1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên lý tồn tại mặt đối lập .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý tồn tại mặt đối lập .

    Theo triết học, sự phát triển là đấu tranh và thống nhất các mặt đối lập. Nghĩa là trong mọi tổ chức đều có các mặt đối lập tồn tại và thống nhất với nhau.
    Do vậy nếu ta chỉ thấy một mặt của vấn đề thì đó là một tổ chức chưa bền vững . Sẻ có ngày diển ra một cuộc đấu tranh ác liệt để tạo nên một tổ chức bền vững dựa trên sự thống nhất các mặt đối lập.
    Ta lấy nhiều ví dụ để minh họa cho vấn đề này :
    Thứ nhất, là vấn đề sinh sản ở sinh vật và con người nói riêng :
    Sinh sản là bản năng rất mạnh của sinh vật, nó là tăng nhanh giống loài, là cơ sở cho sự chọn lọc tự nhiên, tạo nên loài mới. Việc sinh sản ngày càng được thực hiện dể dàng và rất đảm bảo , khiến cho số lượng loài đó thêm nhiều. Tuy nhiên ta sẻ thấy Nguyên lý triết học trên sẻ xuất hiện ở đây : Số lượng loài tăng nhanh khiến cho thức ăn ngày một cạn kiệt, dẩn đến suy kiệt nòi giống, các cá thể cùng loài cạnh tranh nhau ngày càng gay gắt, từ bạn chúng rất dể trở thành kẻ thù của nhau. Chúng triệt hạ lẩn nhau. Chúng tranh giành thức ăn và ******** khốc liệt. Điều này khiến cho loài giảm dáng kể số lượng . Khi này thức ăn sẻ trở nên không quá túng thiếu nữa và chúng lại tăng số lượng , rồi lại đấu tranh quyết liệt cứ thế và mãi mãi, sinh rồi lại diệt, rồi lại sinh. . .
    Điều này đúng cho cả thực vật và con người. Loài người không biết trãi qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, chiến tranh nội chiến và xâm lược. Con người tiêu diệt cạnh tranh nhau khốc liệt. Đến nay vẩn chưa chấm dứt, nguy cơ bùng nổ chiến tranh là luôn luôn thường trực. Đời sống thấp bệnh tật sẻ hoành hành. Chừng nào có kẻ hèn người sang, có sự áp đặt bóc lột , có sự phung phí hay thiếu thốn chừng đó sẻ còn sự thù hận, ganh ghét.
    Loài người có các phương tiện để chủ động giảm sự gia tăng dân số. Loài người có đủ hiểu biết để nâng cao giá trị đời sống là cơ sở cho một sự tồn tại bền vững . Nếu không sẻ diễn ra những thảm kịch không khác gì ở các loài khác.
    Nhiều khi ta thấy đánh giết nhau cũng chỉ vì những điều rất đơn giản , miếng cơm mang áo, vì mấy đồng bạc. . .
    Trong sản xuất : Khi xã hội chưa làm ra sản phẩm A thì nó rất quý và đắt đỏ, ai có thì rất dể giàu có nhờ nó. Nhưng khi thấy thế mọi người nhà nhà thi nhau sản xuất ra sản phẩm A thì các ngành khác bị đình đốn, trong khi sản phẩm A lại quá dư thừa , tiêu thụ không hết vứt không ai lấy, sẻ gây sự lảng phí to lớn , mặt khác những sản phẩm rất cần thiết khác thì lại không có . Sẻ gây nên sự khủng hoảng kinh tế, đời sống xã hội sẻ xuống dốc.
    Như vậy sự điều tiết là rất cần thiết.
    Tài nguyên _môi trường : Trước đây tài nguyên gì cũng nhiều, vì con người không biết cách sử dụng . Hiện nay với sự phát triển của khoa học_kỷ thuật , người ta thấy được giá trị của tài nguyên . và thế là mọi người đua nhau khai thác không thương tiếc : ?oChim trời cá biển? mà lại ! Rừng biển bị tàn phá nặng nề. Con người thu lại được siêu lợi nhuận. Họ không thấy được những tác hại to lớn sẻ diễn ra cho nay mai.
    Hàng hóa được sản xuất ra ngày một dể dàng , nên giá rẻ và ai cũng có thể sử dụng . Mọi người sẳn sàng vứt bỏ những thứ mình có để mua cái mới, và ý thức tận dụng là không có . Mọi người tưởng rằng cuộc sống bây giờ quá sướng , chẳng phải làm gì cả mà cái gì cũng có. Thật là sai lầm : Những rác thải công nghiệp là thảm họa kinh khủng với môi trường sống.
    Phương tiện cơ giới : Ngày nay máy móc đã sử dụng quá phổ biến nhất là ở các đô thị và các nước phát triển. Con người hình như đã giải phóng được sức lao động cơ bắp. Mọi họat động cơ bắp đều thực hiện bằng máy, ai cũng nghĩ rằng chả phải lo gì nữa cuộc sống sẻ hạnh phúc tuyệt đối. Ôi thôi sai lầm hết cở : Môi trường không khí bị hủy hoại nghiêm trọng, cạnh tranh dầu lửa ngày càng quyết liệt. Đó là nguyên nhân hủy hoại cuộc sống .
    Thêm nữa lối sống ít vận động sẻ gây biết bao căn bệnh. Con người thích hưởng thụ sẻ dẩn đến nhiều tệ nạn, tàn tạ về tinh thần và thể xác .
    Vấn đề thực phẩm : Con người ngày càng chủ động hơn trong vấn đề thực phẩm. Nhiều thức ăn được bảo quản lâu ngày mà không hư hỏng, tuy vậy con người nhiều khi bất chấp tất cả , sử dụng nhiều chất bảo quản độc hại, và hậu quả là ?Tiền men không lại tiền thuốc?T. Rồi thuốc bảo vệ thực vật cũng tương tự.
    Tóm lại , chỉ thấy phiến diện một chiều thì đó là thảm họa. Mặt lợi hại luôn luôn nằm kề nhau. Nó như quả bom bên mình : Có thể là vũ khí hiệu quả và nó cũng có thể nổ lên tiêu diệt chính mình nếu bất cẩn. Như vậy ta thấy cuối cùng đạo đức con người mới là quan trọng . Mọi thứ khác chẳng có nghĩa gì nếu không được sử dụng đúng. Sử dụng không đúng nó còn gây nên tai họa to lớn .
    Gía trị đích thực của sự vật hiện tượng không nằm trong sự vật hiện tượng mà nằm trong tay người sử dụng !

Chia sẻ trang này