chạy sao nổi .
    Tất cả các tên lửa rắn đều cháy trong ra. Điều đó thì Tuất không cãi nhằng nữa.
    Tất cả các tên lửa rắn trừ pháo thăng thiên đều tìm mọi cách hạn chế cháy dưới lên. CŨng không cãi nhằng nữa.
    Các bác có phản đối điều này thì Tuất cũng không cãi lại nữa.
    CÒn đây là những thắc mắc ngang phè.
    Viên thuốc cháy cả trong ra ngoài vào như trên về lý thuyết áp dụng được. Vừa có cơ chế cân bằng vừa không thay đổi diện tích. Đó chính là Ca Chiu Sa, chằng phải tìm lâu. Bài trước Tuất cũng nói rồi. Nhưng nó khó điều khiển, tỷ lệ rơi nhiều (mặc dù người ta dùng rất nhiều thanh, để bù trừ nhau). Viên thuốc dù có kết dính bền máy cũng không bằng dựa lưng vào sắt thép.
    Việc cân bằng cháy trong ra thực hiện bằng hình côn mài, dựa trên quy luật tới hạn trên.
    Đỉnh Arial áp cao, dưới áp thấp. Nên đỉnh tên lửa thuốc dầy hơn để hết cùng lúc.
    Động cơ khởi động trên như Arian và DTR-1123456-A1 (DTR= động cơ nhiên liệu rắn, A-1=đời đầu tiên nguyên thuỷ, 0123456=OKB). Khởi động trên áp dụng cho tên lửa xuất phát từ từ. Như các tên lửa hành trình và vũ trụ. Các tên lửa đạn đạo không điều khiển và chống tăng cầng tốc độ xuất phát lớn. Đạn đạo không điều khiển có nòng là ray phóng tạo đường đạn, nên cần tăng tốc thật nhiều trong đó để chính xác (bác cứ hình dung thích 90% vân tốc chính xác hơn hay 10% vận tốc chính xác hơn). Đạn ATGM thì cần khoảng tối thiểu như trên.
    Như vậy, khởi động dưới lên chính là yêu cầu của ATGM. AT-4 tiến bộ hơn so với AT-3 nguyên thuỷ ở tốc độ xuất phát lớn. Ngày nay, tầm ngắn nhất cuỷa các tên lửa chống tăng chỉ còn vài mét hay vài chục mét.
    Trong số 4 bộ khởi động dưới lên bên trên, loại 4 có hiệu quả lớn, nhưng người ta hay dùng loại 2, do loại 4 có ống phóng nặng, mà của ATGM chỉ dùng một lần.
    NHư vậy, Tuất đề nghị:
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    A-treo bác MIG vì
    1: văng vào rất chi là nhiều lý thuyết phi Newwton.
    2: bỏ dở công trinh ttvnol.(qs-1) SSM, điều này làm vô cùng tốn tiền đầu tư của quân đội
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    B-Ở đề án này:
    1: chọn nhiên liệu:
    Sử dụng tên lửa rắn có nhiệt độ áp suất cháy cao, cháy trong vùng tới hạn trên. Hỗn hợp sử dụng kết dính polyurethan, chất oxy hoá sử dụng NH3NO3. Nếu đầu dò tự dẫn thì dùng thêm bột nhôm. Nếu hệ điều khiển bám đường thì nhiên liệu trên không tạo khói. Áp suất cháy gần 100atm.
    2: kết cấu nhiên liệu:
    Nhiên liệu được tạo loa cháy trước
    Khởi động dưới kiểu buồng tích áp. Buồng tích áp đồng thời là tuye.
    Đạn đạo và không đạn đạo:
    Đạn đạo là quỹ đạo đầu đạn không có động cơ và không khí tác động. Đạn đạn đạo thường dùng chỉ đạn bay không có động cơ. các tên lửa đạn đạo có điều khiển (vệ tinh) có thể điều khiển quỹ đạo bằng tên lửa lái, nhưng rất nhỏ.
    Hành trình được dùng chỉ đường bay của đạn mà động cơ hoạt động trong suốt quãng đường, động cơ liên tục tạo lực đẩy và nâng. Các tên lửa hành trình có cánh nâng như SS-1 và tên lửa không cánh nâng như AT-3 như vậy. Eryx là tên lửa chống tăng nhưng quỹ đạo lại dựa theo đạn đạo trong khi động cơ hoạt động, điều này cho phép động cơ nhỏ mang tải lớn.
    Tên lửa đạn đạo thường hoạt động động cơ chính rất ngắn rồi bay theo quán tính
    Tên lửa hành trình các loại thường hoạt động động cơ đến hết....đời.
    Bài toán lực đẩy ưu thế chính là nhiệt độ, vận tốc và lưu lượng thông qua.
    LarvaNH thích bài này.
  6. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Chán quá, cái lỗ ở giữa Arial là lõi bí mât quân sự, ngăn chặn phát triển của đỉnh chóp. Phương án dùng bí mật này như đã nói trên, ngăn chặn cháy dưới lên ở vùng áp trung bình làm việc tốt, đồ thị thẳng. Dùng áp cao tới hạn áp dụng nhiều hơn ở tên lửa nhỏ.
    Tốc độ cháy bề mặt do số lượng và tốc độ các hạt đập vào, đó là nhiệt độ và áp suất.
    [​IMG]
    Theo hình trên, nếu không tạo nón trước khởi động thì đi theo MIG, ô hô ai tai.
    LarvaNH thích bài này.
  7. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ thi môn Thuốc phóng-Thuốc nổ (thi vấn đáp các bác ạ)
    GS Tuất:
    thế nào là phản ứng nổ
    Học trò 0123456:
    dạ, bùm
    GS Tuất:
    thế nào là phản ứng cháy
    Học trò 0123456:
    dạ, xèo xèo
    GS Tuất:
    Sách Giáo Khoa tớ viết: Thuốc nổ rắn chỉ cháy trên bề mặt thanh thuốc. Quên à
    Học trò 0123456:
    Dạ, thế có nghĩa là: xèo xèo xong rồi bùm bùm
    GS Tuất:
    ừm, ừm
    Học trò 0123456:
    dạ thế GS cho em hỏi téo:
    -Thuốc phóng đen rải trên mặt đất là xèo xèo hay bùm?
    -Thuốc phóng đen nhồi trong quả B40 là bùm hay xèo xèo mà các bác bắn hay bị điếc tai thế, em thì nghĩ là xèo xeo ko điếc được tai, hay tại nó xèo nhanh quá nên "đoàng"
    -Thuốc nổ TNT nhồi trong vỏ quả bom dầy hự, sao đặt một thỏi TNT, kích một phát, không thấy xèo xèo mà vẫn bùm
    Cố GS, Nhà giáo nhân dân HP81 đi qua, mũi thấy ngứa ngứa liền lao vào
    Động cơ TL nhiên liêu rắn cần xèo xèo hay bùm, nếu mày cần bùm thì cho 1 củ TNT, hình gì cũng được vào trong, cần xèo xèo thì cho thanh thuốc phóng. Không có chó thì đừng bắt mèo ... trông nhà . Chứ còn cho thuốc nổ, xong rồi cháy trên bề mặt thì ra cái nghĩa lý gì. Chú mày cần xèo xèo, hay bùm, xác định lại cho rõ nhé, 0123456 ạ
    0123456 đang miệt mài dở phao ra quay, không dám trả lời nữa

    Phản ứng nổ của thuốc nổ là sự biến đối toàn bộ lượng thuốc thành khí với tốc độ bằng tốc độ nổ (thế nó mới uốn được phễu lõm thành dòng xuyên). Phản ứng nổ có thể bắt đầu do va đập, sóng xung kích của vụ nổ khác, nhiệt độ cao của sự cháy
    Phản ứng cháy cũng là sự hoá khí của khối chất rắn, tuy nhiên tốc độ chậm hơn nhiều so với tốc độ nổ và đặc biệt là không có sóng xung kích, nếu có sóng xung kích thì khối thuốc phóng rất dễ biến đổi thành nổ
    Kết luận: GS không phân biệt được phản ứng cháy và nổ khác nhau ở chỗ nào, thế cho nên theo học giáo sư là em cũng hơi sợ, lúc bùm thì thành xèo xeo lúc bảo xèo xèo thì lại bùm.
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 26/12/2005
  8. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Bác 123456
    Bác chưa để ý đến ý kiến của iem.
    Bác lấy 1 phân tố trong thành khối thuốc nổ,
    bác áp thêm nguyên lý nổ lõm
    Bác sẽ thấy áp suất, do đó, tốc độ cháy, do đó, sự phát triển của cháy như thế nào, chắc chắn không phải chỏm cầu, mà là nón.
    Trong bài toán, bác nên để ý điều kiện biên (nhất là bài toán kỹ thuật). Bác có biết thuốc TNT có thể dùng bật lửa đốt mà không nổ, thế mà với ngòi nổ thì nó lại thành thuốc nổ không??? Thế là thế nào nhỉ??
    Phản ứng trong thuốc phóng gần với chất nổ hơn là chất cháy (tính về tốc độ cháy)
    Với thuốc phóng, bác không dập được, bác cũng công nhận rồi????
    Còn với thuốc (hay vật) cháy, bình Co2 là đủ để dập
  9. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Tuất:
    Tôi không giáo, cũng chả sư, chỉ là thằng bốc phét bố láo trong ttvnol.qs. Anh phong cho tôi là giáo, là sư, anh giễu tôi đấy phỏng. Tâm sự nhỏ với anh, tôi chả lính tráng, chả giáo, cũng chả sư. Tôi cũng như anh, là thành viên của http://ttvnol.quansu.ttvn . Chỉ có điều, tôi khác anh ở chỗ nghiêm túc. Tức là
    1 không lặp lại với vẩn lèm nhèm lằng nhằng
    2: không phấn đấu nỗ lực cạnh tranh để văng thật nhiều rác dạng như thay đổi khối lượng, ngưng nước trong không khí khô, anh hùng Phạm Thanh Ngân tham nhũng. Tôi tiếc đất đai quý như vàng, đã từng phải tổng động viên quân dự bị động viên, mới giữ được của ttvnol.
    0123456: Thưa, giáo sư nói rõ hơn.
    Tuất: ghét cái mẹt.
    0123456: thôi, thề không gọi thế nữa. Đề nghị đại huynh chỉ rõ.
    Tuất: được.
    Việc thanh thuốc TNT dùng đốt đun nước Tuẫt đã nói, đệ không chịu đọc, lại hỏi lặp lại, rất đáng ghét.
    0123456:
    Đệ cận thị, lại hay đọc lướt, đọc ẩu, giờ ngại tìm lại quá, đại ca làm ơn đi mừ.
    Tuất: Hừ. Thế ra tôi cứ phải gõ đi gõ lại để phục vụ tính chất lèm nhèm. Anh bắt tôi lèm nhèm như anh ?????
    0123456: nhưng MIG nó lập luận rằng....
    Tuất: thôi, khổi thân tôi, tôi gõ lại vậy, không anh nghe MIG, lại chết uổng như 01234567890 thôi. Thế sang cát cho anh 01234567890 của anh chưa??
    Thanh TNT khi đốt trong môi trường, không có vỏ, không tạo được áp cao, do đó, theo hệ quả định luật trên (nhắc lại: tốc độ cháy khối lượng kg/s, tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối, áp suất, tổng diện tích bề mặt thuốc nổ), theo hệ quả định luật trên, thanh thuốc TNT đó không phát nổ mà cháy xoè xoè, dùng để làm củi đun nước. Cũng thanh thuốc đó, néu đốt trong vỏ kín đủ bền, áp tăng dần và dẫn đến nổ.
    Trong các bom, người ta sử dụng các trạm truyền nổ, là các ống dẫn nổ nhồi đầy thuốc nổ nhậy. Thuốc nổ nhậy là RDX hoặc thuốc nổ đen, hoặc anh em của thuốc nổ đen là dynamic. Phần thuốc nổ không kịp nổ trong bom, văng ra, giảm áp không tác dụng nổ nữa vì cháy từ từ, nên các trạm truyền nổ cần gây áp cao rất nhanh mới hiệu quả.
    Các thuốc nổ nhậy là dạng bột rắn mịn rời như thuốc nổ đen. Các chất nổ dẻo như RDX(Cyclotrimethylenetrinitramine C3H6N6O6 ), Semtex ( http://en.wikipedia.org/wiki/Semtex ), PENT (Pentaerythritol Tetranitrate), C4, Nobel là chất lỏng hoặc chất rắn rất mịn được đúc bằng chất kết dính. Chúng có tổng diện tích bề mặt rất lớn nên dễ dàng tăng tốc độ cháy, dễ nổ, hay là thuốc nổ nhậy. các chất nổ dẻo thì sóng xung kích áp cao được chất kết dính (cao su styrene hoặc butadiene, hoặc styrene-butadiene SBR) truyền đi, nên tốc độ nổ rất cao. CHúng có thể mang năng lượng / khối lượng không lớn như chất khác, nhưng nổ mạnh vì thế.
    Một loại chất nổ có tỷ lệ năng lượng / khối lượng lớn, lại là bột mịn, dễ bắt cháy, nhưng rất khó kích nổ mạnh, là hỗn hợp bột nhôm (mạnh hơn nhôm là bột bary, như độc và đắt), nhôm được trộn với chất oxy hoá như NH3NO3, các muối gốc Cl04. Nguyên nhân nổ chậm do rất khó làm bột nhôm mịn. Kim loại nguyên chất vốn dẻo, nên các hạt tạo thành không vụn nhỏ mịn như khi nghiền các chất rắn ròn. Bột kim loại chế tạo bằng ngưng tụ sương: khí nóng thổi kim loại nóng chảy thành sương, đến vùng giảm áp, đột nhột giảm nhiệt, ngưng bột kim loại, rồi đem sàng lọc và ngâm trong chất bảo quản như dầu. Do tốc độ cháy thấp, nhiệt độ bắt cháy cao, nên nếu không truyền sóng nổ tốt, phần lớn thuốc nổ sẽ bay đi. Hỗn hợp bột kim loại rất rẻ, nhưng chỉ được dùng trong bom cỡ lớn vì thế. Ở bom lớn, các trạm truyền nổ kích thích phản ứng nổ bột kim loại ở đều khắp thể tích, vụ nổ lớn, bột nhôm không kịp bay đi. Một vũ khí nổi tiếng, đến nay không thiết bị đánh chặn nào hạ được, là hậu duệ của chú bé kều Tall Boy. Tallboy tiếng Anh là biệt hiệu của loại tủ cao kều. Nó là loại bom rất lớn, có mũi và vỏ thép dầy, xuyên sâu rồi mới phá nổ. Loại bom này được chế tạo trong chiến tranh thế giới để chống tầu biển, nhưng hồi đó thiếu chính xác, nên chỉ được dùng để kết thúc số phận các tầu chiến lớn vỏ dầy khi đã tả tơi vì vũ khí khác. Sau chiến tranh, người Mỹ tìm được cách ứng dụng các thuốc nổ nhậy và mạnh, dùng làm trạm truyền nổ, đồng thời có cách điều khiển chính xác (bom lượn dùng cánh hiệu chỉnh đường bay khi ứng dụng thiết bị dẫn đường hiện đại). Tránh nhầm bom xuyên và bom phạt, quả bom lớn nổi tiếng đào được năm ngoái ở Tây Nguyên là bom phạt, cũng to lớn như thế nhưng có cần điểm hoả-trạm truyền nổ rất nhậy cỡ phần trăm giây, khi quả bom được hãm tốc bằng dù, đảm bảo nổ trên bề mặt. Bom xuyên có mũi dầy như xe tăng, các hệ thống tác chiến tầm ngắn không bắn xuyên được. Kể cả ngày nay trang bị đạn DU hoặc tên lửa đánh chặn bắn trúng xuyên phá (các tên lửa phòng không thường chỉ nổ gần mục tiêu, chỉ rất ít loại tên lửa đánh chặn chạm nổ xuyên sâu). Do phải bắn trúng trực tiếp bằng đạn xuyên mạnh, đạn phải khoan được mũi bom dầy như xe tăng, nên xác suất hạ được bom này không đáng kể.
    Hỗn hợp bột kim loại mịn được dùng trong thuốc nổ công nghiệp dynamic. Đây là hậu duệ của thuốc nổ đen. Thuốc nổ đen là hỗn hợp KNO3(diêm sinh) và bột than, phụ gia lưu huỳnh, hồng hoàng.... Thuốc nổ công nghiệp phá đá là các ống chữa hỗn hợp bột nhôm và NH3NO3, phải được chôn kỹ hay nổ trong nước để chống bay mất. Bột nhôm có năng lượng cao, NH3NO3 không phải là chất oxy hoá tốt nhất, nhưng dễ tính chế (điều này tạo ổn định tốc độ cháy trong tên lửa và an toàn trong công nghiệp. Các chất hoá học nếu không tinh khiết sẽ có tham số phương trình cháy, nhiệt độ bắt cháy không ổn định. Không tinh khiết cũng làm các chất hoá học lâu ngày phản ứng với nhau, với chất lót hay các chi tiết, rất nguy hiểm nếu sản phẩm phân huỷ này nhậy nổ, như chứa oxy tự do hay oxít không ổn định). Trong tên lưả, hỗn hợp NH3NO3 và cao su tuy có năng lượng không cao như các clorat và nhôm, nhưng không tạo khói cản trở hệ dẫn bắn.
    Semtex hơn các hỗn hợp khác chính ở chất kết dính cao su. Nobel chất kết dính là một loại đất sét đặc biệt ở bắc Âu và Đức, nên ngay từ đầu thế kỷ 20 đã có vẻ yếu thế. Semtex bao gồm RDX (mạnh) PENT (dẫn nổ nhanh khủng khiếp 8400m/s), SBR(kết dính cao su truyền sóng nổ), chất tạo deỏ (di-n-octyl phthalate, tri-n-butyl citrate...), chất chống oxy hoá (hấp thụ oxy tự do, chống lão hoá tự phát nổ), do nó rất nguy hiểm (nếu lọt bào tay bác MIG khủng bố) nên pha thêm mầu (dễ nhận ra bằng mắt thường) và bột hay sợi kim loại trơ (dễ nhận ra bằng máy soi), ngày nay, với các máy tán xạ X quang, người ta quy định khi sản xuất pha thêm các nguyên tố nhận dạng. Semtex được Sec phát triển sau những năm 1960, khi khối Cộng Sản thấy C4 được Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam. Bí quyết sức mạnh của nó là kết hợp các đặc tính của RDX và PENT trong cao su. Mặt nổi trội nữa của Semtex là an toàn. Dưới -4 độ C, RDX kết tinh và cực nhậy, được hạn chế bởi cao su cùng các chất hấp thụ oxy tự do. Sau này, nhưng năm 1980, Trung Quốc phát triển tiếp, nhưng Ấn Tượng Trung Quốc khó được kiểm chứng. Nhiều hỗn hợp cố gắn vượt lên Semtex, đạt được thành công về sức mạnh, nhưng phải trả giá (không an toàn, nhanh lão hoá, khó kiểm soát.....)
    Các chất nổ dùng trong tên lửa có lịch sử sơ qua:
    Trước thế kỷ 20, thuốc nổ đen được làm chậm bằng cách trộn với hồ hay tăng lượng than.
    Từ đầu thế kỷ 20 đến hết thế chiến, sử dụng hỗn hợp nổ với chất kết dính nhựa đường hoặc pha ra phin.
    Những năm 1940-195x: cùng kỹ thuật cháy trong ra, chất kết dính cao su được sử dụng. Nhờ độ bền cao, ổn định, bắt đầu từ đây tên lửa nhiên liệu rắn trội hơn tên lửa lỏng về giá và lực đẩy. Nhưng những nhược điểm cỗ hữu vẫn còn. Đó là khó tạo động cơ phụ (chạy phát điện, bơm dầu....), không điều khiển được tốc độ cháy (thật ra là khó điều khiển, người ta có thể điều khiển bằng thay đổi tỷ lệ trộn, trộn nhiều lớp, thẩm chất làm chậm, phun thêm oxy hay nhiên liệu.... nhưng rất không hiệu quả), năng lượng vẫn còn thấp, khói khủng khiếp, độc.... Một nhược điểm của cao su chứa lưu huỳnh là hoạt động hoá học mạnh, không trộn nhôm vào được.
    1960 trở đi: cùng tiến bộ của ngành hoá đa phân tử hữu cơ, cao su butadien được sử dụng, nhờ đó trộn được bột nhôm. Sau đó, cao su urethan bền hơn. Ngày nay, urethan cấu trúc không gian được dùng cùng các phụ gia và mô phỏng máy tính trong thiết kế. Có thể thấy tiến bộ 20 năm gần đây của nhiên liệu rắn bằng ví dụ tên lửa R-73 nổi tiếng. Đời sau cùng của nó bắn xa 40km so với 12km ban đầu, mà kích thước tăng không đáng kể.
    Động cơ khởi động B-40 Tuất đã nói. Đây là động cơ khởi động đời đầu của tên lửa vác vai (của đáng tội, các pantherfaust ban đầu chỉ có động cơ khởi động, không có hành trình). Do cấu trúc đơn giản, không tích được năng lượng, không điều khiển được tốc độ cháy chính xác, nên dùng thuốc nổ đen pha thêm nhiều bột than để giảm tốc độ cháy và lượng thông qua lớn (trong 9 năm chống Pháp thiếu thốn và anh dũng, Liên Khu 5 chế tạo ĐKZ có khối lùi bằng gỗ là một cách tăng lượng thông qua, tăng áp suất cháy để ổn định, dùng áp cao nên dùng được các thuốc đạn đại bác thường trong động cơ khởi động. Cách này thì mỗi lần bắn, quân ta cũng được một viên đạn giật lùi, nhưng diệt rất nhiều tầu sông địch. Miền Nam, cửa biển sông rộng, loại súng này có tầm khá lớn. Trong một trận đánh ở Cà Mau, đạn xuyên qua vỏ tầu, cắm vào đùi một trên tây trắn không nổ, địch không dãm gỡ, "thiên táng"nạn nhân bằng bộc phá). Các súng không giật cần tốc độ đầu nòng lớn và chính xác, do đạn của loại này lấy hướng bay trong nòng, nên cần có hướng bay, tốc độ chính xác khi xuất phát. Tốc độ lớn đầu nòng làm đạn ổn định. Nếu tốc độ đầu nòng thấp, thì không cần khẩu súng nặng nề vướng víu, đạn chính xác như pháo thăng thiên. Đạn ĐKB là đạn Ca chiu Sa tách rời, bắn bằng giá đơn giản (có một đời nòng súng chỉ là ống giấy ép), trong khi đó đạn BM có cơ chế lẫy, chỉ khi lực đẩy lớn hơn 800kg mới xuất phát, nên ĐKB không chính xác.
    Động cơ khởi động B-41 có buồng tích áp, thuốc nổ không khói (TNT hay TNX-3 nitro xenluloz), điều khiển được tốc độ cháy chính xác. Nên tốc độ cháy đã chậm hơn, thời gian áp cao trong nòng lâu hơn. Tốc độ đầu nòng 120m/s và đạn xoáy. Động cơ tên lửa hành trình tạo ra phần lớn tốc độ đầu đạn (lên đến hơn 300m/s) nhưng tốc độ đầu nòng quyết định độ chính xác. Đạn không giật hạng nặng nòng xoắn SPG-9 cũng vậy, tốc độ 700m/s chủ yếu tạo ra bởi động cơ hành trình, nhưng điều đó không quyết định tầm bắn hiệu quả, chỉ tăng cường tầm bắn hiệu quả, động cơ hành trình chỉ quyết định tốc độ chạm mục tiêu và tầm bắn tối đa. Tầm bắn hiệu quả quyết định bởi tốc độ đầu nòng rất lớn tạo bởi động cơ khởi động bán khí động nòng xoắn. Hay là, tầm bắn hiệu quả quyết định chủ yếu bởi việc giảm tản mát.
    Các động cơ khởi động cơ chế khí động tuy tạo tốc độ đầu nòng lớn, dễ làm đạn xoáy, nhưng lực giật phân bố không đều theo thời gian. Ban đầu súng lùi, sau mới tiến trởi lại cân bằng, nên khó áp dụng cho súng nhỏ. Maniman của Thuỵ Điển tuy khá nhỏ nhưng dùng một lần.
    Các tên lửa chống tăng có điều khiển cần tốc độ đầu nòng lớn để giảm khoảng cách điếc.
    Khi sử dụng tên lửa ở áp thấp trong vùng dưới tới hạn trên (tên lửa lớn không thể dùng áp cao), thì cơ chế sinh lỗ rỗng gây nguy hiểm. Cái lỗ rỗng lớn nhất chính là hình nón cháy. Thế nên tên lửa cháy áp thấp (khoảng vài chục atm) cho vào cái lõi thuốc để ngăn phát triển cháy dưới lên, chỉ cho cháy trong ra (cái lõi cháy chậm đó là bí mật quân sự của Tuất, trong tên lửa Arial ví dụ trên kia, lõi chính là không có gì cả).
    0123456:
    Tức là, tóm lại, TNT vẫn cháy xèo xèo, không bùm.
    Tuất: sao mà cứ nghe lời MIG thế, thích chết à. TNT được các cụ đun nước từ 50 năm nay rồi. Khó xèo nhất chính là thuốc nổ đen, phải rải ra mỏng nó mới xèo, chứ lớp rải ra chỉ cần dầy một phân thôi là bùm. Nhà ngươi cứ cảm tính theo MIG, cho rằng thuốc nổ đen thì xèo, TNT thì bùm ???? Chính thuốc nổ đen mới hay được dùng làm kíp nổ, vì nó rất nhậy nổ. PENT dùng làm trạm truyền nổ, vì tốc độ truyền nổ rất nhanh. PENT kích nổ khối RDX cực mạnh, có hình dạng trụ ở giữa bom hay hình cây toả đi trong bom dạng cầu, kích nổ TNT khó nổ, không cho TNT bay đi mà không kịp nổ.
    0123456:
    thế lúc nào TNT xèo, lúc nào TNT bùm.
    Tuất: nghe Tuất thì muốn nó xèo hay muồn nó bùm đều được cả. Nghe MIG thì lúc muón xèo thì bùm, muốn bùm thì xèo. Nếu để TNT cháy mà không tạo áo cao đột biến, tức có lỗ thoát và tuye lớn vừa phải, thì nó xèo, xẹt. Lỗ thoát-tuye càng bé, xẹt càng nhanh. Đến lúc nào tốc độ tăng áp không kiểm soát đuwọc thì bùm. Cơ chế cháy trong ra kiểm soát tốc độ cháy. Nên phải tạo nón trước. 0123456 nghe MIG, để cháy dưới lên phát triển thành cháy trong ra, nhưng chưa kịp có cháy trong ra đã rỗ, thế là bi giờ ngồi nóc tủ bán hoa quả ngày rằm.
    LarvaNH thích bài này.
  10. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Động cơ khởi động B-41 có buồng tích áp, thuốc nổ không khói (TNT hay TNX-3 nitro xenluloz), điều khiển được tốc độ cháy chính xác. Nên tốc độ cháy đã chậm hơn, thời gian áp cao trong nòng lâu hơn.
    .........
    Tuất: nghe Tuất thì muốn nó xèo hay muồn nó bùm đều được cả. Nghe MIG thì lúc muón xèo thì bùm, muốn bùm thì xèo. Nếu để TNT cháy mà không tạo áo cao đột biến, tức có lỗ thoát và tuye lớn vừa phải, thì nó xèo, xẹt. Lỗ thoát-tuye càng bé, xẹt càng nhanh. Đến lúc nào tốc độ tăng áp không kiểm soát đuwọc thì bùm. Cơ chế cháy trong ra kiểm soát tốc độ cháy. Nên phải tạo nón trước. 0123456 nghe MIG, để cháy dưới lên phát triển thành cháy trong ra, nhưng chưa kịp có cháy trong ra đã rỗ, thế là bi giờ ngồi nóc tủ bán hoa quả ngày rằm.

    Đừng bác nào nhồi TNT vào ĐTR như Tuất nhé, em xin đấy. Thuốc nổ là thuốc nổ, thuốc phóng là thuốc phóng, không dùng chung/không thay thế được đâu ạ
    bó tay với ông Tuất này, nhồi TNT vào để phóng B-41

    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 30/12/2005

Chia sẻ trang này