1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân dẫn tới sốt xuất huyết

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi quyetdodo, 08/12/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetdodo

    quyetdodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân dẫn tới bệnh sốt xuất huyết chủ yếu là:
    http://ytevietnam.net.vn/benh-chuyen-khoa-c71m.html
    • Do siêu vi trùng Dengue gây ra

    • Do muỗi vằn hút máu người mắc bệnh lây sang cho người lành. Đây là nguyên nhân phổ biến và dễ dẫn tạo thành dịch nhất.
    Thời gian ủ bệnh sốt xuất huyết
    Bệnh sốt xuất huyết có thời gian ủ bệnh từ 3 - 6 ngày, có một số trường hợp lên tới 15 ngày. Bệnh thường có hai triệu chứng chính là sốt và xuất huyết. Bệnh khó phát hiện và chẩn đoán bởi do những ngày đầu, triệu chứng như: Sốt cao, phát ban ra ngoài da, đau nhức người, biếng ăn,... tương tự giống với những bệnh nhiễm virus khác như sốt phát ban, sốt siêu vi,...
    sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báohttp://ytevietnam.net.vn/nhan-biet-som-sot-xuat-huyet-dengue-co-dau-hieu-canh-bao-b317v.html


    Khi xét nghiệm, thời gian đầu của bệnh cũng không phân biệt được sốt xuất huyết và các bệnh nhiễm trùng virus khác.
    Thông thường biểu hiện sốt xuất huyết ở trẻ em rõ nhất là sốt cao kéo dài 5 - 7 ngày. Đồng thời bệnh còn có những dấu hiệu: Nổi chấm đỏ ở da, tiêu phân đen, nôn ói có máu, chảy máu mũi, chân răng.... Ngoài ra, biểu hiện sốt xuất huyết ở trẻ em cũng có các triệu chứng kèm theo như đau cơ, đau đầu, đau khớp, đau quanh hốc mắt, buồn nôn, chán ăn. Khi bệnh nặng, có thể sốc hoặc xuất huyết nặng gây tổn thương tới các cơ quan như não, tim, gan, phổi.... Vì vậy cần theo dõi kĩ các triệu chứng để có thể phát hiện kịp thời.

    Đối với trẻ em, đau họng và đau bụng là những triệu chứng nổi trội. Hạ sốt xuất hiện vào ngày thứ 3 tới ngày thứ 8 và thường kèm theo các biểu hiện xuất huyết nhẹ.

    Sau khi hạ sốt sẽ xuất hiện ban dạng dát sẩn đa hình thái, có thể gây ngứa, đầu tiên ở thân mình sau đó lan rộng theo hướng ly tâm tới các chi, mặt, lòng trong của bàn tay và lòng bàn chân. Một số trường hợp có thể bệnh xuất hiện những tiến triển xuất huyết tiêu hóa và sốc.
    thời gian ủ bệnh sốt xuất huyếthttp://ytevietnam.net.vn/phan-biet-trieu-chung-sot-ret-va-sot-xuat-huyet-b320v.html

Chia sẻ trang này