1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguyên nhân gây bệnh đau nửa đầu bên phải

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi hongtrang56, 11/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongtrang56

    hongtrang56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đau nửa đầu là một bệnh lý gây khó chịu và nguy hiểm nhất trong các chứng đau đầu phổ biến hiện nay. Bệnh có thể xảy ra với bất cứ đối tượng nào, bất cứ thời điểm nào, thường xảy ra ở từng nửa đầu bên phải, bên trái hoặc phía sau, kèm theo những cường độ đau khác nhau.
    Nhiều bạn đã đặt câu hỏi rằng bị chứng đau nửa đầu bên phải là bệnh gì, hay đau nửa đầu bên trái là bệnh gì, có nguy hiểm không… Để giải đáp những thắc mắc đó, sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh căn bệnh đau nửa đầu nguy hiểm này.

    1. Một số triệu chứng của bệnh đau nửa đầu
    Đau nửa đầu là một dạng khác của đau đầu. Tùy vào cơ địa của mỗi người mà mức độ và thời gian kéo dài của bệnh đau nửa đầu khác nhau. Một số người chỉ sau vài giờ thì chứng đau nữa đầu tan biến, trong khi một số người khác phải chịu cơn đau trong nhiều ngày liên tiếp.

    Để làm rõ chứng đau nửa đầu là bệnh gì, chúng ta có thể xác định thông qua một số triệu chứng thường gặp như là:

    – Triệu chứng chính của chứng đau nửa đầu thường là những cơn đau đầu xảy ra một bên đầu, có thể đau nửa đầu bên phải hoặc đau nửa đầu bên trái, có khi cố định một bên hoặc ngược lại. Trong một số trường hợp cơn đau có thể xảy ra ở vùng thái dương hoặc sau gáy, ảnh hưởng tới khuôn mặt và cổ.

    – Mức độ đau thường bắt đầu từ nhẹ rồi trở nên nặng hơn về sau, ngăn cản bạn thực hiện các hoạt động bình thường

    – Cơn đau thường gia tăng khi bạn hoạt động thể chất.

    – Trong cơn đau bạn có thể bắt gặp hiện tượng giật giật ở hai bên thái dương.

    – Tăng nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, nhẹ nhõm khi nằm lặng lẽ trong một căn phòng tối

    – Một số người có các triệu chứng khác như đổ mồ hôi, kém tập trung, cảm giác nóng hoặc cực lạnh, nhiệt độ thay đổi, đau bụng và tiêu chảy.

    Các triệu chứng củađau nửa đầu thường kéo dài từ bốn giờ và ba ngày, khiến bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi cho đến một tuần sau đó.

    2. Nguyên nhân gây ra chứng đau nữa đầu
    Một số người bị chứng đau nửa đầu có thể xác định rõ lý do hoặc yếu tố gây ra những cơn đau đầu, nhưng nhiều người không thể. Nguyên nhân của bệnh đau nửa đầu bao gồm:

    Bệnh đau nửa đầu do ảnh hưởng của yếu tố tâm lý: Căng thẳng về thể chất hoặc cảm xúc, tâm trạng lo âu, trầm cảm là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh đau nửa đầu. Thêm vào đó là những thay đổi trong mô hình giấc ngủ hoặc ngủ không đều , không đủ giấc. Căng thẳng và thiếu ngủ kích thích lên hoạt động của thần kinh, ảnh hưởng tới tình trạng lưu thông máu, làm giãn các mạch máu, gây nên các cơn đau dữ dội.
    Thay đổi nội tiết tố dẫn đến đau nửa đầu: Hoạt động của rối loạn nội tiết tố gây ảnh hưởng tới tình trạng serotonin trong máu, gây ra đau đầu. Cụ thể như rối loạn nội tiết tố trong biến động của chu kỳ kinh nguyệt, thuốc tránh thai, thời kỳ mãn kinh. Đây là nguyên nhân lý giải vì sao bệnh đau nửa đầu lại xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn nam giới

    Ngoài ra còn một số yếu tố khác gây nên chứng đau nửa đầu như là yếu tố về thời tiết, môi trường sống, yếu tố thức ăn hay thói quen ăn uống và yếu tố dùng thuốc không đúng cách của bạn ….

    3. Các dạng đau nửa đầu thường gặp hiện nay
    Hiện nay có hai dạng đau nửa đầu thường gặp là:

    Đau nửa đầu không có triệu chứng báo trước:
    Thông thường đau nửa đầu không có triệu chứng báo trước thường xuất hiện vào ban đêm khi ngủ hay buổi sáng khi mới thức dậy. Cơn đau thường phát triển từ từ rồi sau đó sẽ đau hơn sau vài giờ. Khi vừa khởi phát cơn đau có thể chỉ đau một bên đầu, có thể là bên phải hoặc bên trái, sau đó lan dần ra cả vùng đầu, nhất là ở phần sọ. Dạng này thường kéo theo cảm giác buồn nôn, tồn tại từ vài giờ đến vài ngày, sau đó là cảm giác nhức nhối trong đầu.

    Dạng đau nửa đầu có triệu chứng báo trước:
    Dấu hiệu nhận biết: Thông thường trước cơn đau thì người bệnh bắt đầu có những biểu hiện như có những suy nghĩ khó hiểu, rối loạn trong việc nhận thức các ánh sáng kỳ lạ, ánh đèn lung linh hay nhấp nháy, dẫn tới cảm giác sợ ánh sáng. Tiếp sau đó là rối loạn thị giác, có những điểm mù hay những mảng trống trong tầm nhìn và bắt đầu có cảm giác như bị kim châm, ở vai, mỏi cổ hoặc tay chân yếu dần đi, khó nói hoặc mất ngôn ngữ…

    Thông thường, triệu chứng này phát triển dần trong khoảng từ 5 tới 20 phút, kéo dài 60 phút. Sau đó sẽ phục hồi hoàn toàn. Các triệu chứng này có thể xảy ra khác nhau giữa các đối tượng.

    4. Cách điều trị bệnh đau nửa đầu
    Dù khoa học có hiện đại, nhưng đau nửa đầu là bệnh gì vẫn chưa có lời giải đáp, do nguyên nhân chính xác của chứng đau nửa đầu là không rõ; nó được cho là do hoạt động của não bất thường gây ra một sự thay đổi tạm thời trong các tín hiệu thần kinh, hóa chất và dòng máu trong não. Chính vì vậy mà hiện nay người ta dựa vào các triệu chứng đau nửa đầu để điều trị bằng việc sử dụng các loại thuốc giảm đau như aspirn, acetaminophen, paracetamol …Tuy nhiên điều trị bệnh đau nửa đầu đúng cách thì lời khuyên cho bạn nên đi khám chuyên khoa nội thần kinh.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng các cách chữa đau nửa đầu cổ truyền không dùng thuốc như: Châm cứu, bấm huyệt, phục hồi sinh học, xoa bóp, massage, hoặc dùng thảo dược hay cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Các phương pháp này cũng được xem là cách chữa đau nửa đầu khá hiệu quả, giúp giảm tần suất cơn đau nhanh chóng.

    Chứng đau nửa đầu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của bạn và làm ngừng thực hiện các hoạt động hàng ngày bình thường của bạn. Để tránh những hệ lụy do bệnh đau nửa đầu mang lại bạn cần duy trì một lối sống lành mạnh nói chung, thường xuyên tập thể dục, ngủ đủ ngủ và ăn uống điều độ,cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể, hạn chế tiêu thụ các chất caffeine và rượu.

    Lưu ý: Các cách chữa đau nửa đầu bên phải, bên trái, trước thái dương hay sau gáy cũng đều giống nhau vì chúng cùng là một chứng bệnh chỉ là biểu hiện ở vị trí khác nhau mà thôi. Chúc các bạn mau khỏi bệnh.

Chia sẻ trang này