1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân gây nên viêm khớp dạng thấp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anhquan290196, 04/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhquan290196

    anhquan290196 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm khớp dạng thấp. Mời các bạn đón xem bài viết dưới đây để tìm hiểu về căn bệnh này.

    Nguyên nhân viêm khớp dạng thấp

    Bệnh gặp ở mọi nước, mọi dân tộc, nhưng ở các nước mang khí hậu lạnh - ẩm thì phổ thông người mắc hơn. Ở Việt Nam khoảng 0,5% người bị viêm khớp dạng rẻ. Nữ thường mắc đa dạng hơn nam, tuổi trung niên(30-35 tuổi) hay bị bệnh này.

    [​IMG]

    Tác nhân gây bệnh sở hữu khả năng là virut Epstein Barr, nó khiến cho đổi thay cấu trúc kháng nguyên của tế bào màng hoạt dịch khớp, khiến sinh ra một kháng thể (yếu tố dạng thấp). Chính sự kết hợp kháng thể này và kháng nguyên tạo nên các phức hợp miễn nhiễm. Phức hợp này kích thích những mô ở khớp cung ứng ra nguyên tố gây viêm (prostaglandin, Hageman) và quyến rũ tập trung bạch cầu đa nhân và đại thực bào, phóng thích các men tiêu thể, phá hủy những mô và gây viêm. đồng thời những lympho bào ở màng hoạt dịch khớp cũng tạo ra 1 lượng lymphokin có tác dụng phá hủy mô và gây viêm. Việc phá hủy mô ở khớp lại sản xuất nhân tố kháng nguyên, vì vậy quá trình miễn nhiễm - viêm cứ kéo dài lặp đi lặp lại thành kinh niên.

    Điều trị viêm khớp dạng thấp dạng rẻ mang tính di truyền, tức thị trong gia đình sở hữu bố mẹ bị khớp thì con mẫu sở hữu nguy cơ bị viêm khớp rất to (Chiếm tới 60-70% ở các bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp).

    - Tuổi tác: Nguy cơ lớn mạnh những chiếc viêm khớp dạng tốt toàn bộ tăng theo độ tuổi. cùng mang sự lão hóa của thân thể, các sụn khớp cũng bị bào mòn đi. Nghiên cứu cho thấy lúc đến ngưỡng 50 tuổi thì mang 90% khả năng các lớp sụn suy giảm chức năng và bệnh viêm khớp dạng tốt xảy ra lúc những lớp sụn bị bào mòn và mất đi.

    - Thừa cân và béo phì: Trọng lượng dôi thừa cũng sẽ là bắt đầu và tiến triển của viêm khớp xương, đặc biệt là xương đầu gối bởi bộ phận này phải chịu cất 1 sức ép quá chuyên chở từ trọng lượng cơ thể. đông đảo các khớp chịu lực to trong thân thể như khớp háng, gối, cột sống đều bị ảnh hưởng của viêm khớp dạng rẻ.

    - Nguyên nhân cơ địa: Bệnh viêm đa khớp dạng thấp có can dự rõ rệt đến giới tính (70-80% bệnh nhân là nữ), các người mang cơ địa yếu hơn (phụ nữ) thường với nguy cơ mắc bệnh xương khớp phổ quát hơn, đặc biệt là sau mãn kinh khi hiện trạng loãng xương xảy ra.

    - Nghề nghiệp: các người khiến việc quá sức, thường xuyên phải có vác nặng hay một số lĩnh vực liên quan tới khớp đầu gối uốn cong lặp lại phổ biến lần cũng với nguy cơ viêm xương khớp đầu gối.

    Các nhân tố tiện lợi khác: không gian sống ẩm ướt, thời tiết mưa lạnh. khi thân thể bị suy yếu, mỏi mệt hoặc sau giải phẫu.

Chia sẻ trang này