1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân gây bệnh nổi mề đay ở phụ nữ sau sinh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 28/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bệnh mề đay sau sinh thường xuyên sảy ra ,có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh này nhưng nguyên nhân chính với bà mẹ sau sinh đó là sau sinh nội tiết tố của người phụ nữ thay đổi ,Dưới đây là những nguyên nhân khác dẫn đến bệnh nổi mề đay : Thường do men gan tăng, có thể uống mật ong kèm chanh tươi để giải độc, uống thêm philatop và cao chè vằng giải độc và bổ máu.

    Hiện tượng ngứa xuất phát từ gan. Sau khi sinh, máu bị sụt giảm rồi nhu cầu về máu lại tăng lên do con cần bú mẹ và cơ thể cần thêm khí huyết để hồi phục. Men gan tăng quá cao trong khi dưỡng chất (do ăn uống) chưa đủ hoặc ăn không tiêu sẽ làm gan thiếu máu, nhiệt, phát độc gây ngứa. Ngoài ra sau khi sinh, cơ thể yếu, mẹ dễ bị nhiễm gió độc, gan không lọc được độc khí gây ngứa trong người. Có người bị ngứa từ khi mang bầu.

    Điều trị nổi mề đay sau sinh

    Điều trị nổi mề đay sau sinh cần chú ý đến các phương pháp điều trị tránh bị ảnh hưởng đến lượng sữa cho con bú. Dưới đây là một số phương pháp các bà mẹ có thể tham khảo:

    Dũng bã mướp đắng xay

    Mướp đắng có tính thanh nhiệt, khử khuẩn. Các bà mẹ áp dụng cách này nên chuẩn bị khoảng 1kg mướp đắng xay ra, sau đó lấy bã đắp vào những chỗ nổi ngứa 1 vòng 1 giờ.nĐắp cho tới khi nào các mụn ngứa lặn. Ngoài ra các bà mẹ có thể dùng hồ nước để bôi cho mát da.

    Trà hoa cúc vừa có công dụng chữa viêm họng mà còn giúp chữa nổi mề đay

    Trà hoa cúc vừa có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, tẩy độc gan, đắp lên da lại thêm tác dụng trắng da và không gây ảnh hưởng đến sữa mẹ nhiều. Ngoài ra, trà hoa cúc còn có tác dụng chống táo bón cho cả mẹ và em bé. Vì vậy các mẹ có thể mua hoa cúc khô vè hãm uống hàng ngày như uống trà để giải nhiệt.
    [​IMG]
    Phương pháp khác

    Ngoài 2 phương pháp trên, các mẹ có thể uống nước mã đề, cam thảo để giải nhiệt. Không nên dùng các loại đồ ăn uống có tính chua để thanh nhiệt vì dễ làm mất máu và lạnh cơ thể.

    Giai đoạn sau sinh, cơ thể người mẹ cần lượng dinh dưỡng đẩy đủ để phục hồi cơ thể sau sinh và đủ dinh dưỡng để nuôi em bé. Vì vậy các mẹ cần chú ý ăn uống đủ chất, uống thêm thuốc lợi sữa bổ khí huyết hoặc thuốc bổ máu để cơ thể tăng khí huyết, đủ máu, ăn ngủ ngon giúp gan hoạt động bình thường lại.

    Phòng và trị bệnh nổi mề đay :

    Để đề phòng mề đay, ban ngứa sau khi sinh, bạn nên tránh dùng một số thuốc trị nổi mề đay như aspirin, thuốc kháng viêm, tránh ăn các thức ăn có chứa phụ gia, phẩm màu, đậu, đồ lên men (tương, mắm…), đồ biển, trứng… Dùng nước ấm, không dùng nước lạnh hoặc nóng. Tránh để hơi quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp vào người. Môi trường sống phải được vệ sinh thường xuyên.

    Theo dân gian, để làm mát gan, sản phụ có thể dùng hoa cúc khô hãm uống hàng ngày như uống trà. Vì trà hoa cúc có tính thanh nhiệt, tẩy độc gan, lại không làm ảnh hưởng đến sữa của mẹ nhiều. Bạn cũng có thể uống mật ong kèm chanh tươi để giải độc, uống nước lá mã đề, cam thảo để giải nhiệt, không dùng các loại đồ ăn, uống có tính chua để thanh nhiệt vì làm mất máu và lạnh cơ thể. Ngoài ra bạn cần ăn uống đủ dưỡng chất, uống thêm thuốc lợi sữa bổ khí huyết, ngủ đủ thời gian giúp gan hoạt động khỏe mạnh. Không xông hơi, quấn nóng, nằm muối nóng hay dùng nước lạnh.

    Theo cách chữa viêm dạ dày và bài thuốc đông y chữa viêm đại tràng co thắt mãn tính

Chia sẻ trang này