1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân căn bản và những bài thuốc chữa rối loạn tiêu hóa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 24/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Rối loạn tiêu hóa không chỉ đơn thuần là rối loạn các chức năng của đường tiêu hóa mà nó còn có thể do những yếu tố tiềm ẩn khác như do bị mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng hay bệnh viêm dạ dày . Còn tùy thuộc vào tình trạng biểu hiện của từng người mà chúng ta có những cách sử lý và điều trị khác nhau nhé ! mời bạn đọc cùng tham khảo cụ thể :

    Những nguyên nhân căn bản của rối loạn tiêu hóa là gì ?

    Do nhiễm khuẩn: Việc nhiễm khuẩn thường gặp phải ở trẻ em nhỏ, bởi sức đề kháng trẻ còn yếu chưa thể chống chọi lại môi trường bên ngoài nên khả năng bị nhiễm khuẩn cao hơn ở người trưởng thành. Vì thế, môi trường xung quanh luôn được đảm bảo vệ sinh, luôn có biện pháp giữ vệ sinh cho trẻ an toàn. Đối với trẻ nhỏ nên chú ý các vật dụng của trẻ chơi, sau khi tiếp xúc nên rửa tay sạch sẽ cho trẻ. Ngoài ra, việc nhiễm khuẩn còn gặp trong thức ăn bị ngộ độc, thức ăn ôi thiu, thực phẩm sống.. tình trạng này thường gây ra bệnh tiêu chảy.
    [​IMG]
    Do việc ăn uống: có thể nói đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra các triệu chứng của bệnh rối loạn tiêu hóa. Việc ăn uống không hợp lí, tác động mạnh đến hoạt động của đường ruột, dạ dày. Thông thường việc ăn uống không hợp vệ sinh, thức ăn chưa được sơ chế kĩ càng hoặc phân phối ăn uống không đúng cách, sử dụng quá nhiều thức ăn có tinh bột, đồ chiên ráng, thức ăn khó tiêu hóa. Đồng thời ăn không đúng khoa học, ăn nhanh, nhai không kĩ, nuốt vội khiến thức ăn đưa xuống dạ dày khó bị phân hủy và thường gây ra đầy bụng,đầy hơi khó tiêu.

    Do các bệnh lí khác : Một số bệnh lý liên quan đến dạ dày, tá tràng, viêm ruột thừa cấp tính, sỏi đường tiết niệu, viêm ruột cấp tính, viêm đại tràng co thắt cũng có thể là nguyên nhân khiến hệ tiêu hóa bị rối loạn. Khi thấy các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng kéo dài, nôn, buồn nôn, ọe, đi lỏng hoặc táo bón …. thì bạn nên cảnh giác vì đó có thể là báo hiệu của một số bệnh lý.

    Do tác dụng phụ của thuốc: trong một số trường hợp người bệnh phải sử dụng thuốc điều trị bệnh đặc biệt là thuốc kháng sinh rất dễ gây phản ứng phụ là tiêu chảy hay rối loạn tiêu hóa. Một số trường hợp dùng kháng sinh liều cao kéo dài có thể gây tình trạng tiêu chảy nặng hơn được gọi là viêm đại tràng giả mạc. Tốt hơn hết, trong các trường hợp phải sử dụng đến thuốc kháng sinh thì nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước.

    Bài thuốc chữa rối loạn tiêu hóa 1 :

    Triệu chứng: đau bụng âm ỉ kéo dài, đầy bụng, o hoi ợ chua, sôi bụng, chán ăn, ăn chậm tiêu, đi ngoài phân loãng do tì vị hư.

    Bài thuốc: Riềng (sấy khô, tán bột) 40 phần, phòng đẳng 30 phần, củ mài 20 phần, gừng khô 10 phần.

    Cách dùng: tất cả các nguyên liệu đem sao giòn, tán thành bột mịn, vo thành dạng viên. Lấy bột củ mài bao bên ngoài rồi sấy khô để dùng dần. Mỗi ngày bạn uống 3 lần, mỗi lần uống 4 – 6g.

    Bài thuốc chữa rối loạn tiêu hóa 2:

    Triệu chứng: đi ngoài phân lỏng, lỵ do rối loạn tiêu hóa.

    Bài thuốc: bột lá khổ sâm 5 gam, bột nụ sim 2 gam, bột búp ổi 1 gam.

    Cách dùng: cả 3 loại lá đem sao vàng, tán thành bột rồi trộn đều với nhau. Mỗi lần dùng bạn lấy khoảng 10g hòa cùng với nước sắc gạo nếp rang 20gam và củ sắn dây 20gam để uống ngày 2 lần.

    Bài thuốc chữa rối loạn tiêu hóa 3 :

    Triệu chứng: đầy hơi, chướng bụng do rối loạn tiêu hóa

    Bài thuốc: Tỏi 2 củ, bồ kết 3 quả, xà phòng bằng hạt ngô.

    Cách dùng: lấy củ tỏi nướng, giã nát đắp vào rốn, bồ kết đốt tồn tính, trộn với xà phòng, nhét vào hậu môn, ngày làm 1-2 lần.

    Hoặc bạn có thể lấy 2o lá khổ sâm tươi rửa sạch để ráo rồi cho khoảng 10 hạt muối ăn để nhai thật kỹ, rồi nuốt cả nước lẫn lá, sau 30 phút thấy dễ chịu.

    Để có cách điều trị tốt nhất thì đòi hỏi bệnh nhân rối loạn tiêu hóa cần áp dụng những biện pháp đồng thời như sau :

    Đảm bảo vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Không dùng quá nhiều các thực phẩm dễ gây chướng bụng như: hành tây, tỏi, dưa chua, cà muối, bánh bao, bánh rán,…

    Không dùng các chất kích thích như rượu bia, café, thuốc lá, không uống nước ngọt có gas

    Ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước. Nhất là với trường hợp bệnh nhân bị táo bón.

    Tham khảo : cách chữa bệnh mề đay

Chia sẻ trang này