1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguyên lý hoạt động của các loại máy móc

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi ba_tuoc_Monte_Cristo, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_tuoc_Monte_Cristo

    ba_tuoc_Monte_Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    okie okie!
    thế còn kính nhìn xuyên bóng đêm của lính Mỹ thì sao?
    Monte Cristo
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cái ống nhòm đó gọi là ống nhòm hồng ngoại, loại này có bán trên Lạng Sơn với giá khoảng trên dưới 1 triệu một chiếc.
    Có 2 khả năng:
    1. Mắt người không nhìn thấy tia hồng ngoại, tuy nhiên vật thể nóng tới một nhiệt độ nào đó (hình như là gần 20 độ C thì phải) thì sẽ phát ra tia hồng ngoại. Nhờ đặc tính này mà người ta dùng một bộ đổi tần để chuyển đổi tần số hồng ngoại về tần số ánh sáng khả kiến để mắt người nhìn được. Vì vậy ống nhòm có thể nhìn xuyên tường, thấu màn đêm
    2. Người ta còn có thể dùng một bộ khuếch đại ánh sáng để tăng cường độ tín hiệu sáng yếu thu được từ bóng tối. Điều này cũng giống như mình chỉnh cái nút sáng/ tối ở TV: khi ống hình già thì ảnh sẽ tối, phải vặn nút lên hết cỡ mới nhìn thấy được. Bạn có thể xem một số bộ phim của Mĩ, tụi lính đeo kính nhìn đêm rồi tắt hết đèn đi để tấn công trong bóng tối. Tuy nhiên, người ta chống lại bằng cách chiếu thẳng đèn pin vào mặt bọn lính làm chúng bị loá mắt (nếu chiếu lâu có thể tổn thương võng mạc) rồi tấn công lại.
    "Những việc cần làm ngay"
  3. ba_tuoc_Monte_Cristo

    ba_tuoc_Monte_Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    okie!
    còn màn hình tinh thể lỏng LCD Thì sao?
    Monte Cristo
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Màn hình tinh thể lỏng LCD hoạt động nhờ nguyên lí phát quang của các tinh thể khi được kích thích điện áp. Các tinh thể cực nhỏ này được sắp xếp theo ma trận và được điều khiển bởi vi mạch tuỳ theo điểm ảnh hiện trên màn hình cần sáng hay tối. Đối với loại màn hình màu, có 3 loại tinh thể phát xạ 3 màu cơ bản RGB được đặt rất sát nhau khiến mắt người tưởng là một.
    Hiện nay loại màn hình OLED có dùng diot hữu cơ và màn hình plasma đang dần chiếm ưu thế của LCD với nhiều ưu điểm như góc nhìn rộng hơn, màu sắc trung thực hơn, ... Loại màn hình lớn mà chúng ta vẫn hay thấy ở các sân vận động không phải là LCD mà chính là một ma trận các đèn LED. Còn có một loại màn hình lớn nữa được ghép bằng nhiều màn hình CRT thông thường mà người ta thường trang bị cho các sân khấu ca nhạc cũng lại khác nữa.
    "Những việc cần làm ngay"
  5. ba_tuoc_Monte_Cristo

    ba_tuoc_Monte_Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thú vị! thú vị!
    đồng chí cho hỏi cái ống xả của otô xe máy triệt tiêu âm thanh bằng cách nào, và tại sao kính của ô tô lại làm cho người lái có cảm giác tốc độ bị giảm.
    Monte Cristo
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bình thường khói từ trong buồng đốt của động cơ phụt ra ngoài không khí với áp suất rất cao nên tạo ra tiếng nổ lớn. Để chống lại tiếng nổ này, người ta phải làm sao cho sự chênh lệch áp suất đó giảm đi nhờ bộ phận giảm thanh. Bộ phận này (ống bô) có tác dụng làm cản trở tốc độ của khí thải từ buồng đốt của động cơ trước khi xả ra ngoài không khí. Tiếng nổ sẽ được giảm đi, nhưng phải chịu thiệt về hiệu suất của động cơ vì một phần nhỏ khí thải vẫn chưa được thoát hết. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách tháo ống bô xe gắn máy ra rồi chạy thử, sẽ thấy bốc hơn rất nhiều so với khi có ống bô, mặc dù tiếng nổ thì cực kì khủng khiếp.
    Cửa kính ô tô người ta làm khá dày để cách âm và cách nhiệt, nhưng lại gây ra một hiệu ứng nữa là khúc xạ ánh sáng. Cảnh vật bên ngoài ô tô do mắt người phía trong nhìn thấy thực chất là bức ảnh được truyền qua một bản mặt song song. Bạn có thể hỏi kĩ hơn về bài toán này ở bên diễn đàn Vật Lý. Chiết suất của kính lớn hơn của không khí, nên vận tốc truyền ánh sáng trong kính chậm hơn so với truyền ngoài không khí. Bởi vậy, ta có cảm giác là tốc độ ô tô nhỏ hơn so với tốc độ thực tế của nó.
    "Những việc cần làm ngay"
  7. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Vận tốc ô tô so với ánh sáng thì đáng là bao nhiêu mà thấy được hiện tượng đấy? Nguyên nhân chính là bạn thấy cái ô tô bị nhỏ hơn so với nhìn không qua kính, quãng đường cũng bị ngắn lại nên thấy nó chạy chậm.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ngộ quá ta.
    Đúng là thu nhỏ lại là do khúc xạ. Nhưng có khúc xạ là do chênh lệch tốc độ. Thời gian ánh sáng chậm lại do đi qua kính nhỏ, không hề ảnh hưởng đến tâm lý của xế, nhưng việch tia sáng lệch hướng thì ảnh hưởng mạnh. Hình như NVL có nhầm hoặc diễn tả không đúng ý sao ấy.
    Máy fax, nói đúng ra thì gồm ba phần, một là máy in ma trận điểm-hay gọi là máy in đồ hoạ, máy này có đặc điểm là đầu vào số. Một là modem-thiết bị truyền tín hiệu số qua đường điện thoại. Một là scaner, máy quét ảnh trên giấy thành tín hiệu số. Và một nữa, là protocol-ngôn ngữ của các máy số, nhờ đó mà tất cả các máy fax hiểu được nhau.
    Với nguyên lý như thế, thì máy in đồ hoạ gì dùng cũng được. Trước đây lazer còn đắt thì dùng in nhiệt. Lazer in được trên giấy thường, nhưng dùng máy in phun chẳng sao. Các bác có thể tự tạo một máy fax bằng một scaner, một máy in, một máy tính có modem và một chương trình fax (như winfax) để điều khiển protocol. Khi đó, các bác dùng máy in đồ hoạ gì chẳng được, như in phun. Khi đó, bản đánh máy trên Winword in thẳng vào đường dây điện thoại đến máy fax đầu kia, đõ tốn giấy, hay các bản fax lưu trong máy tính, khi cần mới phải in ra.
    Đầu báo cháy nhiệt nhưng dùng hồng ngoại có thể phát hiện đám cháy từ xa thì khác với đầu báo cháy cảm ứng nhiệt tiếp xúc. Vật nhỏ có nhiệt độ cao, như đầu điếu thuốc chẳng hạn, tuy phát tia hồng ngoại không mạnh bằng vật to có nhiệt độ thấp hơ, như cái mình tôi chẳng hạn. Nhưng vật có nhiệt độ cao lại phát hồng ngoại trong dải bước sóng hẹp-nhờ đó mà nhận dạng đám cháy.

Chia sẻ trang này