1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân, dấu hiệu và cách phòng chống bệnh vảy nến

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd16, 21/02/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laasd16

    laasd16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Bệnh vảy nến là một bệnh ngoài da thường gặp nhất hiện nay. Những vị trí thường bị nhất là đầu gối, chân, lưng và những bộ phận khác trên cơ thể. Khi bị bệnh vảy nến những vùng da này xuất hiện những vảy đỏ và vảy trắng phủ lên trên da, trông rất xấu xí và phần lớn ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh. Đây là một bệnh da liễu khó có thể chữa dứt điểm nếu bệnh kéo dài. Chính vì vậy, nên hiểu rõ hơn những thông tin về bệnh như nguyên nhân, dấu hiệu cũng như cách phòng bệnh hiệu quả nhất.





    [​IMG]



    Mỗi người mắc bệnh đều do những nguyên nhân khác nhau, vì thế cách điều trị bệnh vảy nến cũng khác nhau. Sau đây là những nguyên nhân gây ra bệnh vảy nến:


    1. Do di truyền: Những người mắc phải bệnh vảy nến phần lớn đều do di truyền từ bố mẹ. Chính vì thế, nếu bố mẹ bạn bị mắc bệnh vảy nến thì có khả năng bạn cũng sẽ bị bệnh.


    2. Do tâm lý: Trong công việc hay môi trường sống mỗi ngày đều có những lý do khiến cho chúng ta bị căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng, xấu hổ, mất tự tin vì làn da xấu xí của mình cũng chính là tác nhân khởi phát hoặc làm cho bệnh nặng thêm.


    3. Do rối loạn hệ miễn dịch: Đây cũng là một nguyên nhân chiếm tỉ lệ cao người mắc bệnh. Do sự rối loạn hệ miễn dịch trong cơ thể, thay vì những tế bào nay tấn công các yếu tố lạ xâm nhập vào cơ thể như vi khuẩn, virus... thì lại quay sang tấn công vào chính biểu bì da, khiến các tế bào này nhanh chóng bị chết đi, từ đó mà bệnh dần hình thành.


    4. Do môi trường bị ô nhiễm: Môi trường sống xung quanh chúng ta bị ô nhiễm không khí, nguồn nước, thức ăn... hay bụi bẩn nhiều chính là tác nhân gây hại cho làn da cũng như cơ thể, từ đó phát sinh nhiều bệnh trong đó có bệnh vảy nến.


    5. Do ánh nắng mặt trời: Trong ánh nắng mặt trời có chứa nhiều tia tốt cho da và sự phát triển của chúng ta, nhưng bên cạnh đó cũng có những mặt trái lại làm ảnh hưởng đến da như tia tử ngoại. Vào khung giờ từ 10 giờ đến 15 giờ, lúc này tia nắng mặt trời có tia tử ngoại cao không chỉ gây ra bệnh vảy nến mà còn có thể bị ung thư da.


    6. Do bị nhiễm khuẩn: Chế độ sinh hoạt thường ngày không hợp lý, không vệ sinh thân thể đúng cách khiến cho làn da bị nhiễm khuẩn, hoặc tiếp xúc quá nhiều với các chất tẩy rửa cũng là nguyên nhân khiến bệnh phát triển và nặng hơn.


    7. Dùng thuốc không đúng cách: Hiện nay, nhiều người thường sử dụng thuốc một cách tùy tiện, không theo chỉ định của bác sĩ. Như vậy sẽ gây ra rất nhiều hậu quả xấu cho người bệnh, đặc biệt là những loại thuốc như: thuốc chống sốt rét, thuốc trị cao huyết áp, corticoid... có thể dẫn đến bệnh vảy nến.


    8. Chấn thương vùng thượng bì: Khi vùng da bị tổn thương mà không được chữa trị kịp thời và đúng cách, kéo dài sẽ mắc các bệnh ngoài ý muốn như bệnh vảy nến.


    Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác làm cho bệnh càng trở nên nặng hơn như sử dụng các chất kích thích, nghiện rượu bia, thuốc lá, bị nhiễm trùng, căng thẳng, rối loạn nội tiết...




    Những dấu hiệu nhận biết bệnh vảy nến:



    - Bị tổn thương ở da: Những vùng da bị tổn thương có những vảy đỏ và vảy trắng phủ lên trên như sáp nến, vảy dày, nhiều lớp xếp chồng lên nhau rất dễ bong tróc, kích thước to nhỏ khác nhau.


    - Bị tổn thương ở móng: Phần lớn bệnh nhân bị vảy nến bị tổn thương ở móng tay, móng chân. Các móng ngả vàng đục, dễ mủn và có chấm lỗ rỗ trên bề mặt.


    - Bị tổn thương ở khớp: Dấu hiệu này thường gặp ở những người bệnh bị viêm khớp mạn tính, cứng khớp, lệch khớp... Nếu bệnh nặng dấu hiệu này sẽ làm cho bệnh nhân di chuyển khó khăn, đau nhức khắp cơ thể.



    Những cách phòng ngừa bệnh vảy nến:


    - Nên áp dụng một lối sống khoa học, không sử dụng rượu bia và thuốc lá.


    - Thay đổi chế độ ăn uống mỗi ngày, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, ăn nhiều hoa quả tươi, chứa nhiều chất xơ như các loại rau họ cải: các loại quả, củ có màu sắc như cà rốt, đu đủ, cà chua...


    - Bổ sung đầy đủ lượng nước mỗi ngày. Tốt nhất là từ 2 đến 2,5 lít.


    - Chế độ nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế bị căng thẳng, nên có biện pháp xã stress và vận động nhẹ nhàng hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, chống lại mọi bệnh tật.




    Đó là những nguyên nhân, dấu hiệu và cách phòng ngừa bệnh vảy nến. Dựa vào những thông tin này mà ta phát hiện bệnh một cách sớm nhất để phòng ngừa cũng như điều trị một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Chia sẻ trang này